Sau 10 năm trồng hoa giấy, tôi mới hiểu lý do tại sao ngày càng nhiều người cho nó vào “danh sách đen”

Hoa giấy không chỉ đẹp mà còn được mệnh danh là hoa phú quý, nhưng giờ ngày càng nhiều người ngán ngẩm với loài hoa này.

Hoa giấy vốn là loài cây cảnh được nhiều người yêu thích, thậm chí còn được coi như “điểm đến cuối cùng” trong thú chơi hoa. Lý do rất dễ hiểu, vì hoa giấy có thời gian nở kéo dài từ mùa xuân đến tận mùa thu, màu sắc rực rỡ, đa dạng. Nếu khéo léo cắt tỉa, tạo dáng, cây còn trở thành một chậu bonsai vô cùng đẹp mắt.

Thế nhưng, chính loài hoa tưởng chừng hoàn hảo này lại khiến không ít người phải đưa vào “danh sách đen”. Có tới 6 lý do và rất có thể cũng là lý do khiến bạn e ngại khi muốn trồng hoa giấy.

1. Chậu càng to, hoa càng khó nở

Nhiều người nghĩ hoa giấy là loài hoa phú quý, nên thường chọn chậu to để trồng. Nhưng thực tế, chậu càng lớn thì cây càng dễ úng rễ, khó ra hoa.

Hoa giấy vốn hợp với chậu nhỏ. Người xưa có câu: “Chậu nhỏ nuôi hoa đẹp, chậu to giết hoa”, chính là để nói về đặc tính này. Rễ hoa giấy không mạnh, trồng trong chậu lớn với quá nhiều đất, việc tưới nước cũng khó kiểm soát, khiến cây kém phát triển.

Ngược lại, nếu trồng trong chậu nhỏ, cây không chỉ dễ ra hoa mà còn thuận tiện trong việc tạo dáng, giúp hoa giấy ngày càng đẹp và cân đối hơn.

2. Phải kiểm soát nước mới ra hoa, tưới sai cây dễ vàng lá

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi trồng hoa giấy là… không kiểm soát được việc tưới nước. Nhiều người hễ thấy đất khô liền lập tức tưới, sợ cây bị khát. Nhưng cách chăm này chỉ khiến hoa giấy phát triển lá um tùm, khó ra hoa, thậm chí còn dễ bị úng rễ.

Muốn cây ra hoa, đôi khi cần phải hạn chế tưới nước. Tuy nhiên, cách này cũng cần sự khéo léo. Nếu để đất quá khô, cây sẽ nhanh chóng vàng lá, rụng lá. Ngoài ra, nếu chọn sai thời điểm tưới, hiệu quả kích thích ra hoa không đạt, mà còn khiến cây sinh trưởng kém.

Thời điểm tốt nhất để tưới là vào buổi sáng, khi lá hơi rũ xuống. Lúc đó chỉ cần tưới đẫm một lần, cây sẽ phục hồi và ra hoa đều. Tuyệt đối không tưới vào buổi trưa nắng gắt, vì khi nhiệt độ cao, lá hoa giấy vốn đã rũ xuống do nắng, chứ không phải do thiếu nước. Nếu tưới vào lúc này, rễ cây dễ bị sốc nhiệt, gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây.

3. Dễ bị thối rễ

Không ít người trồng hoa giấy thường xuyên gặp tình trạng cây bị thối rễ. Điều đáng nói là nhiều người cho rằng mình đâu có tưới nhiều nước, chậu cũng không bị ứ đọng, vậy mà rễ vẫn hỏng.

Thực tế, nguyên nhân gây thối rễ không chỉ do lượng nước, mà còn liên quan đến tần suất tưới và khả năng thoát nước của đất. Nếu tưới quá thường xuyên, hoặc để chậu tồn đọng nước lâu ngày, rễ rất dễ bị úng. Ngay cả khi bạn tưới không nhiều, nhưng đất quá chặt, kém thoát nước, mỗi lần tưới xong đất khó khô, độ ẩm tích tụ lâu ngày cũng khiến rễ mục nát.

Vì vậy, khi trồng hoa giấy nên chọn loại đất có độ thoáng khí và thoát nước tốt, chẳng hạn đất dinh dưỡng trộn thêm cát sông hoặc đá perlite. Như vậy vừa giữ được độ tơi xốp, vừa giúp rễ phát triển khỏe mạnh.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác dẫn đến thối rễ là việc bón phân sai cách. Nếu dùng phân hóa học, đặc biệt là phân tổng hợp trong thời gian dài, đất sẽ bị nén chặt, dinh dưỡng tích tụ lại, gây hại cho rễ.

