Tiệc tùng vốn là dịp để bạn bè, người thân, người quen tụ họp giao lưu. Có người bận rộn hòa mình vào mọi sự náo nhiệt, sợ bị lạc lõng, không hòa đồng, nhưng lại có người chủ động tránh một số hoạt động nhất định, không mù quáng chạy theo phong trào, không miễn cưỡng chiều theo ý người khác.
Trong những sự lựa chọn tưởng chừng không đáng kể này, ẩn chứa sự tự nhận thức tỉnh táo, thái độ không dễ dàng thỏa hiệp và càng ẩn chứa nguyên tắc cùng chừng mực trong cốt cách. Cụ thể, người không tham gia 3 hoạt động này khi dự tiệc thường là người không hề đơn giản, rất tỉnh táo:

1. Không tham gia trò chơi thô tục, chú trọng phong cách của bản thân
Không ít buổi tiệc thường có người tổ chức các hoạt động kém văn minh, hoặc những tương tác đầy trò đùa thô tục, hoặc những trò chơi khăm vô nguyên tắc. Nhiều người hùa theo cổ vũ để góp vui, kéo gần khoảng cách, nhưng luôn có một số người kiên quyết không nhập cuộc.
Họ không phải là người cô độc khó gần, cũng không cố tình làm cao, mà là trong lòng có ranh giới và gu thẩm mỹ rõ ràng. Họ hiểu rõ những thú vui nào đáng để hưởng ứng, những cuộc vui nào chỉ khiến bản thân tiêu hao năng lượng. Họ không muốn vì sự hòa đồng nhất thời mà tự hạ thấp phong cách và nguyên tắc của mình.
Bầu không khí ồn ào rất dễ khiến người ta lạc lối. Nhiều người biết rõ hoạt động đó thô tục, nhưng vì sợ bị coi là lập dị mà miễn cưỡng tham gia. Tuy nhiên, những người này có thể giữ được sự tỉnh táo, không bị cuốn theo những thú vui thấp kém, luôn giữ vững sự thoải mái và kiên định nội tâm.
Không tham gia trò chơi thô tục chưa bao giờ là giả vờ thanh cao, mà là sự tôn trọng đối với chính mình. Sự tỉnh táo không chạy theo số đông này quý giá hơn nhiều so với việc hòa đồng một cách mù quáng.

2. Không tham gia nói xấu sau lưng, kiên quyết giữ vững đạo đức cơ bản
Trong bữa tiệc luôn có những nhóm buôn chuyện. Có người lấy việc bàn tán chuyện riêng tư, chê bai khuyết điểm của người khác làm đề tài, dựa vào việc lan truyền thị phi để kéo gần mối quan hệ bề ngoài. Thế nhưng, luôn có một số người âm thầm tránh né, không bao giờ gia nhập đội ngũ bình luận này.
Họ hiểu rõ rằng, việc bình phẩm sau lưng người khác, tưởng chừng có thể tạm thời hòa nhập vào nhóm nhỏ nhưng thực chất là thiếu tôn trọng người khác và càng là bộc lộ sự hẹp hòi, nông cạn của chính mình. Về lâu dài, điều này còn làm tiêu hao nhân phẩm, lợi bất cập hại.
Mỗi người đều có quỹ đạo cuộc sống và những thiếu sót riêng. Chuyện riêng tư không liên quan đến đúng sai vốn không nên bị tùy tiện bàn tán. Việc tùy tiện lan truyền những ý kiến tiêu cực chưa bao giờ là hành vi lịch sự.
Những người này không tham gia, không phải vì sợ đắc tội người khác mà vì đã giữ vững đạo đức cơ bản, hiểu được tôn trọng sự khác biệt và quyền riêng tư của mỗi người, luôn kiên trì làm người quang minh chính đại. Sự kiềm chế và thiện chí này ẩn chứa phẩm chất đáng quý nhất.

3. Không tham gia ép rượu quá mức, biết tự bảo vệ bản thân
Việc ép rượu là cảnh tượng phổ biến trong nhiều bữa tiệc. Có người thích hùa theo ép rượu, coi việc bắt người khác uống rượu là trò vui, thậm chí dùng lý lẽ “không nể mặt”, “không hiểu chuyện” để ràng buộc người khác uống. Thế nhưng, luôn có một số người vừa không tham gia ép rượu quá mức, lại vừa không dễ dàng bị người khác ràng buộc thỏa hiệp.
Trong lòng họ có cảm giác chừng mực rõ ràng, hiểu rõ giới hạn tửu lượng của mình, càng hiểu rõ tác hại của việc uống quá chén đối với cơ thể. Họ biết mục đích của bữa tiệc là thư giãn, giao lưu, không phải là cố gắng uống cạn ly hay làm khó nhau.
Ép rượu quá mức bản chất là sự xúc phạm không màng đến cảm xúc của người khác, là dùng cái gọi là tình nghĩa để ràng buộc ý chí của người khác. Người không tham gia vừa biết bảo vệ sức khỏe, vừa có đủ bản lĩnh để kiểm soát hành vi của mình, không bị cuốn vào những yêu cầu bất hợp lý, không miễn cưỡng mình chạy theo sự ồn ào không cần thiết.
Sự tự chủ này ẩn chứa lý trí tỉnh táo, cũng có thể tránh được những rắc rối không cần thiết, giúp bữa tiệc thực sự trở về bản chất của sự chung sống thoải mái.
Nhớ rằng, hành vi khi dự tiệc thể hiện nhân phẩm, người không đơn giản là người có nguyên tắc. Bữa tiệc náo nhiệt dễ dàng gỡ bỏ lớp ngụy trang của con người. Trong những sự lựa chọn vô tình, đã ẩn chứa bản chất và phẩm chất cơ bản của một người.
Không hùa theo thú vui thấp kém, giữ vững phong cách bản thân; không bàn tán chuyện thị phi của người khác, giữ vững thiện ý nội tâm; không thỏa hiệp với sự xúc phạm quá mức, giữ vững chừng mực trong đối nhân xử thế. Người như vậy tưởng chừng không hòa đồng, nhưng thực chất nội tâm thấu suốt và kiên định, có những nguyên tắc không dễ bị lay chuyển.
Cái gọi là không đơn giản chưa bao giờ là sự xảo quyệt, khôn khéo, mà là trong những hoàn cảnh phức tạp, luôn có thể giữ vững chính mình, không chạy theo số đông, không miễn cưỡng thỏa hiệp.