Mang thai và sinh con là hành trình thiêng liêng, ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Vì những lý do bất khả kháng của cuộc sống như biến cố gia đình, hoàn cảnh cá nhân hay những mất mát không thể bù đắp, không ít phụ nữ buộc phải lựa chọn mang thai và sinh con ở độ tuổi muộn.
Thậm chí, có những trường hợp khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng bởi quyết định làm mẹ khi đã bước qua ngưỡng tuổi mà nhiều người cho rằng chỉ nên an hưởng tuổi già. Câu chuyện về người phụ nữ 62 tuổi mang thai lần hai tại Trung Quốc mới đây là một trường hợp như vậy, khi phía sau lựa chọn gây tranh cãi ấy là hành trình đầy đau đớn, nhưng cũng thấm đẫm tình mẫu tử và khát vọng được tiếp tục sống vì yêu thương.

Sản phụ 62 tuổi mang thai lần 2 gây xôn xao MXH Trung Quốc.
Theo đó, một đoạn video ghi lại hình ảnh một thai phụ 62 tuổi tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), hạnh phúc khi đang mang thai ở tháng thứ 6, đã nhanh chóng lan truyền và tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Việc mang thai ở độ tuổi được xem là "siêu cao tuổi" khiến nhiều người bàng hoàng, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều, từ chỉ trích gay gắt đến cảm thông sâu sắc.
Ban đầu, không ít cư dân mạng lên án người phụ nữ này là cố chấp, ích kỷ, lấy tính mạng của mình ra đánh cược và có thể khiến đứa trẻ phải gánh chịu hệ lụy suốt đời. Tuy nhiên, khi em gái của bà lên tiếng tiết lộ sự thật phía sau quyết định mang thai, câu chuyện lập tức chuyển sang một chiều hướng khác - nặng nề, day dứt và khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Theo chia sẻ của người thân, người phụ nữ từng có một người con trai rất ngoan ngoãn, thành đạt. Thế nhưng, vào dịp đầu năm 2025, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của con trai bà. Cú sốc quá lớn khiến bà gần như suy sụp hoàn toàn, sống trong những chuỗi ngày đau đớn, dằn vặt và không thể thoát khỏi nỗi đau mất con.
Sau nhiều đêm trăn trở, người mẹ lớn tuổi này đã nảy sinh ý định sinh thêm con. Không phải để chạy theo trào lưu sinh con muộn, càng không nhằm chứng minh điều gì với xã hội, mà đơn giản là để tìm lại một sợi dây gắn kết với cuộc đời. Bà mong có thể giữ lại một phần ký ức về người con đã khuất, dù chỉ là sự an ủi tinh thần cho chính mình, để tự nhủ rằng “con trai vẫn còn đâu đây”.

Sản phụ hạnh phúc khoe đã sắm đồ sơ sinh cho con.
Quyết định ấy ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình và họ hàng. Nhiều người thẳng thắn cho rằng, ở tuổi 62, việc mang thai đã là điều vô cùng mạo hiểm, chưa nói đến chuyện sinh nở an toàn. Các rủi ro y khoa đối với sản phụ siêu cao tuổi như tăng huyết áp thai kỳ, tiểu đường, băng huyết sau sinh hay nguy cơ khi gây mê đều cao gấp nhiều lần so với phụ nữ trẻ.
Dù vậy, người mẹ vẫn kiên quyết theo đuổi lựa chọn của mình. Bà tin rằng chỉ cần đủ quyết tâm thì mọi chuyện đều có thể vượt qua, và trong suy nghĩ của bà, việc mang thai cũng giống như một cách để “đón con trở về”.
May mắn là bà đã thực sự mang thai. Đến nay, thai nhi đã bước sang tháng thứ 6. Từ chỗ phản đối, các thành viên trong gia đình dần chuyển sang tâm trạng vừa lo lắng, vừa xót xa, lại vừa thấp thỏm hy vọng. Em gái của bà quyết định ghi lại hành trình mang thai đặc biệt này bằng video, với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc hiếm hoi. Người em hiểu rằng, với tuổi tác hiện tại, chị gái mình có thể không có nhiều năm để đồng hành cùng con, nên muốn để đứa trẻ sau này biết rằng, mẹ đã phải đánh đổi và can đảm đến mức nào để sinh ra em.
Tuy nhiên, điều mà gia đình không lường trước được là những đoạn video ấy lại châm ngòi cho một cuộc tranh luận gay gắt trên không gian mạng. Phần lớn ý kiến cho rằng, dù hoàn cảnh có đáng thương đến đâu, việc sinh con ở tuổi 62 vẫn là quyết định thiếu trách nhiệm. Nhiều người đặt câu hỏi: liệu thể lực và tinh thần của một người ngoài 60 tuổi có đủ để nuôi dạy con đến khi trưởng thành? Khi đứa trẻ vào đại học, mẹ đã gần 80 tuổi, ai sẽ cùng con gánh vác những áp lực xã hội và định kiến?
Không ít bình luận cho rằng, việc sinh con trong hoàn cảnh này vô tình biến nỗi đau của người mẹ thành gánh nặng cho đứa trẻ trong tương lai. Các bác sĩ cũng bày tỏ sự lo ngại, thừa nhận rằng quá trình thai kỳ của người phụ nữ này luôn tiềm ẩn rủi ro, y tế chỉ có thể hỗ trợ hết sức chứ không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Dẫu vậy, vẫn có những tiếng nói chọn cách cảm thông thay vì phán xét. Một số người cho rằng, những ai chưa từng trải qua nỗi đau mất con sẽ không thể hiểu được cảm giác trống rỗng cùng cực ấy. Với họ, đứa trẻ không phải là gánh nặng, mà là lý do để người mẹ tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng.

