Người có đại phúc khí sau tuổi 40 luôn làm tốt 3 điều

Bước qua tuổi 40, hãy biết chăm chỉ tích lũy, tối giản chi tiêu và trân quý sức khỏe của chính mình. Người nào chuẩn bị tốt 3 việc này càng sớm, người đó càng có thể ung dung, thản nhiên đối mặt với mọi thử thách của cuộc đời.

Cổ nhân có câu: "Người đến tuổi trung niên, vạn sự đều có phần ngưng trệ, mỏi mệt”.

Bước qua tuổi 40 chính là một cột mốc phân định đầy khó khăn của đời người. Phía trước cột mốc ấy là sự tự do; phía sau cột mốc ấy lại là những nỗi niềm. Cuộc sống của một người khi đã ở tuổi trung niên, thực sự không có hai chữ "dễ dàng".

Bên trên là cha mẹ già yếu cần phụng dưỡng, bên dưới là con cái học hành cần lo toan, mở mắt ra là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đó là chưa kể đến giai đoạn nút thắt của sự nghiệp, khi sức cạnh tranh của bản thân trên thị trường lao động đang không ngừng sụt giảm.

Lúc này, bất kỳ một trận bạo bệnh, một đợt cắt giảm nhân sự hay một biến cố bất ngờ nào cũng đều có thể đánh sập sự bình yên của cả một mái nhà. Lòng lo âu ngày một đè nặng, có những đêm mất ăn mất ngủ, chẳng thể tìm thấy một niềm vui trọn vẹn. Những ai chưa chạm ngõ trung niên thì khó lòng thấu hiểu, còn những ai đang ở trong giai đoạn này thì mỗi ngày đều phải gồng gánh nội tâm để tiếp tục bước đi một cách vững vàng.

Thế nhưng, những người khôn ngoan và có phúc luôn biết cách nhìn xa trông rộng. Họ sớm chuẩn bị tốt 3 việc dưới đây để làm điểm tựa vững chắc, bảo vệ bản thân và che chở cho gia đình trước mọi dông bão:

1. Tích lũy bắt buộc, để dành khoản "tiền cứu mạng" cho gia đình

Nhà văn Oscar Wilde từng để lại một câu đầy tính thực tế: “Thời trẻ, tôi cứ ngỡ tiền bạc là thứ quan trọng nhất trên đời. Đến khi già rồi, tôi mới nhận ra đúng là như vậy”.

Sống trên đời, bất kể phương diện nào cũng đều cần đến tài chính. Việc tiết kiệm tiền không phải để chứng tỏ mình giàu có hơn người khác, mà là để khi những tình huống khẩn cấp ập đến, chúng ta không bị rơi vào cảnh hoảng loạn, mất phương hướng. Có biết bao nhiêu người làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tháng nào cũng rơi vào tình trạng "chưa hết tháng đã hết tiền". Chỉ đến khi người thân đổ bệnh hoặc bản thân đối mặt với làn sóng thất nghiệp, họ mới thấu được giá trị của hai chữ "tích lũy".

Nếu có thể chuẩn bị trước một khoản tiền phòng thân, bạn sẽ không phải hạ mình, chạy vạy ngược xuôi cầu xin sự giúp đỡ của người khác khi phát sinh chi phí y tế. Dù có vô tình thất nghiệp vài tháng, bạn vẫn có thể bình tĩnh dùng khoản tích lũy ấy để trang trải cuộc sống và tìm kiếm một hướng đi mới phù hợp hơn.

Đối với một gia đình bình thường, khoản tiền tích lũy này chính là điểm tựa, là "nguồn vốn cứu mạng". Mỗi khi nhận được thành quả lao động, hãy tập thói quen chia số tiền đó thành ba phần và kiên quyết cất đi một phần. Khoản tiền này sẽ giúp bạn chắn gió che mưa, trở thành chỗ dựa lớn nhất và giúp gia đình vượt qua những khúc quanh ngặt nghèo của cuộc đời.

