HĐND Tp.HCM bầu ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp.HCM, được HĐND Tp.HCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 để kiện toàn nhân sự.

Ngày 11/10, tại kỳ họp chuyên đề HĐND Tp.HCM lần thứ 7, khóa X, kết quả biểu quyết là 80/85 đại biểu HĐND có mặt đã bầu ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Tp.HCM làm Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, lĩnh vực giao thông, xây dựng và đô thị do nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình phụ trách. Tuy nhiên, sau khi ông Lê Hòa Bình qua đời vì tai nạn giao thông hồi tháng 3/2022, vị trí này để trống cho đến nay.

Sự kiện - HĐND Tp.HCM bầu ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND Tp.HCMHĐND Tp.HCM tổ chức kỳ họp chuyên thảo luận các tờ trình của UBND Tp.HCM và tiến hành công tác nhân sự.

Trong chương trình hành động của mình, ông Bùi Xuân Cường cho biết sẽ tập trung thúc đẩy tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng bộ với quy hoạch Tp.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cũng khẳng định sẽ ưu tiên quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị theo định hướng quy hoạch và phát triển lấy hệ thống giao thông công cộng là chủ đạo, lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung dân cư...

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, ông Cường cam kết tập trung triển khai Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2030, ưu tiên các giải pháp thúc đẩy tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình trọng điểm như vành đai 3, vành đai 2, vành đai 4, cao tốc Tp.HCM - Mộc Bài, nút giao An Phú, quốc lộ 50, tuyến metro số 2...

Một số dự án lớn trong giai đoạn 2022-2025 như tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án Giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu… cũng được tân Phó Chủ tịch Tp.HCM cam kết chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Sự kiện - HĐND Tp.HCM bầu ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM (Hình 2).UBND Tp.HCM và HĐND Tp.HCM chúc mừng Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Bùi Xuân Cường nhận nhiệm vụ.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn là kỹ sư Xây dựng cầu đường, thạc sĩ Kỹ thuật, thạc sĩ Hành chính công, tiến sĩ Xây dựng công trình. Trình độ lý luận là Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường từng là Trưởng phòng Phòng Quản lý giao thông (sau này tách ra thành Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông và Phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải Tp.HCM).

Cuối năm 2009, ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Đến năm 2014, ông Bùi Xuân Cường đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp.HCM.

Một năm sau, ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM. Đến đầu năm 2019, ông Bùi Xuân Cường lại được điều trở lại giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp.HCM.

Như vậy, với việc ông Bùi Xuân Cường được bầu làm Phó Chủ tịch, UBND Tp.HCM đã kiện toàn nhân sự Thường trực gồm Chủ tịch Phan Văn Mãi và 5 Phó Chủ tịch: Phan Thị Thắng, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu và Bùi Xuân Cường.

Ông Nguyễn Thành Phong thôi làm đại biểu HĐND Tp.HCM

Cũng tại kỳ họp chuyên đề HĐND Tp.HCM lần thứ 7, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu miễn nhiệm ủy viên UBND Tp.HCM đối với ông Lê Minh Tấn, nguyên giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM.

Đồng thời, 85/93 đại biểu có mặt cũng thống nhất với việc ông Nguyễn Thành Phong thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Tp.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, do ông Phong đã chuyển công tác về Ban Kinh tế Trung ương.