Trước đó, một cụ bà cũng gây choáng khi mang thai tự nhiên và sinh con ở tuổi 67.
Thực tế, sản phụ 62 tuổi không phải là trường hợp duy nhất gây chú ý vì sinh con ở độ tuổi rất muộn. Trước đó, năm 2019, truyền thông Trung Quốc từng chấn động trước ca bà Tian Xinjuru mang thai tự nhiên và sinh con khi đã 67 tuổi - độ tuổi gần như không còn khả năng sinh nở theo y học thông thường.
Quyết định giữ thai của bà Tian từng vấp phải sự phản đối dữ dội từ các con lớn, song vợ chồng bà vẫn kiên định và đặt tên con gái là Tianci, với ý nghĩa “món quà từ thiên đường”. Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ cao, phải theo dõi y tế đặc biệt; sau sinh, cả mẹ và bé đều trải qua giai đoạn hồi sức vất vả.
Đến nay, bé Tianci đã lớn, chuẩn bị đi mẫu giáo và nhận được sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình. Vợ chồng bà Tian cho biết đã chủ động tích lũy tài chính, chuẩn bị cho tương lai của con, đồng thời chọn cách sống bình thản trước những tranh cãi từ dư luận. Trường hợp này một lần nữa cho thấy, sinh con muộn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng phía sau mỗi quyết định là những hoàn cảnh và động lực rất riêng.
Nguy cơ khi mang thai và sinh con sau 35 tuổi chị em cần lưu ý
Mang thai và sinh con sau 35 tuổi ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại, khi nhiều phụ nữ ưu tiên sự nghiệp, tài chính hoặc phải đối mặt với những hoàn cảnh cá nhân đặc biệt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, thai kỳ ở độ tuổi này được xếp vào nhóm nguy cơ cao hơn so với phụ nữ trẻ, đòi hỏi sự theo dõi sát sao và chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
- Nguy cơ cao về các biến chứng thai kỳ: Phụ nữ mang thai sau 35 tuổi dễ gặp các vấn đề như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ hoặc nhau tiền đạo. Những biến chứng này nếu không được phát hiện sớm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.
- Gia tăng nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể ở thai nhi: Tuổi mẹ càng cao, nguy cơ thai nhi mắc các bất thường nhiễm sắc thể như hội chứng Down, Edwards hay Patau càng tăng. Do đó, việc tầm soát trước sinh và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc là vô cùng cần thiết.
- Khả năng sinh non và trẻ nhẹ cân: Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai muộn có tỷ lệ sinh non hoặc sinh con nhẹ cân cao hơn, đòi hỏi chế độ chăm sóc thai kỳ chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ.
- Nguy cơ băng huyết và tai biến khi sinh: Sau 35 tuổi, độ đàn hồi của tử cung và hệ mạch máu giảm dần, làm tăng nguy cơ băng huyết sau sinh, chuyển dạ kéo dài hoặc phải can thiệp sinh mổ nhiều hơn so với phụ nữ trẻ.
- Thời gian hồi phục sau sinh lâu hơn: Cơ thể phụ nữ lớn tuổi thường cần nhiều thời gian hơn để hồi phục sau sinh. Tình trạng mệt mỏi kéo dài, đau nhức xương khớp hoặc suy giảm sức đề kháng có thể xảy ra nếu không được chăm sóc hợp lý.
- Áp lực tâm lý và nguy cơ trầm cảm sau sinh: Ngoài yếu tố thể chất, phụ nữ sinh con muộn cũng dễ đối mặt với căng thẳng tâm lý, lo lắng về sức khỏe, khả năng chăm con và tương lai của con cái, từ đó làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh.
Xem clip: Những tai biến sản khoa phổ biến mẹ bầu cần chú ý - Nguồn: Sức khỏe & Đời sống.