Trong xã hội hiện đại, nhiều bậc phụ huynh thường đặt ra những kỳ vọng lớn lao vào con cái, không chỉ trong việc học văn hóa mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như cầm kỳ thi họa.
Họ mong muốn con không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn phát triển toàn diện các kỹ năng nghệ thuật và thể thao. Bởi việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho trẻ trong việc vươn tới thành công trong tương lai.
Vợ chồng Phan Như Thảo và đại gia Đức An đang rất đầu tư về tiền bạc cho con gái duy nhất Bồ Câu về vấn đề này.
Theo đó, bé Bồ Câu được tham gia học trường Quốc tế có mức học phí đắt đỏ, với lớp 4, riêng học phí gần 700 triệu đồng/năm. Tại đó, cô bé không chỉ được học văn hóa mà còn được bồi dưỡng nhiều năng khiến nghệ thuật khác như đàn, hát...
Mới đây, nữ diễn viên Phan Như Thảo tự hào chia sẻ bức ảnh con gái Bồ Câu được fanpage chính thức của trường tuyên dương khi tham gia vào một sự kiện biểu diễn âm nhạc của trường. Hình ảnh Bồ Câu được đăng tải đầu tiên cùng với các bạn học khác.
Cô viết: "Thật tự hào với em bé Bồ Câu của mẹ và bố. Trường chọn em ấy một tấm ảnh thật xinh".
XEM VIDEO: Phan Như Thảo hướng dẫn con gái làm bài tập về nhà.
Rất nhiều người dành lời khen ngợi cho con gái Phan Như Thảo và bản thân ông xã cô, đại gia Đức An cũng rất hãnh diện. Anh để lại bình luận chứa đựng nhiều kỳ vọng: "Hy vọng Bồ Câu sẽ đàn giỏi và hát hay".
Được biết, ngay khi bé Bồ Câu chuẩn bị bước vào lứa tuổi tiểu học, vợ chồng Phan Như Thảo đã tìm và lựa chọn một ngôi trường quốc tế có tiếng để ái nữ học tiền tiểu học. Thời điểm đó, với bậc học của Bồ Câu đã có học phí gần 600 triệu đồng/năm.
Bà mẹ từng đưa ra một vài tiêu chí khi lựa chọn trường quốc tế cho ái nữ như trường phải có nền tảng giáo dục tốt, có nhiều ngoại ngữ khác bên cạnh tiếng Anh, nhiều hoạt động ngoại khóa như nhạc cụ, ca hát, lớp học không được quá đông, khuôn viên phải đạt chuẩn, dinh dưỡng đảm bảo và đồng phục phù hợp.
Ban đầu khi con mới học tiền tiểu học, Phan Như Thảo không quá kỳ vọng vào bé "Tôi chỉ mong con an toàn và sau đó là được dạy làm người. Trẻ con học chữ rất nhanh và cũng không cần chú trọng biết sớm hơn các bạn. Tụi nhỏ cần được thoải mái để phát triển tự nhiên".
Tuy nhiên sau một thời gian học, Bồ Câu tiếp thu nhanh về văn hóa và các hoạt động nghệ thuật nên khiến vợ chồng Phan Như Thảo vô cùng tự hào.
Bồ Câu 7 tuổi đã có tranh được trưng bày ở trường.
Thực tế, việc giáo dục trẻ trở thành một vấn đề được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Họ thường đặt ra những kỳ vọng lớn lao, không chỉ mong muốn con cái học giỏi văn hóa mà còn phát triển các kỹ năng nghệ thuật như cầm kỳ thi họa.
Điều này phản ánh mong muốn của cha mẹ về sự hoàn thiện và phát triển toàn diện của trẻ.
Tuy nhiên, việc đáp ứng những kỳ vọng này không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của trẻ mà còn vào cách mà phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi. Do đó, việc cân bằng giữa học tập và rèn luyện nghệ thuật là rất quan trọng trong hành trình trưởng thành của trẻ.
1. Khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa
Bố mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, hay các lớp học nhạc. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng nghệ thuật mà còn mang lại cơ hội để trẻ giao lưu, kết bạn và học hỏi từ những người khác.
Tham gia vào các hoạt động này giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng làm việc nhóm, đồng thời tạo ra những trải nghiệm phong phú cho trẻ.
2. Tạo môi trường học tập đa dạng
Để trẻ phát triển toàn diện, bố mẹ nên tạo ra một môi trường học tập đa dạng và sáng tạo tại nhà. Điều này có thể bao gồm việc trang bị sách, dụng cụ nghệ thuật, nhạc cụ và các tài liệu học tập phong phú. Bố mẹ cũng có thể tổ chức các buổi học tại nhà, nơi trẻ có thể vừa học kiến thức văn hóa vừa thực hành nghệ thuật.
Việc này không chỉ tạo ra không gian để trẻ học hỏi mà còn khuyến khích trẻ khám phá và phát triển sở thích cá nhân.
3. Định hình thái độ tích cực với nghệ thuật
Bố mẹ cần có thái độ tích cực đối với nghệ thuật và khuyến khích trẻ thể hiện bản thân qua các hình thức nghệ thuật khác nhau. Việc thường xuyên đưa trẻ đến các buổi biểu diễn nghệ thuật, triển lãm hoặc bảo tàng sẽ giúp trẻ cảm nhận được giá trị của nghệ thuật trong cuộc sống.
Bố mẹ có thể cùng trẻ thảo luận về các tác phẩm nghệ thuật, giúp trẻ hình thành khả năng phân tích và đánh giá nghệ thuật, từ đó phát triển tư duy phản biện.
4. Cân bằng giữa học tập và thời gian giải trí
Việc tạo ra một lịch trình cân bằng giữa học tập và thời gian giải trí là rất quan trọng. Bố mẹ nên giúp trẻ phân chia thời gian hợp lý cho việc học văn hóa và tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Điều này không chỉ giúp trẻ không cảm thấy quá tải mà còn tạo cơ hội cho trẻ thư giãn và khám phá sở thích cá nhân.
Việc này cũng giúp trẻ phát triển khả năng quản lý thời gian, một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống.
5. Động viên và hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn
Cuối cùng, bố mẹ cần là những người động viên và hỗ trợ trẻ khi gặp khó khăn trong quá trình học tập và phát triển nghệ thuật. Việc lắng nghe và chia sẻ với trẻ về những áp lực mà trẻ đang gặp phải sẽ giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu và không đơn độc.
Bố mẹ có thể cùng trẻ tìm ra giải pháp hoặc điều chỉnh phương pháp học tập, giúp trẻ vượt qua những trở ngại và phát triển một cách tự tin hơn trong cả hai lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.