Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính COVID-19 trong đó có ba ca là bác sĩ bệnh viện Tâm thần

Nghệ An có thêm 4 ca dương tính nCoV, trong đó có 3 người là bác sĩ của bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Sáng nay 2/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, địa phương có thêm 4 ca dương tính nCoV, trong đó có 3 người là bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 2 trong 3 bác sỹ này đã được tiêm 1 mũi vắc xin Coivid-19.

Tất cả 4 bệnh nhân đều là F1 và đã được cách ly từ trước.

logo-benh-vien-tam-than-nghe-andoanhoa-16251872561151619560833-1625192002.jpg
Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đang được cách ly y tế sau khi nhiều nhân viên, bác sĩ mắc COVID-19 - Ảnh:  Tuổi trẻ

Ca thứ nhất là nữ, 46 tuổi, bác sĩ bệnh viện Tâm thần Nghệ An, làm cùng khoa với bệnh nhân đã được công bố trước đó. Ca này đã tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19 vào ngày 4/5.

Ca thứ hai là nữ, 34 tuổi, bác sĩ bệnh viện Tâm thần Nghệ An, đã tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19 vào ngày 4/5.

Ca thứ ba là nữ, 27 tuổi, bác sĩ bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Cả ba bệnh nhân trên được cách ly tại khu cách ly riêng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1, lần 2 ngày 18/6 và 21/6 đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 30/6, ba người này được lấy mẫu lần 3 cho kết quả dương tính.

Ca thứ 4 là N.V.Đ. (SN 1995), lao động tự do tại đường Đinh Nhật Thận, khối Tân Hoà, P.Vinh Tân (TP Vinh).

UBND tỉnh Nghệ An quyết định cách ly y tế tại bệnh viện Tâm thần Nghệ An với 435 người gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Trong tối 1/7, sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị lấy được 2.975 mẫu trong số hơn 6.000 người đến/trở về từ chợ đầu mối Vinh tại 15 xã, phường của TP Vinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã phát hiện 109 ca nhiễm COVID-19, trong đó TP Vinh có 72 trường hợp.