Ngành học "lạ" nhưng cấp thiết, thị trường việc làm rộng mở với mức thu nhập hấp dẫn, đang "khát" nhân lực

Vấn đề ngập lụt, hạ tầng quá tải hay xuống cấp trở thành “bài toán” nan giải mà các thành phố, khu đô thị, khu dân cư đang đối mặt. Với việc đào tạo nên những sinh viên vững kiến thức, kỹ năng có thể giải quyết những vấn đề trên, ngành học này trở thành xu hướng, mang đến cơ hội việc làm với mức thu nhập đáng mơ ước.

Dự đoán ngành học HOT trong tương lai 

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cơ sở hạ tầng chịu áp lực rất lớn từ hệ thống thoát nước, nền đất thấp, quy hoạch chưa đồng bộ... dẫn đến ngập nước mỗi khi mưa lớn hay triều cường. Theo các chuyên gia quy hoạch, một trong những hướng đi bền vững chính là đầu tư vào nguồn nhân lực kỹ sư xây dựng cơ sở hạ tầng - những người thiết kế, tính toán và vận hành hệ thống.

Hiện ở Việt Nam có một số trường đại học đã và đang đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nghe có vẻ giống nhau nhưng lại có những điểm khác biệt.

Cụ thể, ngành Kỹ thuật xây dựng tập trung vào thiết kế, thi công, giám sát công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, cầu đường, nhà máy, cao ốc. Còn ngành Kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng lại đi sâu vào hệ thống hạ tầng đô thị - từ đường giao thông, hệ thống thoát nước, cấp nước, điện, viễn thông, đến quy hoạch đô thị xanh, bền vững.

Hai ngành này có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ cho nhau và đóng vai trò then chốt trong việc giảm ngập, giảm sụt lún, nâng cao chất lượng sống ở đô thị.

Nhìn chung, cả hai ngành đều đào tạo nguồn nhân lực để làm việc trong lĩnh vực thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết nhu cầu của xã hội. Hiện tại theo thống kê hằng năm, thị trường lao động cần bổ sung hơn 100.000 lao động trong lĩnh vực này.

Không chỉ thiếu về số lượng, nhóm ngành này còn đối mặt với bài toán chất lượng nhân lực. Thực tế, các doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần người biết thi công, mà cần kỹ sư và kiến trúc sư giỏi nghề, am hiểu công nghệ, có tư duy quản lý và khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại.

Ngày nay, nguồn lao động đáp ứng đủ những tiêu chí ấy vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng “cung không đủ cầu”. Chính vì vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng - hạ tầng đang phải cạnh tranh mạnh mẽ để thu hút và giữ chân nhân sự chất lượng cao.

Đây trở thành một trong những ngành có mức đãi ngộ ngày càng hấp dẫn dành cho người giỏi chuyên môn và ra trường dễ kiếm việc.

Theo thông tin tuyển sinh, thí sinh muốn theo học ngành Kỹ thuật xây dựng hoặc Kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng có thể lựa chọn nhiều tổ hợp xét tuyển phổ biến như: A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lý - Anh), C01 (Văn - Toán - Lý), D01 (Toán - Văn - Anh)...

Hiện có nhiều trường đang đào tạo lĩnh vực này như ĐH Bách Khoa (TP.HCM và Hà Nội), trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, trường ĐH Thủy Lợi, trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Đà Nẵng…

Ra trường thu nhập đầy hứa hẹn, dễ kiếm việc làm

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật xây dựng hoặc Kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ được trang bị kiến thức toàn diện về thiết kế, thi công, giám sát và quản lý công trình.

Các môn học trọng tâm bao gồm: cơ học kết cấu, vật liệu xây dựng, thủy lực - thủy văn, nền móng, quy hoạch đô thị, cấp thoát nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật… Ngoài lý thuyết, sinh viên còn được thực hành mô phỏng, thiết kế 3D bằng phần mềm chuyên dụng cũng như tham gia các dự án thực tế, khảo sát hiện trường.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học còn được rèn luyện kỹ năng quản lý dự án, tư duy kỹ thuật, làm việc nhóm và an toàn lao động - những yếu tố quan trọng giúp kỹ sư tương lai sẵn sàng tham gia vào các công trình đô thị, giao thông và chống ngập hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm kỹ sư thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án tại các công ty xây dựng, tập đoàn, hoặc làm việc tại các cơ quan nhà nước về xây dựng và quản lý hạ tầng. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo hướng giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu.

Cơ hội việc làm trong ngành xây dựng hiện nay được đánh giá là rất rộng mở, với nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, kiến trúc sư ngày càng cao tại các doanh nghiệp, dự án trong và ngoài nước.

Kỹ sư mới ra trường có thể nhận mức lương khởi điểm từ 8-12 triệu đồng/tháng, và khi đã tích lũy kinh nghiệm, con số này có thể tăng lên 25-40 triệu đồng/tháng.

Với kiến trúc sư, mức khởi điểm thường khoảng 8-10 triệu đồng, và có thể đạt 40 triệu đồng hoặc hơn nếu đảm nhận các dự án lớn. Ở các vị trí quản lý dự án, giám đốc công trình hoặc chủ thầu xây dựng, thu nhập dao động 70-120 triệu đồng/tháng, thậm chí với những người đứng đầu doanh nghiệp hoặc có công ty riêng, mức thu nhập có thể lên đến vài trăm triệu đồng mỗi tháng.

Với nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, thu nhập ổn định và đãi ngộ hấp dẫn, cùng cơ hội thăng tiến không giới hạn trong kỷ nguyên đô thị hóa mạnh mẽ, ngành học về Kỹ thuật xây dựng hoặc Kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng đang trở thành lựa chọn đầy triển vọng cho thế hệ trẻ đam mê sáng tạo và muốn góp phần kiến tạo diện mạo mới cho các đô thị ở Việt Nam.

TẤN PHƯỚC