Vĩnh Long: Tăng cường tuần tra, quyết liệt xử lý "cát tặc"

Dù lực lượng chức năng liên tục tuần tra, quyết liệt xử lý “cát tặc”, thế nhưng các đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, lén lút khai thác cát trái phép trên sông.

Ngày 10/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên trong vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, gây bức xúc dư luận.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Hồ Văn Út Anh - Phó Trưởng Công an huyện Vũng Liêm cho biết, thời gian qua, lực lượng công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý quyết liệt nạn hút trộm cát sông nên so với cùng kỳ, tình trạng này đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp khai thác cát trái phép, bất chấp pháp luật. Trước tình trạng trên, lực lượng công an tiếp tục tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông và bắt quả tang nhiều đối tượng hút trộm cát trong đêm. Đáng chú ý, có đối tượng tái phạm nhiều lần, dù trước đó đã được ngành chức năng xử phạt và nhắc nhở.

An ninh - Hình sự - Vĩnh Long: Tăng cường tuần tra, quyết liệt xử lý 'cát tặc'          Đối tượng Trương Đình Vũ tại cơ quan công an.

Cụ thể, đêm 4/9 rạng sáng 5/9, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an huyện Vũng Liêm kết hợp Công an xã Quới Thiện bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng ghe gỗ (không số hiệu) đang khai thác trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên, đoạn thủy phận thuộc ấp Rạch Sâu.

Tại thời điểm bắt quả tang, trên ghe có khoảng 12 m3 cát. Qua làm việc, 2 đối tượng khai tên là Trương Đình Vũ (51 tuổi) và Nguyễn Văn Đi (43 tuổi, cùng ngụ huyện Cợ Lách, tỉnh Bến Tre). Cả 2 cho biết đã điều ghe gỗ từ huyện Chợ Lách (Bến Tre) đến xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) hút trộm cát khoảng 30 phút thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng tang vật.

An ninh - Hình sự - Vĩnh Long: Tăng cường tuần tra, quyết liệt xử lý 'cát tặc' (Hình 2).         Ghe gỗ mà các đối tượng sử dụng hút trộm cát.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 7/7, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Vũ cũng với hành vi hút trộm cát tương tự. Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng Vũ với số tiền 25 triệu đồng. Đến nay, đối tượng Vũ vẫn chưa đóng phạt và tiếp tục tái phạm.

Hối hận trước hành vi của mình, đối tượng Vũ trần tình, do gia đình không ruộng đất sản xuất, trước đây làm nghề phụ hồ, nhưng giờ không còn đủ sức khỏe nên nghỉ. Gần đây, Vũ chuyển sang làm thuê hút trộm cát trên sông. Mỗi chuyến trộm cát trót lọt, Vũ được chủ trả công là 100.000 đồng. Dù biết khai thác cát trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vì cuộc sống khó khăn nên Vũ làm liều.

Hiện, Công an huyện Vũng Liêm đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.