Thủ đoạn 5 đối tượng bảo kê, chăn dắt tiếp viên karaoke

Năm đối tượng bảo kê, chăn dắt nhân viên karaoke, bắt giữ người trái pháp luật tại biển Hải Tiến (Thanh Hóa) bị CQĐT khởi tố, bắt giam.

Ngày 17/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, CQĐT vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng: Vũ Văn Quỳnh (tức Quỳnh sẹo, SN 1991), Vũ ngọc Thanh (SN 2003), Lê Văn Quang (SN 1998), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003), cùng trú tại xã Hoằng Thanh và Lê Văn Huân (SN 1999), trú tại xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đây là các đối tượng trong ổ nhóm chuyên bảo kê, chăn dắt tiếp viên các quán karaoke trên địa bàn khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa do Vũ Văn Quỳnh cầm đầu. 

Từ đầu năm 2022, Vũ Văn Quỳnh đã lên mạng facebook tuyển các nhân viên nữ từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh (trong đó có cả những nhân viên chưa đủ 16 tuổi) về phục vụ rót bia, tiếp khách tại các quán karaoke trên địa bàn khu du lịch Hải Tiến.

Để quản lý số nhân viên nữ này, Quỳnh đã thuê một căn nhà kiên cố ở thôn Tây Xuân Vi, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa để các nhân viên này ăn ở, sinh hoạt. Đồng thời, Quỳnh còn thuê các đối tượng gồm Vũ Ngọc Thanh, Lê Văn Quang, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Huân làm quản lý, giám sát, đưa đón các nhân viên nữ đến các quán karaoke để phục vụ rót bia, hát cùng khách khi có yêu cầu.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn 5 đối tượng bảo kê, chăn dắt tiếp viên karaoke                                                          Các bị can tại cơ quan công an.

Vũ Ngọc Thanh (em trai Quỳnh) được giao nhiệm vụ sắp xếp lịch cho nhân viên đi phục vụ hát, thu tiền từ các quán karaoke và chốt chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của các nhân viên nữ, đến cuối tháng Quỳnh sẽ chốt sổ thanh toán cho họ  

Trong quá trình điều hành, Quỳnh còn đặt ra nhiều nguyên tắc nghiêm ngặt như hạn chế nhân viên dùng điện thoại di động khi đi hát với khách, kiểm soát họ chi tiêu cá nhân, không cho nhân viên đi ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Quỳnh.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị Quỳnh đánh đập, trừ lương hoặc đập vỡ điện thoại.  Do không chịu nổi sự quản lý khắt khe này của Quỳnh nên một số nhân viên đã tìm cách trốn ra ngoài và đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tố giác và đề nghị giải cứu cho các nhân viên đang bị nhóm của Quỳnh nhốt.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng