Vụ nam thanh niên bị truy đuổi, rơi từ bức tường cao 5m: Tạm giữ hình sự 1 đối tượng

Nguyễn Văn V. bị Lê Khắc Kỳ Dương cùng đồng bọn xông vào quán trà sữa đuổi chém. Nạn nhân bỏ chạy và rơi từ bức tường cao 5m xuống mương nước rồi tử vong.

Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam điều tra nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn V. (SN 2000; ngụ thôn Trang Điền Gia Nam, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc).

vu nam thanh nien bi truy duoi roi tu buc tuong cao 5m tam giu hinh su 1 doi tuong

Hiện trường phát hiện nạn nhân tử vong. (Ảnh: NLĐ)

Thông tin trên Người lao động, hiện tại, công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Khắc Kỳ Dương (21 tuổi, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) và đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Vụ việc xả ra vào khoảng 23h50 ngày 5/2. Lúc này, anh V. cùng bạn ngồi ở quán trà sữa (xã Đại Cường) bất ngờ bị Lê Khắc Kỳ Dương cùng nhiều người khác kéo đến đánh.

Sợ hãi, anh V. bỏ chạy ra sau quán nước thì bị nhóm của Kỳ Dương mang theo hung khí truy đuổi khiến nạn nhân rơi từ bức tường cao khoảng 5m xuống bên dưới.

Đến sáng 6/2, nhóm bạn không thấy V. quay lại nên ra sau quán nước tìm và phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước. Nhiều người nhận định khả năng trong lúc bị truy đuổi, anh V. quá lo sợ nên đã nhảy từ bức tường cao xuống mương nước tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.