Vụ án mạng ở Hải Dương: Truy tìm nghi phạm Trịnh Xuân Thành

Liên quan vụ án mạng ở Hải Dương, một người đàn ông tử vong, cơ quan công an đã xác định được danh tính nghi phạm.

Báo Dân Việt đưa tin, ngày 16/12, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy tìm Trịnh Xuân Thành (SN 1980) trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Thành là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra ngày 16/12 tại thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát.

vu an mang o hai duong mot nguoi dan ong tu vong truy tim nghi pham trinh xuan thanh

Quyết định truy tìm nghi phạm Thành. Ảnh: Báo Hải Dương

Theo Công an tỉnh Hải Dương, nghi phạm Trịnh Xuân Thành là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, đã bỏ trốn khỏi hiện trường, hiện không rõ ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu điều tra.

Đặc điểm nhận dạng, Thành cao 1m60, dáng người nhỏ, khuôn mặt dài, mặc áo khoác tối màu, có kẻ sáng màu ngang vùng ngực, cánh tay, quần vải màu ghi, tai phải mất 1/3 phía trên. Khi bỏ trốn đối tượng đi xe mô tô Wave Thái màu xanh, BKS 34F 0785.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Phòng cảnh sát hình sự, Công an các tỉnh, thành phối hợp truy tìm.

Như tin đã đưa, khoảng 8h sáng 16/12, người dân thôn Cát Khê (xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương) phát hiện anh Mạc Văn Đ (sinh năm 1974, ở thôn Cát Khê) tử vong trên vũng máu ở sân nhà.

Anh Đ. chết do bị nhiều vết thương đâm vào người.

Trả lời PV báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết, điều tra ban đầu xác định, hung thủ đã dùng xăng đổ vào nhà anh Đ. để đốt. Khi anh Đ. phát hiện sự việc nên chạy ra sân liền bị hủng thủ ra tay sát hại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đ. ở một mình và cổng khóa, vườn có nhiều cây cối nên khó phát hiện vụ việc.

Hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.

Hoàng Yên (T/h)