Cách tốt nhất là dùng phân hữu cơ đã ủ hoai mục. Vừa cải tạo đất tơi xốp, vừa giúp rễ khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý bón theo nguyên tắc ít nhưng đều đặn, mỗi lần chỉ một lượng nhỏ, và phải đảm bảo phân đã qua xử lý kỹ càng.

4. Dễ bị sâu bệnh tấn công

Hoa giấy vốn có tốc độ sinh trưởng nhanh, tán lá rậm rạp, nhiều cành non và lá non, nhưng đây lại chính là “mồi ngon” cho sâu bệnh. Các loại bệnh hại thường gặp nhất là rệp, nhện đỏ và bệnh đốm lá. Một khi xuất hiện, chúng không chỉ làm hoa giấy kém phát triển, khó ra hoa, mà còn dễ lây lan sang những loại cây cảnh khác trong vườn.

Để hạn chế sâu bệnh, việc phòng ngừa quan trọng hơn chữa trị. Cây cần được trồng ở nơi thoáng gió, có không khí lưu thông tốt, như vậy mầm bệnh khó phát sinh. Bên cạnh đó, không nên lạm dụng phân đạm, bởi cây phát triển quá nhanh sẽ càng dễ thu hút sâu hại. Thay vào đó, hãy để cây đón nhiều ánh nắng mặt trời, nhờ vậy lá mau già, giảm nguy cơ bị côn trùng tấn công.

Nếu chẳng may hoa giấy đã bị nhiễm bệnh, cần xử lý kịp thời bằng cách phun thuốc đặc trị, tránh để lây lan và làm cây suy yếu.

Xem thêm: Hoa giấy vừa đẹp vừa siêng nở hoa, mang lại may mắn và hạnh phúc nhưng 4 người này không nên trồng

5. Quá sợ lạnh

Hoa giấy là loài ưa nắng nóng, cực kỳ nhạy cảm với thời tiết lạnh. Khi nhiệt độ xuống dưới 10°C, cây gần như ngừng phát triển; dưới 5°C, hoa giấy bắt đầu rụng lá; và nếu lạnh dưới -5°C, cây rất dễ bị chết rét.

Vốn là loài “nghiện” ánh nắng, hoa giấy thường được trồng ngoài sân, ban công hay hành lang. Thế nhưng, vào mùa đông, những vị trí này thường không có biện pháp giữ ấm, khiến cây dễ bị tổn hại. Nếu chuyển toàn bộ vào trong nhà thì lại chiếm nhiều diện tích, không phải gia đình nào cũng có chỗ để.

Vì thế, ở những vùng có mùa đông quá lạnh, việc trồng nhiều hoa giấy là không phù hợp. Thay vào đó, người chơi hoa có thể lựa chọn những giống cây chịu lạnh tốt hơn, chẳng hạn như hoa hồng hay mẫu đơn. Vừa dễ chăm sóc trong mùa đông, vừa không lo cảnh “cứu hoa chạy rét” mà vẫn thất bại.

6. Sinh trưởng quá nhanh, dễ rối rắm

Hoa giấy là loài phát triển rất mạnh, vì vậy việc cắt tỉa là điều bắt buộc. Nếu để cây tự do mọc theo kiểu thuận tự nhiên mà không hề chỉnh sửa, dáng cây sẽ trở nên lộn xộn, xấu xí. Không những vây, cây lại ít hoa, thậm chí có khi chẳng ra hoa.

Hoa giấy có nhiều thời điểm cần tỉa để giữ dáng và kích thích ra hoa. Chẳng hạn, vào mùa xuân nên cắt bỏ những cành khô, yếu, sâu bệnh để cây tập trung dinh dưỡng cho cành mới. Sau mỗi đợt hoa nở, cũng cần cắt ngắn cành, chỉ để lại 2-3 cặp lá, nhờ vậy cây sẽ bật mầm mới và tiếp tục ra hoa.

Ngoài ra, những cành mọc chéo, mọc quá dày hay quá yếu cũng nên loại bỏ để tán cây thoáng đãng, đón đủ ánh sáng. Chỉ khi được cắt tỉa hợp lý, hoa giấy mới giữ được dáng đẹp, ra hoa nhiều và lâu bền.

LYLY