Bắt tạm giam người phụ nữ che giấu em chồng trong nhà để trốn công an

Nhận được thông tin công an đang truy bắt em chồng về tội buôn bán ma túy, thay vì khuyên nhủ em ra đầu thú, Trần Thị Anh ở Thanh Hóa đã giúp em bỏ trốn.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Anh (45 tuổi; ngụ khu phố Hạ Sơn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 16/9, Công an huyện Triệu Sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Lê Ngọc Trung (50 tuổi, Trung là em chồng của Trần Thị Anh) tại số nhà 48 khu phố Lê Thánh Tông, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 2000 viên hồng phiến; khoảng 15g heroin và nhiều công cụ tang vật có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Thời điểm khám xét, Lê Ngọc Trung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan Công an đã nhiều lần triệu tập tuy nhiên đối tượng không có mặt tại địa phương.

Ngày 2/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện đối tượng Lê Ngọc Trung đang lẩn trốn tại huyện Hoằng Hóa nên đã tiến hành bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng tại thôn Đức Tiến, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Ngọc Trung khai nhận trong quá trình lẩn trốn, Trung đã được Trần Thị Anh che giấu tại nhà mình. Bản thân chồng của Trần Thị Anh hiện đang đi tù về tội buôn bán ma túy.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn ba tháng đối với Trần Thị Anh về hành vi che giấu tội phạm.