Hà Nội: Rút lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng, sông Đuống

Sau nhiều ngày dâng cao, đầu giờ sáng ngày 13/9, mực nước thực đo trên sông Đuống và sông Hồng đều đã xuống dưới mức báo động 2.

Sáng 13/9, Hà Nội đã lệnh rút báo động lũ cấp 2 trên sông Đuống và sông Hồng. Theo đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 00h ngày 13/9, mực nước sông thực đo tại Trạm Thủy văn Thượng Cát (quận Long Biên) ở mức 9,94m (mực nước báo động lũ cấp 2 là 10m).

Căn cứ mực nước thực đo, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh rút báo động lũ cấp 2 trên sông Đuống vào hồi 00h ngày 13/9 tại địa phận quận Long Biên và các huyện: Đông Anh, Gia Lâm.

Hà Nội: Rút lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng, sông Đuống- Ảnh 1.

Sau nhiều ngày nước dâng cao, đầu giờ sáng ngày 13/9, mực nước thực đo trên sông Đuống và sông Hồng đều đã xuống dưới mức báo động 2. (Ảnh: Hữu Thắng).

Bên cạnh đó, vào lúc 1h ngày 13/9, mực nước nước sông Hồng (Long Biên) đạt 10,39m, thấp hơn mức nước báo động 2 (10,5m). Căn cứ vào mức nước trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh rút báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng tại địa phận các quận: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Trong ngày hôm nay, mực nước các sông chảy qua địa phận Hà Nội tiếp tục giảm. Dự báo đến 13h chiều nay, mực nước sông Hồng tại Trạm Thủy văn Hà Nội (quận Long Biên) ở mức 9,9m, trên báo động lũ cấp I là 40cm, giảm 60cm so với mực nước thực đo lúc 1h ngày 13/9; mực nước sông Đuống tại Trạm Thủy văn Thượng Cát ở mức 9,3m, giảm 62cm; sông Đáy tại Trạm Thủy văn Ba Thá ở mức 6,8m, giảm 7cm.

Đối với các sông nội địa thành phố Hà Nội, cơ quan trên cho biết, mực nước các sông: Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ đang xuống nhưng rất chậm. Hồi 1h mực nước thực đo trên sông Bùi tại Trạm Thủy văn Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) ở mức 7,76m, trên báo động lũ cấp III là 76cm; sông Tích tại Trạm Thủy văn Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) là 8,63m, trên báo động lũ cấp III là 63cm; sông Cầu tại Trạm Thủy văn Lương Phúc (huyện Sóc Sơn) là 9,94m, trên báo động lũ cấp III là 1,94m; sông Cà Lồ tại Trạm Thủy văn Mạnh Tân (huyện Đông Anh) là 9,2m, trên báo động lũ cấp III là 1,2m.

Hà Nội: Rút lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Hồng, sông Đuống- Ảnh 2.

Vào lúc 1h ngày 13/9, mực nước nước sông Hồng (Long Biên) đạt 10,39m, thấp hơn mức nước báo động 2. (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong ngày 13/9, lũ trên các sông nội địa thành phố Hà Nội tiếp tục xuống chậm. Dự báo 13h chiều nay, mực nước sông Bùi tại Trạm Thủy văn Yên Duyệt ở mức 7,74m, giảm 2cm so với mực nước thực đo hồi 1h cùng ngày; mực nước sông Tích tại Trạm Thủy văn Vĩnh Phúc ở mức 8,6m, giảm 3cm; mực nước sông Cà Lồ tại Trạm Thủy văn Mạnh Tân ở mức 9,1m, giảm 10cm; mực nước sông Cầu ở mức 9,75m, giảm 19cm.

Do mực nước vẫn ở mức cao, cơ quan trên cảnh báo, các cấp, các ngành, người dân Thủ đô tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với tình trạng ngập lụt, đề phòng nguy cơ sạt lở đất ven sông…Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 16/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các địa bàn trọng điểm đê điều xung yếu theo "phương châm bốn tại chỗ"; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các địa bàn trọng điểm xung yếu để kịp thời triển khai hộ đê, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo cấp báo động, bảo đảm đúng quy định của Luật Đê điều, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các sự cố có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Nguyễn Phương Anh/Người đưa tin