Lê Khánh phát bệnh cũ khi đóng phim, đi tắm phải có người canh chừng: "Chồng kiên nhẫn nói chuyện để trấn an tôi"

Tham gia phim điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Lê Khánh gặp áp lực và căng thẳng khiến bệnh rối loạn lo âu tái phát, phải có chồng ở bên cạnh theo dõi và chăm sóc.

Lê Khánh là một trong những diễn viên tham gia dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Tại buổi ra mắt đoàn phim, nữ diễn viên sinh năm 1981 đã chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại sau khi tái phát bệnh rối loạn lo âu. Theo đó, Lê Khánh nói tại buổi showcase: “Trước đây, tôi từng bị bệnh rối loạn lo âu. Thật trùng hợp khi đóng phim điện ảnh lần này của anh Nhật Linh, tôi bị bệnh lại (cười). Có nghĩa là tôi đã dành sự tập trung tối đa cho vai diễn lần này”. 

Hình ảnh của Lê Khánh trong buổi ra mắt đoàn phim "Đại Tiệc Trăng Máu 8".

Tâm sự về tình trạng sức khỏe, Lê Khánh cho biết bệnh rối loạn lo âu bắt đầu xảy ra sau khi cô sinh con đầu lòng. Bệnh kéo dài khiến cô rơi vào trầm cảm, có dấu hiệu nghiêm trọng và phải được gia đình theo dõi đặc biệt. 

Nữ diễn viên giải thích: “Sau khi sinh bé đầu tiên, vì lo lắng rất nhiều nên những điều xảy ra bình thường nhưng đều trở thành nghiêm trọng trong suy nghĩ của tôi. Lâu dần thành bệnh, khi biết bản thân bị bệnh, tôi càng lo lắng nhiều hơn. Biểu hiện của bệnh là những vấn đề xảy ra đều khiến tôi có suy nghĩ “rất nghiêm trọng”. Nếu ngực trái bị nhói thì tôi nghĩ mình bị bệnh tim, nhức đầu thì tôi sẽ liên tưởng bị bệnh về não… Thời gian đó, cuộc sống tôi trở nên nặng nề, căng thẳng thần kinh dẫn đến không ngủ được, ăn không ngon, lúc nào cũng thấy buồn phiền, suy nghĩ tiêu cực.

Chẳng hạn như việc tắm vòi sen là điều rất bình thường, nhưng tôi luôn cảm giác nước xối vào đầu thì không thở kịp, có thể bị đột tử mà không ai biết. Lúc tôi bệnh, gần như bên cạnh luôn phải có người để theo dõi và mình cảm giác yên tâm. Lúc đi tắm, đi ngủ cũng phải có người canh chừng. 

Khi thấy gia đình lúc nào cũng u phiền vì sức khỏe của mình, tôi tự trấn an mỗi khi lo âu xuất hiện. Tôi luôn tự nhắc bản thân sẽ ổn. Hiện tại, sức khỏe của tôi đã tốt nhưng không có nghĩa khỏi bệnh, vì căn bệnh này sẽ tái phát trong trường hợp công việc quá tải hay cuộc sống có điều bất ngờ xuất hiện. Bây giờ, tôi chú ý, chắt lọc hơn trong việc đón nhận thông tin và luôn giữ tinh thần tốt nhất để đối diện với mọi việc xảy ra. Nếu công việc có áp lực, tôi sẽ cân chỉnh lại cảm xúc để không ảnh hưởng đến cơ thể và mọi người xung quanh”. 

XEM VIDEO: Diễn viên Lê Khánh kể về quá trình phát bệnh sau khi sinh con ở tuổi U40.

Tạo hình của Lê Khánh trong phim mới sắp ra rạp.

Có giai đoạn, nữ diễn viên còn khó kiểm soát cảm xúc và mang cảm giác “sợ chết”. “Chuyện gì tôi cũng sợ, đặc biệt là sợ chết kinh khủng. Mỗi lần căng thẳng là tay chân tôi lạnh toát, cảm giác như lửa đốt trong lồng ngực, như sắp xỉu đến nơi. Khi bé gần 1 tuổi là tôi bệnh nặng khủng khiếp. Nhưng bác sĩ cũng có nói bệnh này không thuốc nào trị được, chỉ có bản thân mình tự trị. Cứ bị gì tôi cũng bắt vào bệnh viện như cơm bữa. Mệt là tôi đòi chồng chở đi cấp cứu, đòi đi khám tổng quát, thậm chí là vào bệnh viện tâm thần để khám. Mình không ngủ được và làm không khí cả gia đình trầm xuống”, Lê Khánh chia sẻ trước đó.

Với lần tham gia Đại Tiệc Trăng Máu 8, dù bệnh cũ tái phát nhưng Lê Khánh thấy may mắn vì có ông xã Tuấn Khải cùng đóng chung và theo dõi, trấn an và chăm sóc vợ trong quá trình quay dài ngày. 

"Bà mẹ 2 con" chia sẻ: “Khi bệnh cũ tái phát, ông xã và gia đình luôn ở bên cạnh để mình có động lực vượt qua. Khi thấy tôi có sự hoảng sợ hay suy nghĩ nhiều, anh Tuấn Khải sẽ ở cạnh trấn an, nhắc nhở tôi nghỉ ngơi nhiều, phân tích cho tôi thấy tình huống đó có cần căng thẳng hay cách nào để giải tỏa sự lo lắng đang xảy ra. Anh rất kiên nhẫn nói chuyện để tôi có cảm giác an toàn, tự cân chỉnh cảm xúc”. 

