Không phải em bé nào vừa chào đời cũng sở hữu đường nét rõ ràng, bởi cơ thể trẻ sơ sinh còn chịu ảnh hưởng của quá trình nằm trong bụng mẹ và cuộc sinh nở. Thế nhưng, cũng có những em bé khiến người đối diện phải trầm trồ ngay từ những ngày đầu tiên bởi diện mạo nổi bật.
Mới đây, hình ảnh một bé gái mới 23 ngày tuổi gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, nhờ vẻ ngoài được ví như búp bê. Em bé có đôi mắt tròn, hàng lông mày thanh tú, má phúng phính, cằm nhỏ, làn da hồng hào cùng mái tóc đen khá dày. Các đường nét trên gương mặt hài hòa đến mức y tá và bác sĩ đỡ đẻ phải bật cười trêu rằng: “Đứa trẻ đã phẫu thuật thẩm mỹ thành công từ trong bụng mẹ”.


Em bé xinh như thiên thần, các đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô bé có lẽ đã được thừa hưởng những nét đẹp nổi bật từ bố mẹ và dự đoán em sẽ càng lớn càng xinh, thậm chí có thể trở thành mỹ nhân, hoa hậu trong tương lai.
Không thể phủ nhận, ngoại hình ưa nhìn đôi khi mang đến cho một đứa trẻ những thiện cảm nhất định ngay từ lần đầu gặp gỡ. Một em bé có diện mạo đáng yêu thường dễ nhận được sự chú ý, yêu mến và có thể sở hữu một chút lợi thế trong các mối quan hệ xã hội sau này. Tuy nhiên, đó chỉ là lợi thế ban đầu, không phải yếu tố quyết định con sẽ đi được bao xa trong cuộc đời.
Khi còn nhỏ, diện mạo của trẻ phần lớn chịu ảnh hưởng từ gen di truyền và những nét đẹp được thừa hưởng từ bố mẹ. Nhưng càng lớn, ngoại hình cũng thay đổi theo quá trình phát triển, chế độ sinh hoạt và cách chăm sóc hàng ngày. Một đứa trẻ muốn khỏe mạnh, tự tin và có diện mạo sáng sủa không chỉ cần “gen đẹp”, mà còn cần được cha mẹ hướng dẫn từ những điều rất nhỏ như ăn uống khoa học, ngủ nghỉ đúng giờ, vận động, giữ vệ sinh và xây dựng những thói quen lành mạnh.
Theo các bác sĩ đã phân tích, việc trẻ trở nên kém sắc hơn lúc nhỏ một phần xuất phát từ thói quen trong cuộc sống hàng ngày của các bé mà cha mẹ không để ý tới.
Có 3 thói quen xấu ảnh hưởng lớn tới khuôn mặt của đứa trẻ được bác sĩ chỉ ra như sau:
- Thứ nhất, cắn môi
Việc này các bé gái thường làm nhiều hơn là bé trai vì các bé tưởng như thế là dễ thương nhưng thực chất nó rất có hại cho miệng.
Bình thường, răng ở giữa môi và lưỡi, sức ép từ bên trong và bên ngoài là cân bằng. Thế nhưng khi trẻ có thói quen cắn môi làm suy yếu sự cân bằng nội bộ bên trong và ngoài.
Ngoài ra, trẻ cắn môi còn khiến môi bị nứt nẻ, gây viêm môi, u nang cũng xuất hiện. Vì thế, hãy nhắc nhở trẻ nếu con có thói quen xấu này.
- Thứ hai, thở bằng miệng
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ai cũng thở bằng miệng, thế nhưng theo thống kê có hơn 50% số người được hỏi thở bằng miệng.
Nếu trẻ thở bằng miệng dẫn đến sự căng cơ trên khuôn mặt không đồng đều, hàm răng, vòm họng cũng trở nên bị xô lệch.
- Thứ ba, chống tay vào cằm
Tác động lớn của tay vào cằm có thể ảnh hưởng đến mô mềm, xương và kích thước của khuôn mặt nếu như là thói quen lâu dài. Phần xương hàm, răng bị xô lệch sẽ dẫn đến hình dáng của khuôn mặt cũng thay đổi theo.
Cha mẹ nên làm gì để có lợi cho diện mạo của con?
Trên thực tế, có lẽ nhiều bố mẹ cũng đã biết, ngoại hình của một đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, không chỉ từ gen di truyền của bố mẹ mà còn liên quan đến lối sống trong thời gian mang thai của người mẹ đó.
Đặc biệt, tháng thứ 10 của thai kỳ được xem là giai đoạn quan trọng nhất trong việc hình thành diện mạo của thai nhi. Tại thời điểm này, các đặc điểm khuôn mặt như mắt, mũi, miệng và lông mi đang trong quá trình hình thành rõ nét. Do đó, việc các bà mẹ trang bị kiến thức và thực hiện các bài tập phù hợp là rất cần thiết để hỗ trợ sự phát triển tối ưu cho bé.
Đặc điểm khuôn mặt của trẻ em là yếu tố quyết định lớn đến ngoại hình, nhưng không chỉ dừng lại ở các đặc điểm cơ bản như mắt hay mũi. Các gen quy định những đặc điểm này thường do cha mẹ truyền lại, với khả năng cao là con gái có thể thừa hưởng các nét đẹp từ cha và con trai từ mẹ. Điều này cho thấy sự kết hợp giữa gen di truyền và yếu tố môi trường có vai trò quan trọng trong việc định hình ngoại hình của trẻ.
Ngoài gen, dinh dưỡng trong thai kỳ cũng đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của thai nhi. Chất dinh dưỡng mà người mẹ nạp vào cơ thể không chỉ cung cấp năng lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Nếu chất dinh dưỡng dự trữ trong cơ thể mẹ không đủ, điều này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng trong quá trình mang thai, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.
Vì vậy, chế độ dinh dưỡng của bà mẹ mang thai cần được cân bằng. Việc ăn quá nhiều hoặc thiếu dinh dưỡng đều có thể gây ra những tác động tiêu cực. Chẳng hạn, nếu trẻ quá nặng cân, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể làm giảm sút ngoại hình của bé trong giai đoạn đầu đời.
Sau khi chào đời, trẻ vẫn còn đang trong quá trình phát triển, đặc biệt là hệ xương. Xương của trẻ sơ sinh rất mềm và sẽ dần định hình khi bé lớn lên. Trong giai đoạn này, ngoại hình của trẻ sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Nếu trẻ có những đặc điểm ngoại hình nổi bật ngay từ sau khi sinh, có khả năng cao rằng ngoại hình trong tương lai của bé sẽ còn xuất sắc hơn.
Việc tạo dựng nền tảng cho một trẻ có ngoại hình đẹp không chỉ mang lại lợi ích về thẩm mỹ mà còn có thể giúp trẻ dễ dàng hơn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy rằng ngoại hình có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và khả năng giao tiếp của trẻ, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự thành công trong học tập và công việc sau này. Chính vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho mẹ trong thai kỳ là một yếu tố quyết định, không chỉ cho sự phát triển của trẻ mà còn cho tương lai thành công của chúng.