Xuất hiện dao trên máy bay: Nhân viên soi chiếu để lọt vật nguy hiểm

Trong quá trình soi chiếu, nhân viên đã không yêu cầu khách tách bạch đồ dùng trong hành lý xách tay và không sử dụng chức năng phân tích làm rõ nên để lọt con dao.

Ngày 19/7, Trung tâm An ninh hàng không, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã có báo cáo về vụ việc “sót lọt, vật phẩm nguy hiểm trên chuyến bay VN 208 ngày 18/7/2022”.

Theo báo cáo của Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, chuyến bay phát hiện con dao mang số hiệu VN 208, bay từ Tân Sơn Nhất đi Nội Bài vào lúc 8h ngày 18/7.

Hành khách đi trên chuyến bay là Nguyễn T.N.N. và N.N. Ca trực an ninh soi chiếu thời điểm trên có nhân viên giám sát màn hình Phan Phạm H.X. nhân viên trực quan tại máy soi hành lý  Tạ T.T.T. …

Theo kết quả kiểm tra, 2 hành khách đi chuyến bay VN ngồi ghế 27K và 27H, lúc 6h34 cả 2 người thực hiện thủ tục kiểm tra soi chiếu an ninh tại máy soi chiếu hành lý xách tay số 9 sảnh A, bao gồm 3 túi xách.

Tại thời điểm kiểm tra, hình ảnh máy soi ghi nhận có 2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 1 chùm chìa khoá và 1 số vận dụng cá nhân. Trong đó, có 1 vật phẩm mờ màu xanh kim loại có hình dạng giống dao gọt trái cây để bên dưới 2 điện thoại.

Sự kiện - Xuất hiện dao trên máy bay: Nhân viên soi chiếu để lọt vật nguy hiểm

Con dao được nam tiếp viên thu giữ khi hành khách mang ra gọt trái cây.

Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất cho hay, thời điểm trên nhân viên soi chiếu Phan Phạm H.X. có quan sát màn hình, nhận thấy bên trong hành ký xách tay của hành khách có điện thoại di động, đồng hồ, chùm chìa khoá và đồ đạc cá nhân.

Tuy nhiên, nam nhân viên này đã không đề nghị hành khách lấy 2 điện thoại di động để kiểm tra riêng hoặc sử dụng các chức năng phân tích làm rõ hình ảnh, kiểm tra trực quan mà đã giải quyết cho hành khách đi nên để sót vật phẩm nguy hiểm.

Theo quy định, toàn bộ thiết bị điện tử, điện thoại di động, máy tính… đều phải được soi chiếu riêng hoặc trong quá trình kiểm tra máy soi chiếu phát hiện, nhân viên an ninh phải yêu cầu hành khách lấy thiết bị ra kiểm tra trực quan, soi chiếu riêng nhưng nam nhân viên Phan Phạm H.X. không thực hiện.

Sự kiện - Xuất hiện dao trên máy bay: Nhân viên soi chiếu để lọt vật nguy hiểm (Hình 2).

Một trong những vật phẩm nguy hiểm, uy hiếp an ninh, an toàn bay chót lọt qua khâu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng theo Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, thời điểm khách làm thủ tục an ninh, tại sảnh A lượng khách đã đông và trong hành lý của Nguyễn T.N.N. và N.N. có nhiều đồ vật bằng kim loại, con dao bị che khuất bởi 2 điện thoại di động và mặt dây thắt lưng bằng kim loại nên không thể hiện rõ.

Phía Trung tâm An ninh hàng không thừa nhận, việc sót lọt vật phẩm nguy hiểm trên tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn hàng không, sự việc xảy ra là do sai sót cá nhân của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Phan Phạm H.X. thực hiện không đúng quy trình, hướng dẫn công việc.

Hiện, nam nhân viên này đã ngưng nhiệm vụ soi chiếu và xem xét có hình thức đánh giá chất lượng lao động đối với nhân viên cũng như cán bộ trực ca, trực đội.

Một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không cho biết, đây là lỗ hổng khá nghiêm trọng trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Vì đây là vật phẩm nguy hiểm, cấm mang lên máy bay, nếu hành khách có chủ ý mang vật dụng này lên và uy hiếp tổ bay lúc cất, hạ cánh sẽ khó lường được sự nguy hiểm.

Chính vì vậy, khâu an ninh soi chiếu tại các sân bay luôn được yêu cầu thực hiện một cách nghiêm túc, đúng với quy định và đặc biệt các nhân viên cũng là những người có kinh nghiệm nhiều nằm, thông qua màn hình soi chiếu để sớm đoán, hoặc phát hiện ra các vật phẩm nguy hiểm.