Theo báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 của Bộ Nội vụ, hiện có 5 tỉnh, thành phố áp dụng mức trợ cấp hưu trí xã hội cao hơn quy định chung của Chính phủ. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất lên tới 700.000 đồng/người/tháng.
Báo cáo cho biết, công tác giải quyết các chế độ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp thời gian qua luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.
Trong năm 2025, cơ quan BHXH đã giải quyết chế độ hưu trí cho hơn 175.700 người, tăng 93% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là số lượng người nghỉ hưu trước tuổi tăng mạnh theo quy định tại Nghị định 177/2024 và Nghị định 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025).

Đáng chú ý, Nghị định 178 cho phép một số nhóm người lao động được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 10 năm mà không bị giảm trừ tỷ lệ hưởng lương hưu. Đây được đánh giá là một trong những chính sách nổi bật, mang tính đột phá trong năm 2025.
Ở chiều ngược lại, số người nhận BHXH một lần tiếp tục giảm. Sau nhiều năm liên tục gia tăng, năm 2024 số người hưởng BHXH một lần giảm 1,53% so với năm trước. Đến năm 2025, mức giảm lên tới 24,43% và trong quý I/2026, xu hướng này vẫn tiếp tục duy trì so với cùng kỳ.
Tính đến hết quý I/2026, cả nước có hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, tăng 3,01% so với năm 2024. Dự kiến đến cuối năm 2026, số người thụ hưởng sẽ vượt 3,54 triệu.
Một điểm mới đáng chú ý của Luật BHXH năm 2024 là lần đầu tiên bổ sung chế độ thai sản đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Từ ngày 1/7/2025 đến hết quý I/2026, cơ quan BHXH đã giải quyết trợ cấp thai sản cho 5.193 người tham gia BHXH tự nguyện bằng nguồn ngân sách nhà nước.
Theo Bộ Nội vụ, kết quả bước đầu cho thấy chính sách mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của BHXH tự nguyện và khuyến khích người dân tham gia hệ thống an sinh xã hội.

Đối với chính sách trợ cấp hưu trí xã hội, hiện cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang được hưởng với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Hiện có 5 địa phương chủ động nâng mức trợ cấp cao hơn quy định tại Nghị định 176/2025. Cụ thể, Hà Nội và TP.HCM hỗ trợ 650.000 đồng/người/tháng; Hải Phòng và Quảng Ninh hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng - cao nhất cả nước; trong khi Tuyên Quang áp dụng mức 530.000 đồng/người/tháng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc nâng mức trợ cấp đã góp phần cải thiện đời sống của người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường mạng lưới an sinh xã hội. Bên cạnh đó, 100% người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi được hưởng.
Đáng chú ý, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH đang đề xuất giao Chính phủ quyết định lộ trình giảm dần độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn đủ 70 tuổi, thay vì 75 tuổi như quy định hiện hành. Việc điều chỉnh sẽ căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách trong từng giai đoạn.
Khi các điều kiện cần thiết được bảo đảm, Chính phủ sẽ tiếp tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xuống dưới 70 tuổi, qua đó mở rộng diện bao phủ chính sách an sinh đối với người cao tuổi.