Ai cũng nghĩ rằng có con là cái kết viên mãn của hôn nhân. Nhưng câu chuyện của một cặp vợ chồng ở Serbia lại khiến nhiều người nhận ra: mong có con và thật sự sẵn sàng làm cha mẹ là hai chuyện khác nhau.
Suốt gần 20 năm chung sống, bà Atifa và chồng luôn khao khát có một đứa con. Đến tuổi ngoài 60, điều tưởng như không thể cuối cùng cũng xảy ra khi bà mang thai. Vì tuổi cao và sức khỏe không tốt, thai kỳ của bà được xếp vào nhóm nguy cơ cao, phải theo dõi và điều trị trong thời gian dài. Thế nhưng với người phụ nữ đã chờ đợi quá lâu, mọi khó khăn đều xứng đáng nếu đổi lại được ôm con trong tay.
Ngày con gái chào đời, bà nghĩ giấc mơ của cả hai cuối cùng đã thành hiện thực. Nhưng ngay sau khi bước vào phòng sinh và nghe tiếng khóc của em bé, người chồng lại bất ngờ quyết định rời đi. Ông thẳng thắn thừa nhận mình đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, mắc bệnh nền và không đủ khả năng chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh.

“Tôi đã quá già để có thể chịu đựng tiếng khóc. Trên tất cả, tôi là một người bệnh. Tôi 68 tuổi, bị tiểu đường và yếu tim” - Ông Serif Nokic sợ những đêm mất ngủ và không tin mình còn đủ sức để làm cha.
Quyết định ấy khiến bà Atifa vô cùng đau lòng, nhưng bà không thay đổi lựa chọn. Bà chấp nhận nuôi con một mình. Ở tuổi 60, bà Atifa giờ đã thực hiện được giấc mơ trọn đời là có một cô con gái khỏe mạnh, tuy nhiên nhiều khó khăn vẫn đang ở phía trước.
Câu chuyện trên cho thấy tình yêu và khát khao được làm cha mẹ là điều không phụ thuộc vào tuổi tác. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc và mong muốn cá nhân, việc quyết định sinh thêm con khi đã lớn tuổi cần được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Một đứa trẻ không chỉ cần được sinh ra mà còn cần được nuôi dưỡng, chăm sóc và đồng hành trong suốt nhiều năm sau đó.
Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, các cặp vợ chồng nên đánh giá đầy đủ về sức khỏe, điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc cũng như những kế hoạch lâu dài cho tương lai của con.

Điều đầu tiên cha mẹ lớn tuổi phải đối mặt là vấn đề sức khỏe và thể lực. Việc chăm sóc một em bé sơ sinh đòi hỏi rất nhiều năng lượng: thức trắng nhiều đêm để cho con bú, thay tã, bế con ngủ, đưa con đi tiêm phòng hay chăm sóc khi con ốm sốt.
Trong khi đó, ở tuổi ngoài 50, 60 hay thậm chí 70, nhiều người đã mắc các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, đau xương khớp hoặc tim mạch. Nếu sức khỏe không đảm bảo, việc vừa chăm con vừa tự chăm sóc bản thân sẽ trở thành áp lực rất lớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình.
Bên cạnh đó là gánh nặng tài chính kéo dài hàng chục năm. Một đứa trẻ từ khi chào đời đến lúc trưởng thành cần rất nhiều khoản chi như sữa, bỉm, học phí, chăm sóc y tế, các hoạt động ngoại khóa và chi phí học đại học.
Trong khi đó, phần lớn cha mẹ lớn tuổi đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn nguồn thu nhập cố định từ lương hưu. Nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, việc nuôi con lâu dài có thể khiến gia đình gặp nhiều áp lực, nhất là khi phát sinh các khoản chi bất ngờ liên quan đến sức khỏe hoặc giáo dục.
Một điều cũng rất đáng suy nghĩ là khoảng cách thế hệ. Khi con bước vào tuổi dậy thì hay trưởng thành, cha mẹ có thể đã ở tuổi ngoài 70 hoặc 80. Sự khác biệt về quan điểm sống, công nghệ, cách giáo dục và khả năng đồng hành với con sẽ lớn hơn so với những gia đình sinh con ở độ tuổi trẻ.
Không ít cha mẹ lớn tuổi cảm thấy khó theo kịp nhịp sống hiện đại của con, trong khi trẻ cũng dễ có cảm giác thiệt thòi khi cha mẹ đã quá già so với bạn bè cùng trang lứa.
Ngoài ra, các bậc cha mẹ lớn tuổi cũng cần chuẩn bị trước những phương án dự phòng cho tương lai. Nếu chẳng may sức khỏe suy giảm hoặc có biến cố xảy ra, ai sẽ là người tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ đứa trẻ? Việc lập kế hoạch tài chính, bảo hiểm, di chúc hoặc thống nhất trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình là điều rất cần thiết để bảo đảm con luôn có điểm tựa vững chắc trong mọi hoàn cảnh.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ bao nhiêu tuổi mới sinh con, mà là có đủ điều kiện để đồng hành cùng con trong chặng đường dài hay không. Một đứa trẻ cần nhiều hơn tình yêu lúc mới chào đời; các em cần sự hiện diện của cha mẹ trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời, từ ngày đầu đến trường, tuổi dậy thì, thi đại học cho đến khi lập nghiệp.
Vì thế, với những cặp đôi lớn tuổi đang cân nhắc có thêm con, hãy dành thời gian suy nghĩ thật kỹ, tham khảo ý kiến bác sĩ và chuẩn bị đầy đủ cả về sức khỏe, tinh thần lẫn tài chính để mang đến cho con một tuổi thơ an toàn, đủ đầy và một tương lai vững vàng nhất có thể.