5 loại hoa tuy đẹp nhưng đừng tùy tiện rước vào nhà, nhất là vào tháng 7 cô hồn

Trong tháng 7 cô hồn, 5 loại hoa dưới đây dù đẹp đến mấy thì bạn cũng nên cân nhắc kỹ trước khi trưng hoặc trồng, bởi chúng gắn với những ý nghĩa hoặc đặc điểm khiến người ta kiêng kỵ.

Tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình không chỉ chú ý chuyện thắp hương, dọn dẹp nhà cửa mà còn quan tâm đến những loại cây, hoa được đưa vào không gian sống. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, có những loài hoa vốn rất đẹp, nhưng lại gắn với hình ảnh chia ly, tang lễ hoặc sự vô thường nên một số gia đình kiêng cắm trong nhà vào thời điểm này kẻo rước xui xẻo.

Những loại hoa nên tránh trồng, cắm trong nhà vào tháng 7 cô hồn

- Hoa đại

Hoa đại thường xuất hiện tại đình, chùa, miếu phủ và các công trình tôn giáo nên từ lâu đã gắn với vẻ đẹp thanh tịnh, linh thiêng. Khi cây rụng lá, những chùm hoa nổi bật trên tán cao càng tạo cảm giác đặc biệt cho không gian cổ kính.

Trong quan niệm dân gian, cây đại được xem là loài cây mang sinh khí của trời đất. Ở một số quốc gia châu Á, hoa đại còn tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn và những lời chúc tốt đẹp.

Tại Việt Nam, vì thường được trồng ở nơi thờ tự nên nhiều người quan niệm đây là “cây của chùa”, không thích hợp đưa về trồng trong sân nhà. Từ đó hình thành kiêng kỵ dân gian về việc trồng cây hoa đại tại tư gia.

Dù xuất hiện phổ biến ở đình chùa, hoa đại lại ít được dùng để dâng hương. Một phần do hoa có mùi thơm khá nồng, khi đặt trong không gian kín có thể gây cảm giác ngột ngạt. Đây cũng là lý do những loài hoa có hương quá đậm thường không được ưu tiên trong việc thờ cúng.

- Cúc trắng

Cúc trắng vốn là loài hoa thanh khiết, trang nhã và có nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Tuy nhiên, trong văn hóa Việt Nam, cúc trắng cũng thường xuất hiện trong các dịp tang lễ và tưởng niệm người đã khuất.

Vì vậy, dù không phải loài hoa “xấu”, nhiều gia đình vẫn hạn chế cắm cúc trắng trong phòng khách vào tháng 7 âm lịch, nhất là khi muốn giữ không khí gia đình vui vẻ, ấm áp.

Nếu yêu thích hoa cúc, có thể thay bằng cúc vàng, cúc đồng tiền hoặc cúc họa mi, tùy mùa. Những màu sắc tươi sáng thường tạo cảm giác sinh động và phù hợp hơn với không gian sinh hoạt.

- Hoa bỉ ngạn

Hoa bỉ ngạn nổi bật với sắc đỏ rực rỡ và hình dáng độc đáo, nhưng trong văn hóa dân gian nhiều nước châu Á, loài hoa này lại gắn với những câu chuyện về chia ly, mất mát và ranh giới âm dương. Ví dụ như người Nhật liên tưởng bỉ ngạn đến những hồi ức buồn, người Hàn Quốc xem đây là biểu tượng của nỗi nhớ, còn trong văn hóa Trung Quốc, loài hoa này thường gợi nhắc sự phân ly, duyên hết tình tan.

Đặc biệt, truyền thuyết phương Đông kể rằng bỉ ngạn là loài hoa mọc bên đường xuống Hoàng Tuyền. Khi linh hồn đi qua cầu Nại Hà, mọi ký ức vui buồn đều được gửi lại nơi loài hoa này. Vì thế, bỉ ngạn còn được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh là “hoa của địa ngục”.

Chính những biểu tượng u buồn ấy khiến nhiều gia đình kiêng trồng hoặc cắm hoa bỉ ngạn trong nhà, nhất là vào tháng 7 âm lịch. Bên cạnh yếu tố quan niệm, cây cũng chứa các hợp chất độc, vì vậy cần thận trọng khi trồng ở nơi có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

- Hoa phù dung

Hoa phù dung có vẻ đẹp rất đặc biệt. Điều thú vị là màu hoa có thể thay đổi trong ngày, từ sáng đến chiều có thể chuyển sang những sắc thái khác nhau.

Chính đặc điểm “sớm nở tối tàn” này khiến phù dung thường được liên tưởng đến sự thay đổi, ngắn ngủi và vô thường.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch vốn là thời điểm nhiều người muốn giữ không gian sống ổn định, sáng sủa và nhiều sinh khí. Vì vậy, những loài hoa mang biểu tượng về sự chóng tàn hoặc thay đổi liên tục thường không phải lựa chọn tốt để trồng hay cắm trong nhà.

- Hoa ly

Hoa ly nổi tiếng với những bông hoa lớn, màu sắc trang nhã và khả năng tươi lâu. Tuy nhiên, loài hoa này có hương thơm khá nồng, khi đặt trong phòng kín hoặc không gian thờ cúng nhỏ có thể tạo cảm giác bí bách, khó chịu, thậm chí gây đau đầu ở một số người nhạy cảm với mùi hương.

Vì vậy, nhiều gia đình thường hạn chế đặt hoa ly trong phòng khách hoặc không gian thờ cúng kín, đặc biệt là khi cắm số lượng lớn.

Xét theo quan niệm dân gian, hoa dùng để dâng hương thường được ưu tiên những loài có tên gọi đẹp, ý nghĩa may mắn và hương thơm nhẹ nhàng. Trong khi đó, chữ “ly” dễ liên tưởng đến chia ly, ly tán, trái với mong cầu đoàn viên, bình an và sum vầy của gia đình. Chính vì vậy, một số người kiêng dùng hoa ly để thắp hương, nhất là trong tháng 7 âm lịch.

Tháng 7 âm lịch nên chọn hoa gì để nhà cửa thêm sinh khí?

Thay vì quá lo lắng về những điều kiêng kỵ, gia chủ có thể ưu tiên các loại hoa có màu sắc tươi sáng, cây khỏe mạnh và mang ý nghĩa tốt đẹp như hoa đồng tiền, hoa hướng dương, cúc vàng, hồng, lan hoặc mẫu đơn.

Theo quan niệm phong thủy, một bình hoa tươi, nhiều sức sống đặt ở vị trí phù hợp sẽ giúp không gian nhà cửa trở nên sáng sủa, gọn gàng và tràn đầy sinh khí.

Đặc biệt trong tháng 7 âm lịch, điều quan trọng hơn việc “sợ” một loài hoa nào đó là giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng, thường xuyên thay hoa khi hoa đã héo và tránh để những cành cây khô, úa tồn tại quá lâu trong nhà.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

LYLY