2. Tối giản chi tiêu, từ bỏ những khoản tiêu dùng vô nghĩa

Bước qua tuổi bốn mươi, việc quan trọng nhất cần làm là cắt giảm những nhu cầu mua sắm vô ích. Nếu không, dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, những ham muốn không đáy cũng sẽ sớm muộn vét cạn khoản tích lũy của gia đình.

Con người sống ở đời thực ra không cần quá nhiều vật chất bên ngoài. Cuộc sống này, nếu không đòi hỏi bữa nào cũng phải là sơn hào hải vị, áo quần lộng lẫy thì chi phí sinh hoạt căn bản không quá nhiều. Suy cho cùng, ngay cả khi điều kiện kinh tế dư dả, việc dung nạp quá nhiều của ngon vật lạ một cách vô độ cũng chỉ làm tổn hại đến sức khỏe mà thôi. Lối sống lành mạnh nhất chính là tự tay vào bếp, đảm bảo đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Về chuyện nhà cửa, xe cộ, có nhiều thì ở rộng, có ít thì ở hẹp; xe cộ cũng chỉ là phương tiện bên ngoài. Trong thời đại hiện nay, hệ thống giao thông công cộng và các dịch vụ xe công nghệ đã vô cùng phát triển, việc sở hữu một chiếc xe sang đôi khi không còn quá thiết yếu.

Nhiều người rơi vào cảnh túng quẫn không phải vì thu nhập quá ít ỏi, mà vì chi tiêu đã vượt quá năng lượng và tầm tay của bản thân. Việc cố mua những bộ trang phục, những chiếc túi xách đắt tiền chỉ để bằng bạn bằng bè, hay đổ tiền vào những cuộc ngoại giao vô nghĩa nhằm giữ thể diện, chính là cách nhanh nhất bào mòn chiếc ví của bạn.

Người chạm ngưỡng 40 phải học được tinh thần tối giản này. Hãy từ chối việc mua sắm mù quáng, từ bỏ những mối quan hệ xã giao hời hợt, ngưng so bì hơn thua và chỉ chi trả cho những gì thực sự cần thiết. Mỗi một đồng tiền tiết kiệm được chính là một viên gạch góp phần xây dựng nên bức tường kiên cố, nâng cao năng lực chống chọi rủi ro cho tổ ấm của bạn.

3. Giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng vốn liếng lớn nhất của đời người

Sau tuổi 40, việc giữ cho cơ thể không đau ốm, bệnh tật đã chính là một cách “kiếm tiền” khôn ngoan nhất. Những lúc có thời gian, hãy thử nhìn vào thực tế cuộc sống xung quanh, bạn sẽ hiểu có biết bao nhiêu gia đình đã rơi vào cảnh kiệt quệ, nghèo đi vì bệnh tật.

Đối với một người trung niên chưa có nhiều khoản tích lũy, bản chất bệnh tật chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là bạn hoàn toàn "không có quyền được bệnh" vì trong tay không sẵn tiền. Và nỗi sợ lớn nhất cũng không phải là việc bản thân ngã xuống, mà là khi bạn ngã xuống rồi, những người đang ngày ngày dựa vào vai bạn để sống sẽ phải bấu víu vào đâu.

Do đó, cơ thể của bạn giờ đây không còn thuộc về riêng bạn nữa, mà nó thuộc về cả gia đình. Đúng như một câu nói đầy chiêm nghiệm: “Không đau ốm, không gặp tai ương, không trở thành gánh nặng cho người thân, đó chính là phúc đức lớn nhất của một gia đình bình thường”.

Bởi vậy, hãy duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ, ăn uống thanh đạm, kiên trì vận động và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hãy đối xử thật tốt với cơ thể của mình, chăm sóc tốt cái vốn liếng gốc rễ này.

Không buông xuôi phó mặc cho số phận, nhưng cũng không cần phải lao lực đến bán mạng. Hãy bình thản vun vén cho cuộc sống, để những ngày tháng về sau luôn được trôi qua một cách êm đềm, vững vàng và ngập tràn phúc khí.

BẢO ANH.