Trong giai đoạn hậu sinh, cơ thể và tâm lý của người mẹ đều rất mong manh. Chính vì vậy, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể bị hiểu nhầm thành do mệt mỏi sau sinh. Không ít gia đình, vì thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản sau sinh, đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười, thậm chí nguy hiểm.
Vụ việc xảy ra tại Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Á Liên, 26 tuổi, vừa mới sinh con và vẫn đang hồi phục tại nhà.
Trong thời gian đó, cô thường cảm thấy buồn nôn và yếu ớt, nghĩ rằng đó là do bản thân chưa được nghỉ ngơi đầy đủ sau sinh. Gia đình cô cũng không mấy để tâm, bởi chăm sóc trẻ sơ sinh vốn dĩ rất vất vả.
Vài ngày trôi qua, tình trạng không hề cải thiện. Lúc này, mẹ chồng Á Liên bắt đầu lo lắng và khuyên cô đến bệnh viện kiểm tra.
Khi kết quả được công bố, cả gia đình sững người: Á Liên đang mang thai gần 6 tuần.
“Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng", Á Liên kể lại: “Con tôi mới chưa đầy hai tháng tuổi, làm sao tôi lại có thể mang thai lần nữa?”
Phản ứng đầu tiên của mẹ chồng cô là tức giận vì con trai một mực nói "Con biết gì đâu".

Bà lập tức kéo con trai ra một góc và mắng té tát: “Vợ con còn chưa hồi phục, sao con lại không biết chăm sóc nó một chút?”. Trong mắt bà, chuyện này chẳng khác gì một trò đùa nguy hiểm đối với sức khỏe con dâu. Tuy nhiên, sau khi thăm khám kỹ hơn, bác sĩ phát hiện rằng cặp vợ chồng trẻ không hề cố ý “mạo hiểm”. Họ luôn nghĩ rằng: Đang cho con bú và chưa có kinh thì không thể mang thai.
Nhưng điều họ và nhiều người khác không biết là: Rụng trứng xảy ra trước kỳ kinh nguyệt. Bác sĩ giải thích rõ rằng phụ nữ phục hồi khả năng sinh sản nhanh hơn mọi người tưởng.
Các nghiên cứu cho thấy:
- Khoảng 40 - 60% phụ nữ không cho con bú có thể rụng trứng lại trong 6 tuần sau sinh.
- Nhiều phụ nữ cho con bú hoàn toàn vẫn rụng trứng trong 6 tháng đầu.
Điểm mấu chốt là:
Kỳ rụng trứng đầu tiên đến trước kỳ kinh đầu tiên.
Nghĩa là dù chưa có kinh, phụ nữ vẫn có thể mang thai.
Vì thế, nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn xuất hiện trong giai đoạn hậu sản này.

Ảnh minh họa
Vậy những hiểu lầm nào thường gặp về tránh thai sau sinh?
Trong quá trình trao đổi với nhiều bà mẹ mới sinh, các bác sĩ nhận ra rằng rất nhiều người mắc phải các quan niệm sai lệch về tránh thai sau sinh.
Một vài hiểu lầm điển hình gồm:
1. “Đang cho con bú thì không thể mang thai”
Cho con bú hoàn toàn có thể ức chế rụng trứng, nhưng không đảm bảo 100%.
Chỉ cần lịch bú bị gián đoạn, hiệu quả của phương pháp tự nhiên này ngay lập tức giảm xuống.
2. “Chưa có kinh thì chưa cần lo”
Sai.
Rụng trứng đến trước kỳ kinh.
Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện ra mình có kinh lại khi… đã mang thai.
3. “Cơ thể yếu sau sinh thì khó thụ thai”
Không đúng.
Nếu không áp dụng biện pháp phòng ngừa, phụ nữ vẫn có thể mang thai rất nhanh ngay sau sinh.
Nhiều cặp đôi rơi vào bẫy của các quan niệm sai lầm này đơn giản vì thiếu thông tin.
Vì sao không nên mang thai quá sớm sau sinh?
Bác sĩ thường khuyên nên để 18-24 tháng giữa hai lần sinh.

Ảnh minh họa
Lý do:
Sinh con làm tiêu hao rất nhiều năng lượng và dưỡng chất. Dù sinh thường hay sinh mổ, tử cung, sàn chậu và dự trữ dinh dưỡng đều cần thời gian phục hồi.
Nếu mang thai quá sớm:
- Tăng nguy cơ thiếu máu và xuất huyết sau sinh
- Tỷ lệ bất thường nhau thai cao hơn
- Nguy cơ sinh non và sinh nhẹ cân tăng
- Áp lực thể chất và tinh thần lên người mẹ trở nên nặng nề
Ngoài ra, đây là giai đoạn người mẹ vừa vượt qua sinh nở, đang chăm con nhỏ và rất dễ kiệt sức nếu mang thai lại.
Nhiều gia đình dồn hết sự chăm sóc vào trẻ sơ sinh mà vô tình bỏ quên sức khỏe của người mẹ.
Việc lập kế hoạch khoảng cách giữa các lần mang thai dựa trên kiến thức khoa học chính là hành động có trách nhiệm với cả mẹ lẫn con.
Hãy cho người mẹ thời gian hồi phục, và cũng để đứa trẻ đầu lòng nhận được đủ sự quan tâm.
Khi cuộc sống trở lại ổn định, gia đình sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định sáng suốt hơn cho tương lai.
Bởi một người mẹ khỏe mạnh chính là nền tảng của cả gia đình.