Dạo gần đây thấy con gái dậy thì hay ở phòng đóng kín cửa, tôi lo lắng khi biết nguyên nhân đến từ chồng

Đứa trẻ dường như đang tránh bố.

Con ở tuổi dậy thì là độ tuổi mà bố mẹ khó giáo dục nhất. Vì trẻ sẽ có nhiều sự thay đổi thất thường khiến bố mẹ đôi khi khó mà nắm bắt được. 

Tôi cũng có một nàng công chúa đang học lớp 7. Sau bé còn có cặp em song sinh. Vì các em còn nhỏ nên nếu mẹ dành sự chú ý nhiều hơn cho em cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không bởi vậy mà tôi bỏ bê con gái lớn.

Bé từ nhỏ đã có tính cách hướng ngoại, nên quả thực tôi khá yên tâm về con. Có vấn đề gì hay bất kể sự việc xảy ra xung quanh cuộc sống của bé, con đều sẽ tâm sự với bố mẹ. Nhưng dạo gần đây, tôi cũng dần cảm nhận được con đang có sự xa cách với bố mẹ.

Ảnh minh hoạ

Tôi phát hiện đứa trẻ rất hay ở trong phòng và đóng kín cửa, đặc biệt tương tác với bố cũng hạn chế hơn trước nhiều. Nghi có chuyện gì đó, tôi đã quan sát con và tìm cách trò chuyện với đứa trẻ để hiểu rõ sự tình.

Sau khi nghe con chia sẻ, tôi mới biết nguyên nhân. Hoá ra con không gặp vấn đề gì bất ổn cả, mà chỉ đơn giản là vì đứa trẻ đang ở độ tuổi tiền dậy thì nên có nhiều thay đổi trong tâm sinh lý. Trước đây con và bố hay thể hiện tình cảm với nhau thân thiết qua những hành động như ôm, hay thậm chí là hôn má. Nhưng bây giờ điều đó đã hạn chế xảy ra. Có thể nó khá giống với quan niệm mà nhiều người thường truyền tai nhau, đó là “con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha”.

Ảnh minh hoạ

Con càng lớn càng có nhiều khoảng cách với bố mẹ là quy luật tự nhiên, khó tránh khỏi. Tôi và chồng cũng hiểu rõ vấn đề này, nhưng nếu nói không chạnh lòng thì là nói dối. Vì bố mẹ mà ai chả muốn được “làm bạn” với con, được góp mặt trong thế giới của con để có thể hỗ trợ và đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Và sự thật là nếu được như vậy thì việc nuôi dạy, giáo dục của bố mẹ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy biết sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, nhưng tôi và chồng sẽ cố gắng để xây dựng một mối quan hệ gắn kết, thân thiết với con gái. Tôi tin chỉ cần khéo léo và tinh tế, thì vợ chồng tôi sẽ thành công…

Tâm sự từ độc giả bichloan9x@gmail.com

Vì sao càng lớn, nhất là ở tuổi dậy thì thì trẻ càng có xu hướng con trai tránh mẹ, con gái tránh bố?

1. Sự phát triển về tâm sinh lý

Trong giai đoạn dậy thì, trẻ trải qua nhiều thay đổi về mặt sinh lý và tâm lý. Cơ thể bắt đầu phát triển và cảm xúc cũng trở nên phức tạp hơn. Trẻ thường bắt đầu tìm kiếm bản sắc riêng và cách thể hiện bản thân, dẫn đến việc chúng có thể cảm thấy e ngại hoặc không thoải mái khi gần gũi với một trong hai phụ huynh. Ví dụ, con trai có thể cảm thấy ngại khi phải gần gũi mẹ trong khi đang trải qua quá trình phát triển giới tính của mình, và ngược lại.

2. Sự hình thành bản sắc giới

Tuổi dậy thì là thời điểm quan trọng để trẻ xác định bản sắc giới của mình. Các mối quan hệ với cha mẹ có thể chịu ảnh hưởng từ việc trẻ đang cố gắng tìm hiểu vai trò và định nghĩa về nam tính hoặc nữ tính. Con trai có thể muốn tách khỏi mẹ để khẳng định sự độc lập và nam tính của mình, trong khi con gái có thể tìm cách tránh bố để tự xác định mình trong vai trò nữ giới, đồng thời hình thành mối quan hệ thân thiết và hỗ trợ với bạn bè hoặc những người cùng tuổi.

3. Tác động của xã hội và văn hóa

Các yếu tố xã hội và văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng trong hành vi của trẻ. Trong nhiều nền văn hóa, có những quan niệm mạnh mẽ về vai trò giới, và điều này có thể dẫn đến sự tách biệt giữa trẻ và cha mẹ. Con trai có thể bị áp lực để thể hiện tính mạnh mẽ và độc lập, trong khi con gái có thể tìm kiếm sự ủng hộ từ bạn bè hơn là từ cha. Điều này có thể khiến trẻ tránh giao tiếp gần gũi với phụ huynh của giới tính đối lập nhằm thể hiện bản sắc cá nhân.

4. Cảm giác cạnh tranh

Đặc biệt trong gia đình, trẻ có thể cảm thấy có sự cạnh tranh hoặc áp lực giữa cha mẹ và bản thân. Việc tách biệt khỏi một phụ huynh có thể là cách để trẻ tránh phải đối mặt với những kỳ vọng hoặc áp lực mà họ cảm thấy từ người cha hoặc mẹ đó. Trẻ có thể muốn khẳng định không gian riêng tư mà không phải lo lắng về việc làm hài lòng phụ huynh.

5. Khát khao độc lập và tự chủ

Cuối cùng, giai đoạn dậy thì thường đi kèm với khát khao mạnh mẽ về sự độc lập và tự chủ. Trẻ muốn khám phá thế giới bên ngoài, thiết lập mối quan hệ với bạn bè và tư duy một cách độc lập. Điều này có thể khiến trẻ có xu hướng muốn tách ra khỏi những mối quan hệ gần gũi với cha mẹ, từ đó tạo ra khoảng cách tạm thời để tìm kiếm bản sắc và sự trưởng thành.

TRANG TRI