Nhiều người vẫn tin rằng “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, nghĩa là diện mạo bố mẹ thế nào thì con cũng sẽ có điểm giống, nhất là về màu da. Thông thường bố mẹ da đen sinh con da đen, da trắng sinh con da trắng.
Thế nhưng, một trường hợp thú vị của cặp vợ chồng ở Vân Nam “Trung Quốc” khiến nhiều người không khỏi tò mò, bởi bố mẹ da trắng nhưng con chào đời lại sở hữu làn da đen như trẻ Châu Phi.


Người mẹ trong câu chuyện chia sẻ rằng con trai chị khi mới chào đời có ngoại hình kháu khỉnh, gương mặt sáng sủa nhưng lại sở hữu làn da sẫm màu bất thường. Điều này khiến không ít người xung quanh ngạc nhiên, thậm chí có người còn hiểu lầm cậu bé mang dòng máu lai. Điều đáng nói là cả hai vợ chồng đều có làn da sáng, hoàn toàn không có yếu tố di truyền rõ ràng liên quan đến màu da như vậy.
Ngay cả người bố cũng không giấu được sự hoang mang khi lần đầu nhìn thấy con. Anh thừa nhận đã có thời gian suy nghĩ rất nhiều, không hiểu vì sao lại có sự khác biệt này. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi theo hướng khiến cả gia đình nhẹ nhõm.
Khi cậu bé lớn lên từng ngày, làn da cũng bắt đầu sáng dần. Sự thay đổi diễn ra rõ rệt đến mức khi tròn 1 tuổi, cậu bé đã sở hữu làn da trắng trẻo, thậm chí còn nổi bật hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Điều này khiến người bố không khỏi vui mừng và phần nào “thở phào” sau những ngày lo lắng trước đó.
Nói về nguyên nhân, người bố hài hước cho rằng có thể trong thời gian mang thai, vợ anh rất thích uống nước ngọt có ga nên ảnh hưởng phần nào đến màu da của con lúc mới sinh. Dù chỉ là suy đoán mang tính vui vẻ, nhưng câu chuyện lại khiến nhiều người chú ý và bàn luận sôi nổi.
Về phía người mẹ, chị cũng chia sẻ một cách nhẹ nhàng rằng ngoại hình của trẻ sơ sinh có thể thay đổi rất nhiều theo thời gian, vì vậy không nên quá lo lắng hay vội vàng đánh giá. Theo chị, có những em bé khi mới chào đời trông chưa thật sự nổi bật, nhưng càng lớn lại càng đáng yêu và hoàn thiện hơn từng ngày.


Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận, đưa ra các góc nhìn khác nhau. Có ý kiến cho rằng sự thay đổi màu da của trẻ là điều bình thường, liên quan đến yếu tố di truyền hoặc quá trình thích nghi sau khi sinh. Một số khác cũng nhắc nhở rằng phụ nữ mang thai nên hạn chế sử dụng đồ uống có ga, bởi lượng đường và phụ gia trong đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của cả mẹ và bé.
Dù nguyên nhân thực sự là gì, câu chuyện này cũng phần nào cho thấy sự phát triển của trẻ nhỏ là một hành trình nhiều bất ngờ. Ngoại hình khi mới sinh không phải là yếu tố quyết định tất cả, và theo thời gian, mỗi em bé đều có thể “lột xác” theo cách riêng của mình.
>>Xem thêm: Video bé sơ sinh "dưỡng da" trong bể bơi cực đáng yêu, ngộ nghĩnh.
Trên thực tế làn da của đứa trẻ không hề có mối liên hệ tới đồ uống mà người phụ nữ đã dùng khi nuôi con ở trong bụng. Có ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe hơn là màu sắc làn da. Nguyên nhân chính xuất phát trừ di truyền. Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra nước da của người mẹ trong đoạn video cũng cùng màu với đứa trẻ. Do đó có thể nói đứa trẻ di truyền làn da từ mẹ.
Theo nghiên cứu y học, về lý thuyết, màu da của con là sự trung hoà sắc tố da của bố và mẹ. Tuy nhiên tình trạng da, thậm chí là chứng giãn tĩnh mạch thường được di truyền từ mẹ. Ngoài ra, một số bộ phận khác như tóc của trẻ cũng di truyền từ mẹ. Hoặc một số yếu tố sau:
- Dấu hiệu lão hoá
Những dấu hiệu tuổi tác như vết chân chim, đường rãnh cười, nếp nhăn khoé mắt,... thường được di truyền từ người phụ nữ. Nếu mẹ trẻ lâu thì con gái cũng có tiềm năng nhìn trẻ trung hơn so với tuổi thật.
- Một số bệnh di truyền
Có một số loại bệnh con gái có khả năng di truyền từ mẹ là đau nửa đầu, ung thư vú, trầm cảm, béo phì, loãng xương, mãn kinh sớm, Alzheimer,... Việc duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khoẻ định kỳ là vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khoẻ mẹ và bé.
- Trí thông minh
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh gen thông minh chủ yếu tập trung ở nhiễm sắc thể (NST) X. Nữ giới có đến 2 NST XX, trong khi nam giới chỉ có 1 NST X. Chính vì vậy, mẹ có ưu thế hơn trong việc di truyền trí thông minh cho con. Một cuộc thí nghiệm đã chỉ ra chỉ số IQ của những người tham gia chỉ khác 15 điểm so chỉ số IQ trung bình của mẹ họ.
Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố di truyền, trí tuệ của con còn được bồi đắp bằng sự giáo dục đúng đắn từ gia đình và nhà trường, chế độ dinh dưỡng, các hoạt động thể chất,...