Dự báo thời tiết ngày 26/12, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội trời nắng ấm

Dự báo thời tiết hôm nay (26/12) các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ trời ấm dần, nhiệt độ cao nhất đến 25 độ. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ tặng nhẹ, cao nhất lên đến 24 độ.

Theo bản tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời rét.

Khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi. Riêng Tây Nguyên và Nam bộ trời vẫn lạnh sâu về đêm và sáng.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ tặng nhẹ, cao nhất lên đến 24 độ.

 Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội trời nắng ấm. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia khí tượng, đến ngày 30/12, các tỉnh miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 26/12:

Phía Tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 20-25 độ, có nơi trên 25 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 20-24 độ, có nơi trên 24 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 20-24 độ, có nơi trên 24 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.