Thông thường khi con sinh ra, bố mẹ nào cũng mong em bé của mình sở hữu một diện mạo ưa nhìn, mũi cao, mắt hai mí, môi trái tim hay làn da trắng trẻo hồng hào… Dù ai cũng biết rằng, vẻ ngoài của con được quyết định bởi gen di truyền, nhưng bên cạnh đó còn có cả yếu tố môi trường nuôi dưỡng của bố mẹ.
Gần đây, một ông bố đã chia sẻ câu chuyện về sự thay đổi làn da của hai con trai sinh đôi và trường hợp này đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Theo đó, người bố đã đăng tải 2 bức hình vào 2 thời điểm khác nhau, khi các con mới sinh và 1 tháng sau đó. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là làn da của 2 nhóc tỳ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mới sinh các bé sở hữu làn da trắng bóc, nhưng chỉ 1 tháng sau thì da bỗng đen như than.
Giải thích về tình huống này, ông bố cho biết vợ và ông bà trong gia đình đều thích đưa các con ra ngoài chơi, chứ không muốn để các bé ở mãi trong nhà. Ngày nào cũng cho cặp song sinh tắm nắng, vì nghĩ rằng tắm nắng rất tốt cho sức khoẻ của con.
Tuy nhiên sau khi tìm hiểu được sự thật, nhiều dân tình đã lên tiếng chỉ trích bố mẹ đứa trẻ. Họ đều không đồng tình với cách chăm con này, bởi tia cực tím từ ánh sáng mặt trời rất mạnh. Nhìn chung, trẻ sơ sinh dưới sáu tháng tuổi nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Da của trẻ sơ sinh mỏng manh hơn và dễ bị cháy nắng, thậm chí còn có thể xảy ra tình huống bỏng da.
Làn da của cặp sinh đôi thay đổi nhanh chóng sau 1 tháng khiến ai cũng ngạc nhiên.
Qua hình ảnh được chia sẻ, nhiều người thấy rõ làn da của hai em bé đã trở nên sẫm màu, điều đó có nghĩa là các nhóc tỳ đã tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Chính vì thế, cặp bố mẹ này vẫn nên chú ý, đừng làm dụng quá mức để rồi nhận hậu quả khiến bản thân hối hận.
Vì sao bố mẹ không nên lạm dụng việc tắm nắng cho con sơ sinh?
Việc tắm nắng cho trẻ sơ sinh là một phương pháp phổ biến nhằm cung cấp vitamin D và tăng cường sức khỏe, nhưng bố mẹ không nên lạm dụng điều này. Trẻ sơ sinh có làn da rất mỏng manh và nhạy cảm, việc tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời có thể dẫn đến cháy nắng, gây tổn thương da và làm tăng nguy cơ ung thư da sau này.
Bên cạnh đó, việc tắm nắng không đúng cách có thể làm mất nước và gây hại cho sức khỏe tổng thể của trẻ. Thay vào đó, bố mẹ nên chọn thời điểm và phương pháp tắm nắng hợp lý, như chỉ cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, đồng thời chú ý che chắn da để bảo vệ trẻ khỏi tác động xấu từ tia UV. Sự cân nhắc và hiểu biết trong việc tắm nắng sẽ giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
Biện pháp chống nắng cho bé như thế nào?
1. Ưu tiên chống nắng
Khi bố mẹ đưa bé ra ngoài thì các đồ chống nắng là lựa chọn hàng đầu như: mũ, ô, quần áo chống nắng,... Những đồ chống nắng này cũng có tác dụng tốt, không gây hại gì cho bé.
2. Không nên dùng kem chống nắng cho bé dưới 2 tuổi
Mặc dù nhiều hướng dẫn sử dụng kem chống nắng nói rằng trẻ sơ sinh có thể sử dụng kem chống nắng sau 6 tháng sinh. Nhưng làn da của em bé rất mỏng manh, vì vậy tốt nhất không nên sử dụng bất kỳ nhãn hiệu kem chống nắng nào cho em bé trước khi em bé được 2 tuổi để tránh kem chống nắng gây hại cho làn da của em bé.
3. Tránh đưa bé ra ngoài vào những lúc nắng gắt dù là mùa đông
Khi đưa bé ra ngoài, bố mẹ nên tránh khoảng thời gian nắng gắt nhất, ví dụ: từ 10h sáng đến 4h chiều. Ngoài ra khi đưa bé ra ngoài, bố mẹ nhất định phải có biện pháp chống nắng cho bé để vừa bảo vệ làn da mỏng manh của bé, vừa giúp bé lớn lên khỏe mạnh hơn.