Nam sinh lớp 9 đâm bạn cùng trường tử vong bị tuyên phạt 8 năm tù

Sau nhát dao chí mạng cướp đi cuộc sống của bạn cùng trường,, nam sinh lớp 9 đã bị tòa tuyên án 8 năm tù về tội giết người.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 1/10, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo N.Q.K. (15 tuổi, học sinh lớp 9, THCS Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) 8 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo và gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.

dfc24e901fd2f68cafc3-1633073065.jpg
Nam sinh lớp 9 bị tuyên án 8 năm tù về tội giết người. Ảnh: VOV

Theo báo VOV, cáo trạng của TAND TP Hà Nội xác định, ngày 1/4, K. mang theo một con dao trong cặp sách đến trường. Do trước đó, K. đã bị L.V.H.D (14 tuổi học sinh lớp 9, THCS Hồng Hà.) và hai nam sinh khác đánh nên khai rằng cầm con dao để phòng thân.

Khi đến trường gặp D., K. cầm con dao tiến đến hỏi "Hôm qua mày đánh ai?" rồi dùng dao đâm nạn nhân. Nam sinh D. bị dao đâm trúng mạn sườn bên phải, đổ gục xuống. Sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng D. không qua khỏi do mất máu cấp. 

Tại tòa, K. khai nhận hàng ngày vẫn chăm chỉ đi học. Chỉ cuối tuần, ngày nghỉ mới đi chơi game. Bị cáo khai do hôm trước đã bị D. và nhiều người khác đánh nên nảy sinh tâm lý lo sợ. Dẫn đến việc bị cáo giấu con dao vào trong cặp sách tới trường.

Thông tin trên báo VietNamnet cho biết thêm, có mặt tại tòa, thầy giáo chủ nhiệm của K. cho biết, bị cáo có học lực và hạnh kiểm trung bình, cậu học trò bình thường không hay gây gổ với bạn bè.

Mang nỗi đau mất con, mẹ của D. chua xót nói: "Không ngờ sự việc đau lòng này lại xảy ra ngay trong môi trường an toàn là lớp học".

Bà đề nghị tòa xử thật nghiêm minh bị cáo để đủ sức răn đe, giáo dục ngoài xã hội. Mẹ nạn nhân cho rằng, mức án mà vị đại diện VKS đề nghị xử phạt Khánh từ 7- 9 năm tù là quá nhẹ.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư phân tích nguyên nhân phạm tội của cậu học sinh lớp 9 là do thiếu hiểu biết. Bên cạnh đó, cha mẹ K. đã không sát sao quản lý con, để con sa vào nghiện game, khiến tâm sinh lý của K. bị ám ảnh bởi những trò chơi bạo lực.

Luật sư cũng đặt vấn đề trách nhiệm của nhà trường khi vụ án xảy ra trong lớp học.

Đối đáp lại quan điểm cho rằng, mức án đề nghị là quá nhẹ, đại diện VKS khẳng định, bị cáo phạm tội ở tuổi vị thành niên, chưa có nhận thức đầy đủ, hành vi của bị cáo là bột phát, nên không thể truy tố bị cáo giết người với tính chất côn đồ.

Theo vị đại diện VKS, tại tòa, K. tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn hối lỗi. Chuyện đau lòng xảy ra là bài học đắt giá với bị cáo, và cậu học sinh lớp 9 sẽ phải mang theo suốt đời những ám ảnh khi đã đâm chết bạn.

Kết thúc phiên xử, TAND TP Hà Nội tuyên án 8 năm tù với bị cáo N.Q.K về tội Giết người.