Bé trai 3 tuổi bị chó lai nặng 40kg cắn gãy xương hàm và xương gò má

Bé trai 3 tuổi ở Hà Nội đã bị đứt ống tuyến lệ, gãy đôi xương hàm, xương gò má sau khi bị một con chó lai nặng 40kg cắn.

Bé trai 3 tuổi ở Hà Nội đã bị đứt ống tuyến lệ, gãy đôi xương hàm, xương gò má sau khi bị một con chó lai nặng 40kg cắn.

Vietnamnet đưa tin, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã tiếp nhận trường hợp một cậu bé 3 tuổi bị đứt ống tuyến lệ, gãy đôi xương hàm, xương gò má do bị con chó lai 40kg cắn vào mặt.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau 4 tiếng bị chó cắn, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trên mặt nhiều vết thương giập nát, lóc thịt vùng trán và góc mắt trong, lật vùng mí mắt nhưng may mắn không bị vỡ nhãn cầu, đứt ống dẫn nước mắt, đứt đôi xương hàm (cả hàm trên và hàm dưới).

Ngoài ra, bé còn có vết thương ở cổ, nếu vết răng đi xuống khoảng 2cm nữa thì vào động mạch cảnh, nguy cơ tử vong ngay. "Lúc ấy tình trạng trẻ rất nguy kịch do nguy cơ nhiễm trùng từ vết chó cắn", bác sĩ Hà cho biết.

Trước khi tiến hành cấp cứu, bé trai được tiêm phòng dại, nhiễm trùng uốn ván. Các bác sĩ cắt lọc, làm sạch tổn thương, sử dụng kính hiển vi để tìm ống tuyến lệ chỉ nhỏ khoảng 0,5mm và khâu nối lại. Điều này giúp trẻ ngăn biến chứng chảy nước mắt liên tục sau này nếu không xử trí đứt ống tuyến lệ.

be trai 3 tuoi bi cho lai nang 40kg can gay doi xuong ham va xuong go 1

Sau khi tiến hành cấp cứu để trẻ qua cơn nguy hiểm và hội chẩn, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cho trẻ. Ảnh: N.L

Sau một tuần được phẫu thuật xương gò má và góc hàm, bé trai đã ăn nhai được. Các dấu hiệu nhiễm trùng cũng được khống chế, tổn thương về xương được cố định tương đối, tiếp tục theo dõi quá trình liền xương. Tuy nhiên mi mắt của bé chưa mở ra được, phương án phẫu thuật treo mi mắt cho bé được đưa ra.

Bác sĩ Hà cho biết, gần đây nhiều gia đình nuôi chó ngoại hoặc chó lai, khi bị chó tấn công sẽ gây thương tích trầm trọng hơn so với chó ta thông thường. Nguyên nhân bởi chó ngoại có những loài có bản năng săn mồi, canh giữ nhà nên hung dữ và khi cắn thì vết cắn lớn, gây thương tích trầm trọng hơn, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Vì vậy, phụ huynh có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó, nếu nuôi phải được tiêm phòng dại hàng năm, xích ở nơi xa trẻ em, rọ mõm, nhắc nhở trẻ tránh tiếp xúc đùa giỡn khi chó đang ăn, ngủ.

Bác sĩ cũng cho biết khi bị chó, mèo hay súc vật cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch chảy liên tục trong 10-15 phút, sau đó làm sạch bằng các loại thuốc sát trùng như cồn, oxy già, và đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt.

Đặc biệt khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa.

Như Quỳnh (T/h)