Người càng biết chủ động “buông bỏ” 3 thứ này sẽ càng đón thêm nhiều phước báu

Những người thực sự bản lĩnh và đáng tin, khi tuổi tác ngày một tăng lên, họ càng chủ động buông bỏ 3 điều này. Đó là bởi họ biết trân quý thời gian, biết tử tế với chính mình và quyết không để bản thân tiếp tục chìm đắm trong những sai lầm cũ kỹ.

Đối diện với hai chữ “buông bỏ” hay “mất đi”, phần lớn mọi người đều cảm thấy đó là sự hoài tiếc, là tổn thất và đầy rẫy những muộn phiền. So với việc mất đi, “sở hữu” vốn là mục tiêu theo đuổi của số đông, dường như càng nắm giữ nhiều trong tay thì càng chứng tỏ bản thân gặt hái được nhiều thành tựu. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy.

Đời người chưa bao giờ là càng sở hữu nhiều càng tốt. Ngược lại, biết cách đơn giản hóa, thực hiện phép tính trừ cho cuộc sống và thấu suốt nghệ thuật buông bỏ mới là lối sống đúng đắn nhất.

Có những sự buông bỏ không đồng nghĩa với tổn thất, mà là một sự thức tỉnh; có những sự mất đi là cái ngưỡng tất yếu phải bước qua trên đường đời. Khi một người thực sự làm được điều đó, điều ấy chứng tỏ họ đang ngày càng sống một cách thấu suốt.

Đi qua vạn nẻo thăng trầm, những người không ngừng lắng đọng và giữ được cái đầu tỉnh táo sẽ ngày càng hiểu rõ: Bản thân càng bản lĩnh, xuất sắc, đặc biệt là khi tuổi tác ngày một tăng lên, sẽ càng chủ động “buông bỏ” 3 thứ này. Đây hoàn toàn không phải là sự mất mát, mà là một cuộc thu hoạch vĩ đại của đời người.

1. Buông bỏ ham muốn chứng minh bản thân với người khác, sống một đời tỉnh táo

Có một đoạn văn viết rằng: “Việc cố gắng chứng minh bản thân với người khác giống như việc bạn chơi một trận bóng trong nhà của họ. Họ là trọng tài, còn bạn thắng hay thua, tất cả đều do họ định đoạt.”

Việc không ngừng chứng minh bản thân với người ngoài vốn dĩ đã là một sai lầm ngay từ vạch xuất phát. Bất kể bạn có làm gì, nói gì, đối phương vẫn luôn có một vạn lý do để bắt bẻ và phủ nhận bạn. Khi tuổi tác ngày một lớn, con người ta sẽ càng hiểu sâu sắc rằng cuộc sống là của chính mình, không cần phải phô diễn hay chứng minh cho ai xem cả. Người hiểu bạn tự khắc sẽ hiểu, kẻ không hiểu bạn thì tốt nhất nên tránh xa càng sớm càng tốt.

Quỹ thời gian của đời người vốn dĩ ngắn ngủi và đáng quý. Khi bạn có thể rũ bỏ được ham muốn chứng minh bản thân trước thiên hạ, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang sống một đời tỉnh táo, không hoang phí thời gian và không để bản thân bị nội hao trong thế giới của người khác.

2. Buông bỏ chấp niệm muốn được tất cả mọi người yêu mến, sống một đời tự tại

Nhớ rằng: “Dù bạn có hoàn hảo đến đâu, bạn cũng không bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, và càng không thể khiến tất cả mọi người yêu mến mình”.

Mỗi người đều sở hữu một lập trường, góc nhìn và hệ nhận thức hoàn toàn khác biệt. Họ không thể nào luôn đồng nhất quan điểm với bạn, dẫu chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt nhất thì sự bất đồng vẫn là điều tất yếu. Đây không phải là sự tàn nhẫn của quy luật giao tiếp, mà chính là bản chất cốt lõi của nghệ thuật đối nhân xử thế.

Thế nhưng, có những người lại cố tình đặt mục tiêu cuộc đời mình vào việc phải làm sao để người khác vừa lòng, yêu thích. Họ hết lần này đến lần khác hạ mình nuông chiều, hoặc không ngừng chịu đựng phần ấm ức về mình. Đi qua nửa đời người nhìn lại, họ mới bàng hoàng nhận ra cái chấp niệm ấy chỉ khiến bản thân càng sống càng khổ sở, gian truân.

Việc luôn mong cầu tất cả mọi người yêu thích không bao giờ giúp giá trị của bạn tăng lên, ngược lại, nó chỉ khiến bạn rơi vào vòng xoáy giằng xé và đau khổ vì phải liên tục thỏa hiệp. Người càng bản lĩnh và có phúc khí sẽ càng chủ động rũ bỏ chấp niệm này. Nhất là khi tuổi tác tăng dần, họ thấu hiểu rằng thay vì gồng mình lên để làm hài lòng thiên hạ, thà rằng sống thành dáng vẻ mà mình tự hào nhất. Có như vậy, cuộc đời mới có thể tự tại, nụ cười mới có thể rạng rỡ và an yên.

Cuộc đời này, không cần phải chấp niệm việc bắt tất cả mọi người phải yêu thích mình. Chỉ cần bạn trân quý chính mình, dũng cảm sống và bày tỏ những giá trị chân thật của bản thân. Người thực sự hiểu bạn sẽ không cần bạn phải giải thích nhiều, còn kẻ cố tình tìm cớ thì định sẵn sẽ luôn bới lông tìm vết.

3. Buông bỏ tư tưởng đôi co với quá khứ, sống một đời thấu suốt

Có câu: “Người càng thích đôi co, so kè với quá khứ, vận mệnh càng không tốt”.

Việc cứ mãi bám chấp và đôi co với quá khứ chẳng khác nào bạn đang tự dùng lỗi lầm của người khác, dùng những nỗi đau của ngày hôm qua để tiếp tục làm tổn thương chính mình ở hiện tại. Việc đó hoàn toàn vô ích.

Khi một người thực sự sở hữu nhận thức đúng đắn, họ sẽ hiểu rằng không được phép tiếp tục ngược đãi bản thân thêm nữa. Buông bỏ việc đôi co không phải là sự đầu hàng hay thỏa hiệp yếu hèn, mà đó chính là lối sống thấu suốt, đỉnh cao nhất của một người trưởng thành.

Chủ động buông bỏ ý niệm tranh chấp với quá khứ là khi bạn thấu hiểu nhân sinh ngắn ngủi, biết mượn những con người sai lầm và sự việc tổn thương năm xưa làm bài học cảnh tỉnh để biết trân quý cuộc sống hiện tại. Chọn cách hòa giải với chính mình mới là sự lựa chọn minh triết và có phúc nhất của đời người.

Trên hành trình này, không có đoạn đường nào bạn đi là lãng phí, mỗi một bước đi đều có giá trị riêng của nó. Những tiếc nuối hay khổ nạn đã qua, suy cho cùng đều là chất xúc tác để tôi luyện nên một bản thể mạnh mẽ và kiên cường nhất của ngày hôm nay.

BẢO ANH.