Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science Advances đã hé lộ nhiều phát hiện gây chấn động về xã hội cổ đại vương quốc Tân La (Triều Tiên), dựa trên phân tích 78 bộ hài cốt tại khu mộ Imdang-Joyeong ở Gyeongsan, tỉnh Gyeongsang Bắc (Hàn Quốc).
Nhóm nghiên cứu do Đại học Quốc gia Seoul (SNU) phối hợp với các nhà khoa học Đức thực hiện cho biết, các ngôi mộ này có niên đại từ thế kỷ IV đến VI, thuộc thời kỳ Tam Quốc trên bán đảo Triều Tiên, khi khu vực này bị chia cắt bởi ba vương quốc gồm Goguryeo, Baekje và Silla.

Kết quả phân tích DNA cho thấy trong số các hài cốt có tới 11 cặp quan hệ huyết thống bậc một và 23 cặp bậc hai được chôn cất gần nhau, phản ánh tập tục mai táng gắn chặt với quan hệ gia đình trong xã hội Tân La.
Đáng chú ý, có ít nhất 3 trường hợp cha mẹ và con cái được chôn cùng thời điểm, phù hợp với ghi chép cổ về nghi thức hiến tế “sunjang”.
Không chỉ giới hạn trong tầng lớp hoàng tộc, những trường hợp này còn xuất hiện ở cả thường dân. Các bằng chứng khảo cổ cũng cho thấy sự phân tầng rõ rệt: giới thượng lưu thường được chôn riêng, trong khi người hầu hoặc thân cận có thể bị chôn tập thể hoặc đi kèm chủ nhân.
Từ dữ liệu gene, các nhà khoa học đã tái dựng được 13 cây phả hệ, cho thấy một mạng lưới quan hệ họ hàng phức tạp kéo dài qua nhiều thế hệ và nhiều địa điểm mai táng, với dấu vết nổi bật của dòng dõi mẫu hệ. Đồng thời, nghiên cứu cũng ghi nhận tỷ lệ hôn nhân cận huyết khá cao trong cộng đồng này.
Theo Live Science, những phát hiện này không chỉ củng cố tính xác thực của các ghi chép lịch sử về vương quốc Tân La mà còn giúp làm rõ cấu trúc xã hội cổ đại, nơi địa vị, dòng tộc và hôn nhân có ảnh hưởng sâu sắc đến số phận con người, thậm chí liên quan đến các nghi thức hiến tế khắc nghiệt.