Người đàn ông phát hiện bị ung thư sau khi xuất hiện 1 dấu hiệu về đêm

Xuất hiện những bất thường về sức khỏe, người đàn ông đi khám thì được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy.

Người đàn ông có tên Dene Firth, đến từ Barnsley ở Yorkshire, Anh đã qua đời ở tuổi 48 vì căn bệnh ung thư máu nguy hiểm.

Theo chia sẻ của người nhà, vào năm 2019, Dene bắt đầu xuất hiện tình trạng đổ mồ hôi vào ban đêm, thường xuyên mệt mỏi và sưng tấy ở bàn chân

Bàn chân sưng tấy và gây đau đớn khiến Dene tưởng mình bị chấn thương nên quyết định đến gặp bác sĩ vật lý trị liệu để thăm khám.

Tuy nhiên, thông qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ vật lý trị liệu nhận ra Dene không bị chấn thương nên đã khuyên ông đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn. Sau đó, Dene đã đến bệnh viện để khám và thực hiện các xét nghiệm tầm soát. Kết quả cho thấy Dene mắc bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy - một loại ung thư máu nguy hiểm.

Đời sống - Người đàn ông phát hiện bị ung thư sau khi xuất hiện 1 dấu hiệu về đêm

Dene Firth chụp ảnh cùng vợ Diane, con gái và con trai.

“Trước đó, Dene rất khỏe mạnh, anh ấy thậm chí còn làm huấn luyện viên bóng đá cho đội bóng của con trai chúng tôi. Sau khi nhận kết quả, gia đình chúng tôi không thể tin nổi và vô cùng sợ hãi. Dù vậy, chúng tôi vẫn ôm hy vọng có thể điều trị khỏi bệnh cho anh ấy”, bà Diane, vợ của Dene chia sẻ.

Bác sĩ cho biết, bệnh bạch cầu cấp tính dòng tủy gây ảnh hưởng đến khoảng 3.100 người ở Anh mỗi năm. Tỉ lệ sống sót sau 5 năm cực kỳ thấp, chỉ 13,6% bệnh nhân có thể sống hơn 5 năm kể từ khi chẩn đoán.

Sau đó, Dene bắt đầu các đợt hóa trị và chờ đợi có người hiến tế bào gốc tương thích.

Tuy nhiên, để có thể cấy ghép tế bào gốc, số tế bào ung thư cần phải nằm ở mức dưới 5%. Nhưng vào thời điểm tìm thấy người hiến tế bào gốc phù hợp khi Dene đang tiến hành đợt hóa trị số 2, số lượng tế bào ung thư trong cơ thể Dene vẫn còn hơn 40%.

Các bác sĩ đưa ra 2 phương án: Một là Dene thực hiện đợt hóa trị thứ ba với cơ hội thành công thấp hoặc là thực hiện chăm sóc giảm nhẹ để anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Cuối cùng, Dene đã chọn phương án 2 và qua đời sau gần 1 năm kiên trì chống chọi với bệnh.

Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy là loại ung thư khiến cho phần mô mềm bên trong xương làm cho các nguyên tủy bào, tiểu cầu hoặc hồng cầu gặp vấn đề bất thường. Một số trường hợp mắc bệnh sẽ lan truyền đến các bộ phận khác của cơ thể như hạch bạch huyết, gan, tủy sống, não, lá lách.

Bạch cầu cấp dòng tủy là một trong những bệnh máu ác tính thường gặp nhất ở người trưởng thành, tỉ lệ mắc của bệnh tăng dần theo tuổi. Hơn một nửa số trường hợp bạch cầu cấp dòng tủy được phát hiện sau 60 tuổi với tuổi mắc bệnh trung bình của các bệnh nhân là 64.

Bệnh bạch cầu ác tính ở tủy xương làm ảnh hưởng đến tế bào và khiến cho các triệu chứng bạch cầu cấp dòng tủy xuất hiện. Triệu chứng thường gặp là:

- Sốt cao và đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm.

- Kiệt sức, nhợt nhạt, khó thở do bị thiếu hồng cầu.

- Dễ mắc nhiễm trùng vì bị thiếu bạch cầu khỏe mạnh.

- Xuất huyết bất thường như: rong kinh, có các vết bầm trên da không rõ nguyên nhân, chảy máu cam, chảy máu chân răng,...

- Da có hiện tượng phát ban hoặc có nhiều vết đốm.

Ngoài ra, người bệnh cũng có thể xuất hiện một số triệu chứng ít gặp hơn như: đau khớp, đau xương, nổi các mảng da tím bên trên nền da nhợt nhạt.

Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường kể trên trong thời gian dài, mọi người cần cảnh giác và nên đi khám tại bệnh viện để loại trừ nguy cơ mắc bệnh.

Minh Hoa (t/h)