Phát hiện F0 từng đến sân Mỹ Đình xem bóng đá trận Việt Nam - Nhật Bản

Một nam thanh niên trú tại TX.Sơn Tây (Hà Nội) được xác định dương tính với Covid-19. Điều đáng nói, người này từng đi xem bóng đá tại sân vận động Mỹ Đình trận Việt Nam - Nhật Bản hôm 11/11.

Theo thông tin từ Người lao động, tối 17/11, một lãnh đạo ngành y tế thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) xác nhận trên địa bàn thị xã vừa phát hiện 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 từng đi xem bóng đá tại Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đó là trường hợp này là anh N.N.G. (trú tại Tân An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây).

Nguồn tin từ Thanh Niên cho biết thêm, anh G. có triệu chứng mệt mỏi, ho vào chiều tối 15/11 và được xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính, sau đó, được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính vào chiều 16/11. Anh G. đã được tiêm 2 mũi vắc xin (ngày 5/11).

anh-1-18293787-20092167-1637194012.jpeg
Các cổ động viên chen nhau test nhanh để vào sân vận động Mỹ Đình tại điểm test vi phạm pháp luật. Ảnh: VTC News

Ngày 10/11, anh G. đã xét nghiệm tại TX.Sơn Tây, kết quả âm tính. Sáng 11/11, nam thanh niên này đi làm sắt cùng 5 công nhân tại Láng Hạ (Q.Đống Đa) và Phúc Xá (Q.Long Biên), trước khi vào sân vận động Mỹ Đình xem bóng đá vào tối cùng ngày. Khi vào sân, nam thanh niên này ngồi ở dãy C, hàng số 4 từ dưới lên.

Theo lịch sử dịch tễ từ 11 - 15/11, nam thanh niên này di chuyển khá nhiều nơi. Vì thế, hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm từ đâu.

Trung tâm Y tế TX.Sơn tây cũng gửi các thông tin liên quan đến CDC Hà Nội, Q.Nam Từ Liêm để có thông báo cụ thể, xử lý, phòng, chống dịch kịp thời. Qua điều tra truy vết các trường hợp liên quan đã xác định 13 người là F1 gồm bạn bè, người thân có tiếp xúc. Các trường hợp này đã được lấy mẫu, có kết quả âm tính lần 1 và đưa đi cách ly tập trung.

Được biết, trận bóng đá Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tối 11/11 tại sân vận động Mỹ Đình có khoảng 12.000 khán giả được vào sân sau khi đáp ứng quy định tiêm đủ 2 liều vắc xin và có giấy xét nghiệm âm tính.