Trách nhiệm nuôi nấng và dạy dỗ con cái là trách nhiệm cả đời của mỗi bậc làm cha làm mẹ. Đặc biệt, sau khi gia đình tan vỡ, không thể đem lại cho con cuộc sống đủ đầy về mặt tình cảm nhưng về mặt vật chất là yêu cầu tối thiểu nhất phụ huynh phải làm được. Điều này cũng được nam diễn viên, NSƯT Việt Anh khẳng định trong những chia sẻ của mình.
Được biết, diễn viên Việt Anh có một cậu con trai chung với vợ cũ hotgirl Hương Trần. Sau khi chia tay, con trai sống với mẹ là chủ yếu. Giữa Việt Anh và hotgirl Hương Trần nhiều lần đấu tố những vấn đề liên quan đến con trai. Bản thân nam nghệ sĩ luôn khẳng định anh là người bố có trách nhiệm dù không còn chung sống một nhà với vợ cũ và con trai nữa.
Điều đó được thể hiện qua việc Việt Anh thường xuyên gặp gỡ, thăm nom cũng như dẫn con trai đi chơi. Không chỉ vậy, anh còn dành thời gian trò chuyện với quý tử khi ở gần cũng như ở xa.
Điều đặc biệt nhất là số tiền mà NSƯT Việt Anh đã gửi vợ cũ mỗi tháng, là tiền anh chu cấp cho vợ nuôi con trai, khá lớn so với mặt bằng chung thu nhập của mỗi gia đình - 50 triệu đồng.
"Tôi và Hương ly hôn vì những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm không thể dung hoà và cứu vãn. Không còn là vợ chồng nhưng tôi luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con, cho con cảm giác bố mẹ vẫn ở bên. Điều này Hương đã xác nhận và thể hiện nhiều lần trên các bài báo (nếu không thoải mái, cô ấy có vậy không).
Con trai Việt Anh có cuộc sống tốt khi ở cạnh mẹ.
Sau khi ly hôn, tôi luôn cố gắng chu cấp đầy đủ và lo cả nhà ở cho 2 mẹ con. Chi phí mỗi tháng cũng gần 50 triệu, trong đó 20 triệu tiền sinh hoạt của Đậu, 15 triệu tiền thuê nhà cho Hương và con, tiền còn lại là tiền học phí mẫu giáo ở trường quốc tế, tiền bảo hiểm, tiền lặt vặt khác (tin nhắn - sao kê đều có). Ngay kể cả ly hôn rồi Hương muốn mua gì hay thỉnh thoảng đi du lịch, cần gì tôi vẫn hỗ trợ. Giờ Hương nói tôi không chu cấp đồng nào như kiểu từ khi ly hôn tôi không chu cấp vậy" - Nghệ sĩ Việt Anh cho biết.
Ông bố cũng khẳng định bản thân không tiếc tiền với con trai, anh thậm chí sẵn sàng chi tiền cho con học mẫu giáo quốc tế nhưng khi con lên tiểu học, anh muốn con học trường công là trường điểm tốt lại gần nhà để bà nội thuận tiện đưa đón nhưng lại gặp bất đồng với vợ cũ.
Được biết, bao năm qua, Việt Anh là diễn viên được yêu thích trên màn ảnh. Anh miệt mài đi diễn kiếm cát sê đồng thời kinh doanh thêm. Thời gian gần đây, NSƯT Việt Anh bán thêm chân gà để có thu nhập tốt hơn, việc chu cấp tiền cho vợ cũ nuôi con cũng được thoải mái hơn. Con trai anh hiện có cuộc sống đủ đầy bên mẹ, học trường quốc tế 100 triệu đồng/năm học, biết chia sẻ, biết yêu thương bố mẹ và người thân.
Việt Anh miệt mài làm nhiều công việc để có tiền lo cho chính bản thân và tương lai của con trai.
Không chỉ diễn viên Việt Anh mà trong showbiz Việt, rất nhiều ông bố cũng làm tròn trách nhiệm chu cấp đầy đủ về vật chất cũng như dành tình cảm đặc biệt cho con dù không còn chung sống với vợ cũ.
Một người bạn tiết lộ Bằng Kiều chi 2 tỷ mỗi năm chu cấp cho vợ cũ nuôi 3 con trai.
Chồng cũ người nước ngoài chu cấp hơn 100 triệu đồng để Hồng Nhung nuôi con sinh đôi.
Chồng cũ bác sĩ chu cấp hơn 116 triệu đồng để Ngọc Quyên nuôi con trai.
Sau khi ly hôn, ngoài việc chu cấp tiền nuôi con, các cha mẹ cần thực hiện nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ khác để đảm bảo sự phát triển toàn diện của con cái. Dưới đây là một số điều quan trọng mà cha mẹ cần lưu ý:
1. Thỏa thuận về quyền nuôi con
Cha mẹ cần thống nhất về quyền nuôi con, bao gồm ai sẽ là người nuôi dưỡng chính và cách thức chăm sóc, giáo dục. Việc này không chỉ giúp ổn định tâm lý cho trẻ mà còn tạo ra môi trường sống an toàn và đáng tin cậy.
2. Chăm sóc tinh thần và cảm xúc
Trẻ em thường bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự thay đổi trong gia đình. Cha mẹ cần:
Lắng nghe và chia sẻ: Khuyến khích trẻ bày tỏ cảm xúc của mình. Hãy tạo không gian an toàn để trẻ cảm thấy thoải mái khi nói về những điều đang diễn ra.
Giải thích tình hình: Cung cấp thông tin phù hợp với độ tuổi của trẻ về lý do ly hôn, giúp trẻ hiểu rằng đây không phải là lỗi của chúng.
3. Duy trì liên lạc và quan hệ với cả hai phụ huynh
Trẻ cần cảm thấy rằng cả hai cha mẹ vẫn yêu thương và quan tâm đến chúng. Cha mẹ nên:
Thăm nom thường xuyên: Đảm bảo trẻ có thể gặp gỡ và giao tiếp với cả hai bên.
Tham gia vào các hoạt động chung: Cùng nhau tham gia các hoạt động giải trí để duy trì mối quan hệ gần gũi.
4. Hỗ trợ giáo dục
Cha mẹ cần hỗ trợ con trong việc học tập và phát triển kỹ năng. Điều này bao gồm:
Theo dõi việc học: Tham gia vào các buổi họp phụ huynh, kiểm tra bài vở và hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn.
Khuyến khích sở thích: Đưa trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa giúp phát triển khả năng và sở thích cá nhân.
5. Tạo môi trường sống ổn định
Sau ly hôn, việc tạo ra một môi trường sống ổn định là rất quan trọng. Cha mẹ nên:
Giữ thói quen hàng ngày: Duy trì các thói quen sinh hoạt, giờ giấc ngủ, và các hoạt động hàng ngày để trẻ cảm thấy an toàn.
Cung cấp không gian riêng: Đảm bảo rằng trẻ có không gian riêng để nghỉ ngơi và giải trí.
6. Tôn trọng nhau
Mặc dù ly hôn có thể dẫn đến mâu thuẫn, nhưng cha mẹ cần tôn trọng nhau vì lợi ích của trẻ. Điều này bao gồm:
Tránh chỉ trích: Không nói xấu nhau trước mặt trẻ, giúp trẻ cảm thấy an tâm và không bị áp lực giữa hai bên.
Hợp tác trong việc nuôi dạy: Cùng nhau đưa ra quyết định về giáo dục, sức khỏe và các vấn đề quan trọng khác liên quan đến trẻ.