Trong phim điện ảnh lần này, Lê Khánh đóng vai Trần Linh, vợ của nhân vật do Vân Sơn thủ vai, trong khi Tuấn Khải đảm nhận tuyến khác. “Vợ chồng tôi đóng phim và kịch trên sân khấu nhiều năm cùng nhau. Hai chúng tôi rất rạch ròi mọi thứ, công việc là công việc, cuộc sống sẽ cần có sự quan tâm, đối xử theo cách khác. Khi cùng làm việc, chúng tôi rất tôn trọng đối phương để bạn đời có tâm lý thoải mái nhất để làm tốt vai diễn”, Lê Khánh giải thích rõ.

Tổ ấm hiện tại của vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải.

Một trong những lý do khiến “bệnh nền” của Lê Khánh tái phát là vì trong dự án Đại Tiệc Trăng Máu 8, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đặt áp lực lớn cho cả ê-kíp và dàn diễn viên để thực hiện “cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại của nền điện ảnh Việt”.

Theo đó, cả đoàn phim phải thực hiện cú máy one-shot kéo dài liên tục trong 35 phút. Nam đạo diễn cho biết mục đích thực hiện không phải chỉ để truyền thông mà nhằm thể hiện ý đồ kịch bản. Các diễn viên phải liên tục thể hiện cảnh quay dài với nhiều tạo hình khác nhau, đòi hỏi bộ phận hóa trang, quay phim phải nhớ đường dây kịch bản. Kết thúc cú máy liên tục dài 35 phút, Miu Lê và Lê Khánh đã bật khóc giữa đoàn phim. Thậm chí, nữ ca sĩ cảm giác “hoài nghi chính bản thân” mỗi khi cảnh quay chưa đạt, cả đoàn phải làm lại từ đầu. 

Miu Lê và Liên Bỉnh Phát là "cặp oan gia" trong phim.

Bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 là bản remake từ tác phẩm nổi tiếng của Nhật Bản - One Cut of The Dead. Bản gốc được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đánh giá “dở kinh khủng” trong 30 phút đầu và phần sau lại xuất sắc, thậm chí đánh lừa cảm xúc người xem. Bộ phim gốc từng được chấm số điểm 100% trên trang Rotten Tomatoes. Ra mắt từ năm 2019, sau 7 năm, One Cut of The Dead vẫn đang giữ được số điểm cao tuyệt đối này trên Rotten Tomatoes. Phim cũng có doanh thu rất cao trên thế giới. Với bản Việt, dàn diễn viên tham gia dự án gồm: NSƯT Đức Khuê, Vân Sơn, Quang Minh, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát… 

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, người từng gây tiếng vang với các dự án điện ảnh: Em là bà nội của anh, Em và Trịnh...

Dàn diễn viên ra mắt khán giả. 

Đạo diễn Nhật Linh giải thích bộ phim lần này sẽ gây nhột vì có yếu tố “cà khịa, giễu nhại” điện ảnh Việt Nam. Từ trailer, một số lời thoại trong phim có nhắc tới: quỷ nhập tràng, “thuốc độc phòng vé”..., thậm chí có chi tiết gây liên tưởng đến series phim Lật Mặt của Lý Hải.

Anh giải thích rõ: “Phim này có nhiều tâm tư, tâm tình của cá nhân tôi. Trên thực tế, đây là bộ phim mang tinh thần phê và tự phê, mình tự đem bản thân ra để giễu nhại đầu tiên. Trong first look, tôi đưa chính mình ra để Hồng Ánh chém.

Tôi có những vết thương mà muốn chữa lành thì phải chịu đau, nhiều khi mình phải mở ra bung bét thì mới chữa được. Còn nếu không nó cứ âm ỉ và lan ra. Bộ phim này mang sự chân thành của tôi khi nghĩ về phim ảnh. Nhưng là với cá nhân tôi thôi. Còn đối với khán giả thì họ nghĩ theo cách nào cũng được hết".

Vân Sơn và Lê Khánh vào vai 2 vợ chồng trong phim.

Phía diễn viên Vân Sơn, anh cho biết đã đồng ý ngay sau khi được nhà sản xuất Charlie Nguyễn ngỏ lời mời. Anh cũng lo lắng vì đây là dự án trở lại sau hơn 20 năm, anh áp lực vì thị trường điện ảnh có quá nhiều thay đổi. “Tôi áp lực kinh hồn lắm vì khi đã không làm nghề trên 20 năm. Lo lắng đầu tiên là kịch bản phim rất hay nhưng để Việt hoá cho hay là rất khó. Áp lực thứ hai là thời gian làm việc cực kỳ sát sao đến mức không có nhiều thời gian để ăn, ngủ, nghỉ ngơi trong liên tục một tháng. Áp lực thứ ba là đạo diễn tài năng, chịu khó trong kịch bản nên tôi phải cẩn thận từng lời nói trong kịch bản. Áp lực thứ tư là được làm việc cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng làm tôi chạy theo muốn chết (cười)”, nam danh hài cho hay.

KỲ DƯƠNG