Đã có kết quả giám định sức khoẻ nữ sinh bị đánh nhập viện ở Huế

Cơ quan Công an đã có kết luận giám định tổn thương cơ thể của nữ sinh bị đánh nhập viện ở Thừa Thiên-Huế.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh L.T.Y.Nh. (SN 2006), lớp 10, trường THPT Hương Trà, TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) bị đánh phải nhập viện mà Người Đưa Tin đã đăng tải trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX.Hương Trà đã có thông báo kết luận giám định sức khoẻ của nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Đã có kết quả giám định sức khoẻ nữ sinh bị đánh nhập viện ở Huế

Đại diện nhà trường động viên Nh. sớm bình phục sức khoẻ, an tâm đến trường.

Theo trình bày của gia đình em L.T.Y.Nh, ngày 6/3, cháu Nh. nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là L.N.Q.Tr, một học sinh cùng khối lớp 10 hẹn gặp nhau ở công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện. Cùng ngày, khi cháu Nh. đến gặp tại công viên thì bất ngờ bị Tr. lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm.

Chưa dừng lại, đến trưa ngày 7/3, trên đường đi học về, cháu Nh. tiếp tục bị Tr. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh chảy máu ở đầu.

“Trưa đó, về đến đầu ngõ, thấy cháu khóc, đầu đầy máu rồi choáng váng, ngất lịm nên cả nhà vội đưa cháu đi cấp cứu tại trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Sau đó, cháu được chuyển tuyến lên bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng chấn động não”, phụ huynh của em Nh. cho hay.

Liên quan đến sự việc, sau khi nhận được đơn trình báo của người nhà em L.T.Y.Nh, Công an TX.Hương Trà đã khẩn trương vào cuộc.

An ninh - Hình sự - Đã có kết quả giám định sức khoẻ nữ sinh bị đánh nhập viện ở Huế (Hình 2).

Thương tích của em Nh. thời điểm bị đánh.

Theo kết luận giám định thương tích đối với em L.T.Y.Nh, vết thương phần mềm vùng trán phải để lại sẹo 3%; Phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng sau sang chấn, điều trị chưa ổn định 21%. Tỉ lệ tổn thương cơ thể hiện tại của em Nh. là 23%.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an hoàn tất các bước để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tìm hiểu, gia cảnh của em Nh. hết sức khó khăn. Bố mẹ Nh. làm nông, ai thuê gì làm nấy. Nhà Nh. có 4 người anh em, Nh. là con gái út, hai chị gái đã đi lấy chồng xa. Anh trai đầu của Nh., cách đây mấy năm bỗng nhiên bị bệnh tâm thần, mọi gánh nặng về chi phí chăm sóc, thuốc men đè lên vai bố mẹ Nh. khiến gia đình  em vốn đã vất vả nay càng vất vả hơn.