Tìm thấy phiên bản tốt hơn của chính mình
Yến Linh hiện là sinh viên năm cuối ngành Luật quốc tế (Học viện Ngoại giao), cô đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện. Trong những năm miệt mài học tập và hoạt động ở môi trường đại học, nữ sinh rất tích cực tham gia phong trào tập thể, đảm bảo "cân" bằng mọi vai trò.

Lê Yến Linh - Sinh viên 5 Tốt, giải thưởng Sao Tháng Giêng cùng nhiều bằng khen trong học tập và phong trào đoàn thể
Ở tuổi 22, Yến Linh đã kịp sở hữu “bộ sưu tập” giấy khen, giải thưởng ấn tượng. Cô từng nhiều lần nhận bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên cùng các chiến dịch tình nguyện. Yến Linh từng tham gia nhiều cuộc thi dành cho sinh viên từ cấp trường tới quốc tế và giành giải cao.
Bằng những nỗ lực, Yến Linh vinh dự nhận danh hiệu Sinh viên 5 Tốt 2 năm năm liên tiếp. Mới đây nhất, cô được trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng 2025 của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Đây là thành quả xứng đáng dành cho Yến Linh với cú bứt phá bước ra khỏi vùng an toàn, từ cô bé nhút nhát trở thành nữ sinh năng động và nhiệt huyết.
Nhận những giải thưởng cao quý, Yến Linh cảm thấy rất tự hào và biết ơn. Biết ơn vì hành trình ấy đã luôn có sự đồng hành của tất cả mọi người xung quanh, và tự hào khi cảm thấy những nỗ lực thầm lặng của mình đều đã được ghi nhận.
“Đối với em, những bằng khen hay danh hiệu không phải đích đến, mà giống như những cột mốc nhỏ trên hành trình trưởng thành. Mỗi lần được ghi nhận, em lại tự nhắc bản thân phải sống trách nhiệm hơn, khiêm tốn hơn và cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với tất cả những sự tin tưởng ấy. Điều khiến em trân trọng nhất chính là phiên bản tốt hơn của bản thân sau hành trình phấn đấu, trưởng thành và vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã”, Yến Linh chia sẻ đầy tự hào.
Kỷ luật với bản thân là yếu tố quan trọng
Chia sẻ về phương pháp học tập và rèn luyện để đạt kết quả tốt, Yến Linh cho biết, cô không có bí quyết gì đặc biệt. Tất cả nằm ở việc cố gắng duy trì sự kỷ luật với bản thân và sự tập trung trong mọi việc, dù là nhỏ nhất.

Với Yến Linh, sự tự giác và kỷ luật đối với bản thân là yếu tố quyết định
Yến Linh luôn cố gắng lắng nghe, tiếp thu và chủ động tìm hiểu những gì mình được học. Nếu gặp nội dung khó, cô sẽ không ngần ngại hỏi bạn bè xung quanh để hiểu rõ hơn. Và trong rèn luyện cũng vậy, nữ sinh tin vào sự bền bỉ, kiên nhẫn với mục tiêu mình đặt ra. Cô luôn cố gắng hoàn thiện mọi đầu việc một cách đến nơi đến chốn, đạt được kết quả trọn vẹn nhất.
“Có được hai thói quen này thì em nghĩ bản thân sẽ dễ dàng sắp xếp mọi công việc hơn, quan trọng nhất vẫn là sự tự giác, chủ động và kỷ luật”, Yến Linh nhấn mạnh về phương pháp học tập và rèn luyện của mình.
Yến Linh nhớ nhất những ngày tháng được cùng các bạn làm việc nhóm cho các bài thi giữa kỳ. Ngoại giao cho cô một môi trường vô cùng thân thiện và không kém phần năng động để phát triển. Cô đã được trải nghiệm rất nhiều hình thức thuyết trình, nơi mà cô và các bạn được hóa thân thành nhiều nhân vật đặc biệt và tham gia những buổi tiếp xúc ngoại giao vô cùng đặc sắc.
“Để có thể hoàn thành mỗi bài làm như vậy, chúng em đã phải ngồi lại với nhau đến rất khuya, tranh luận từng ý kiến nhỏ, chỉnh sửa từng câu chữ trong bản kế hoạch chung. Chính những trải nghiệm ấy đã dạy em rất nhiều về tinh thần đồng đội, về áp lực và cả về niềm vui khi cùng nhau hoàn thành bài làm”, Yến Linh nhớ lại.

Những người đồng hành tuyệt vời của Yến Linh
Ngoài lĩnh vực chuyên môn, Yến Linh cũng giành tình yêu đặc biệt với các tác phẩm văn học. Đọc sách giúp nữ sinh sống “chậm lại” một chút giữa nhịp sống khá bận rộn. Văn học cho cô sự nhạy cảm và khả năng nhìn mọi thứ bằng góc nhìn nhân văn hơn. Yến Linh cũng thích viết, đôi khi chỉ là những dòng suy nghĩ cá nhân để tự đối thoại với chính mình. Đó là một cách cân bằng cảm xúc và giữ được sự bình tâm giữa nhiều áp lực.
Phấn đấu để cống hiến và hoàn thiện bản thân
Với Yến Linh, gia đình luôn là điểm tựa lớn nhất. Bố mẹ em không đặt áp lực thành tích, mà quan tâm nhiều hơn đến việc con gái có đang sống hạnh phúc và tử tế hay không. Chính sự tin tưởng và bao dung ấy giúp cô có đủ tự tin để thử sức và cả dũng khí để chấp nhận thất bại.
“Có những lúc em mệt mỏi hay nghi ngờ bản thân, chỉ cần một cuộc gọi về nhà, nghe giọng bố mẹ là em đã cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. Em nghĩ mình có thể đi xa đến đâu, một phần rất lớn là nhờ nền tảng gia đình đã nuôi dưỡng cho em sự kiên trì và lòng biết ơn”, Yến Linh tâm sự.

Hành trình phấn đầu còn dài phía trước, Yến Linh sẽ vững bước trên con đường mình đã chọn
Cũng chính sự tin tưởng từ gia đình đã giúp Yến Linh mạnh dạn chọn một ngành học mà mình yêu thích, dù đó là ngành khó. Với cô, Luật quốc tế là một lĩnh vực rất thú vị, ngành mang tính thời sự và chuyển động liên tục, thay đổi theo bối cảnh chính trị và kinh tế toàn cầu.
Nữ sinh luôn hứng thú với các câu chuyện đa quốc gia, nơi mà hòa bình và an ninh cần được để ý hơn bao giờ hết. Học Luật quốc tế giúp Yến Linh rèn luyện được tư duy phản biện, khả năng phân tích và nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh, tất cả những kỹ năng ấy đều rất hữu ích cho bất kỳ con đường nào sau này.
Trong năm học tới, Yến Linh đặt mục tiêu hoàn thành thật tốt khóa luận tốt nghiệp và tiếp tục trau dồi chuyên môn sâu hơn về lĩnh vực mình quan tâm. Nhưng trên tất cả, mục tiêu lớn nhất của cô vẫn là trở thành một người trưởng thành cả về tri thức lẫn nhân cách, sống có trách nhiệm, có ích và giữ được sự chân thành trong mọi lựa chọn.