Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thưởng cho con gái vì điểm tốt đạt được, loạt “thành tích” của bé khiến cõi mạng cười đau ruột

“Điểm tốt” của bé Tuệ An khiến ai cũng bật cười.

Nuôi một đứa trẻ đôi khi khiến cha mẹ nhận ra rằng, “điểm tốt” không nhất thiết phải là những con số đẹp trong một bài kiểm tra. Với trẻ nhỏ, có khi chỉ cần hôm nay chịu ăn thêm một chút rau, uống hết cốc sữa hay đi học không khóc nhè cũng đã là một bước tiến đáng được ghi nhận.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ đoạn video thưởng cho con gái Ti Mướp, nhóc tỳ tự liệt kê “điểm tốt” đã làm được trong ngày và mỗi lần được ghi nhận sẽ được mẹ Hoa hậu tặng sticker.

Những biểu cảm đáng yêu, hài hước của Ti Mướp khi được mẹ thưởng.

Chính sự đáng yêu, đời thường của hai mẹ con Đỗ Mỹ Linh đã khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm chú ý, và những bình luận hài hước từ cộng đồng mạng. Điều làm cho ai xem đoạn video của hai mẹ con cũng “dở khóc dở cười” là những câu nói, phản ứng dễ thương và hóm hỉnh của ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh.

Danh sách thành tích của Ti Mướp không hề giống những gì người khác thường hình dung. Nàng tiểu công chúa tự cảm nhận “điểm tốt” của bản thân là ăn rau, uống sữa, ăn uống ngoan, đi học không khóc nhè và đặc biệt là “học tốt” theo cách rất riêng: chơi trò chơi, xem tivi to đùng.

Sự ngây thơ, đáng yêu của con gái Đỗ Mỹ Linh nhận được vô số lời khen. Nhiều người “công nhận” Ti Mướp đích thị là “cây hài” trong gia đình. Diện mạo xinh xắn, vẻ lanh lợi và lém lỉnh, thông minh của cô bé chính là điểm khiến nhóc tỳ nhận được sự yêu thích từ mọi người.

Nàng hậu "hài hước" cho biết ghi nhận 2/5 "điểm tốt" con gái làm được, dù cô bé liệt kê rất nhiều.

Đoạn video của cặp mẹ con nhận được nhiều lời khen từ mọi người.

Đặc biệt, cũng có không ít bình luận dành lời khen cho cách dạy con vừa dịu dàng lại khéo léo của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Thậm chí vì mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội đều tạo ra tiếng cười, và sự dễ chịu cho mọi người, nên cặp mẹ con được cộng đồng mạng “yêu cầu ra nhiều video” hơn.

Trẻ cần được ghi nhận cả quá trình, không chỉ kết quả

Một trong những điều tạo được thiện cảm tốt đẹp, và có ý nghĩa nhất trong video mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân, chính là cách người mẹ chú ý đến những thay đổi rất nhỏ của con.

Thực tế, người lớn thường dễ nhìn vào những “thành tích” lớn khi đánh giá sự tiến bộ của một đứa trẻ: điểm số, khả năng đọc viết, học thuộc hay những kỹ năng vượt trội. Nhưng với trẻ nhỏ, sự trưởng thành đôi khi lại bắt đầu từ những thay đổi rất bình thường mà người lớn dễ bỏ qua.

Một em bé vốn không thích rau nhưng hôm nay chịu ăn vài miếng; một đứa trẻ từng khóc mỗi sáng nhưng nay có thể vui vẻ bước vào lớp; hay một bé biết tự ngồi chơi, tự cất đồ sau khi chơi xong... đều đang từng bước hình thành thói quen và khả năng tự lập.

Điều quan trọng không nằm ở việc cha mẹ khen con thật nhiều, mà là biết khen đúng điều. Thay vì một lời khen chung chung như “Con giỏi quá!”, cha mẹ có thể nói rõ: “Hôm nay con đã tự giác ăn rau”, “Con đã rất cố gắng để hoàn thành việc của mình”. Khi hiểu chính xác mình đã làm tốt điều gì, trẻ sẽ dễ nhận biết giá trị của sự cố gắng và có động lực duy trì hành vi tích cực.

Ngược lại, nếu mọi lời ghi nhận đều chỉ dành cho kết quả hoàn hảo, trẻ có thể dần hình thành tâm lý sợ sai, sợ thất bại hoặc luôn cảm thấy mình phải đạt được điều gì đó mới xứng đáng được công nhận.

Bởi vậy, một “bảng điểm tốt” dành cho trẻ không nhất thiết phải có những thành tích lớn. Hôm nay ăn rau, ngày mai tự dọn đồ chơi, hôm sau mạnh dạn bước vào lớp... Những việc nhỏ ấy, khi được duy trì đều đặn, sẽ tạo nên những thay đổi lớn hơn về thói quen, sự tự tin và tính tự lập.

Nuôi dạy con đôi khi không phải là thúc con chạy thật nhanh, mà là đủ tinh tế để nhận ra mỗi ngày con đang tiến thêm một bước. Với trẻ nhỏ, “điểm tốt” đáng giá nhất có lẽ không phải điểm 10 trên trang vở, mà là khi con khỏe mạnh, vui vẻ, biết tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi và ngày càng trưởng thành hơn.

CHANG KIU