Người xưa dặn, cửa chính tuyệt đối không đối diện 4 thứ này, đây không phải mê tín

Khi mở cửa bước vào, nếu nhìn thấy những vật dụng không phù hợp, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng, đồng thời làm giảm sự gọn gàng và tính thẩm mỹ chung.

Trong thiết kế và bố trí không gian sống, nhiều chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày. Một trong những vấn đề thường được nhắc đến là việc khi mở cửa nhà nên và không nên nhìn thấy những đồ vật nào.

Dù thường bị cho là quan niệm cũ hay mang màu sắc mê tín, trên thực tế, nhiều khuyến nghị trong số đó xuất phát từ kinh nghiệm sống lâu năm và những quan sát rất thực tế.

1. Gương

Nhiều người thắc mắc vì sao khi mở cửa nhà không nên nhìn thấy gương. Trên thực tế, điều này không xuất phát từ yếu tố mê tín, mà là kinh nghiệm sống được tích lũy qua nhiều năm.

Khi cửa vừa mở, đặc biệt vào buổi tối hoặc trong điều kiện thiếu ánh sáng, hình ảnh phản chiếu trong gương có thể khiến người vừa bước vào giật mình, gây cảm giác bất an. Trường hợp này thường xảy ra với những người về nhà muộn hoặc chưa kịp bật đèn, vô tình nhìn thấy bóng người trong gương.

Chính vì vậy, người xưa thường khuyên không nên đặt gương đối diện cửa ra vào. Điều này tương tự như việc tránh đặt gương đối diện đầu giường, không liên quan đến tín ngưỡng, mà nhằm hạn chế cảm giác sợ hãi, đảm bảo sự thoải mái và an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của người trong nhà, việc mở cửa đã nhìn thấy gương cũng được cho là chưa phù hợp về mặt thẩm mỹ và tiếp đón khách. Ngay cả người quen hay bạn bè đến chơi nhà, khi vừa bước vào đã thấy gương đối diện cũng dễ tạo cảm giác thiếu tự nhiên.

Do đó, nhiều gia đình lựa chọn di chuyển gương sang vị trí khác trong nhà. Trong trường hợp không có không gian phù hợp, có thể cân nhắc sử dụng các loại gương thiết kế dạng tranh trang trí. Khi không sử dụng, gương được che bằng tranh treo tường, khi cần, chỉ cần kéo hoặc mở lớp trang trí là có thể soi gương.

Cách bố trí này vừa tránh được việc cửa ra vào đối diện gương, vừa đáp ứng nhu cầu chỉnh trang diện mạo trước khi ra ngoài, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống.

2. Nhà vệ sinh

Từ lâu, người lớn tuổi thường cho rằng cửa chính không nên đối diện trực tiếp với nhà vệ sinh. Quan niệm này từng bị nhiều người xem là lỗi thời hoặc mang tính mê tín. Tuy nhiên, trong thực tế sinh hoạt, cách bố trí này có thể gây ra không ít bất tiện.

Khi cửa ra vào mở ra đã nhìn thẳng vào nhà vệ sinh, cảm giác đầu tiên thường là thiếu thoải mái, đặc biệt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không gian vệ sinh vốn mang tính riêng tư, vì vậy việc phơi bày ngay từ lối vào dễ tạo cảm giác thiếu kín đáo.

Bên cạnh đó, trong sinh hoạt hằng ngày, nếu có người đang sử dụng nhà vệ sinh như đi vệ sinh hoặc tắm rửa, việc cửa chính đối diện trực tiếp sẽ khiến người trong nhà và cả khách đến chơi đều cảm thấy không tiện. Trường hợp nhà vệ sinh không có cửa sổ, cần thường xuyên mở cửa để thông thoáng, mùi và hình ảnh từ khu vực này càng dễ ảnh hưởng đến khu vực lối vào.

Về mặt thẩm mỹ, việc vừa bước vào nhà đã nhìn thấy nhà vệ sinh cũng được đánh giá là chưa hợp lý, làm giảm cảm giác gọn gàng và chỉnh chu của không gian sống.

Để khắc phục tình trạng này, nhiều gia đình lựa chọn lắp đặt vách ngăn hoặc thiết kế lại lối vào. Giải pháp này không chỉ giúp tránh việc cửa chính đối diện trực tiếp với nhà vệ sinh, mà còn góp phần tăng tính thẩm mỹ và phân tách không gian rõ ràng hơn.

Thực tế cho thấy, nhiều lời khuyên của người lớn tuổi không hẳn là mê tín, mà xuất phát từ kinh nghiệm sống lâu năm và sự quan tâm đến chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

3. Dụng cụ vệ sinh

Trong nhiều gia đình, sau khi dọn dẹp xong, chổi, cây lau nhà hay các dụng cụ vệ sinh thường được đặt tạm ở vị trí thuận tiện, phổ biến nhất là gần cửa nhà vệ sinh hoặc khu vực lối vào. Tuy nhiên, việc để các vật dụng này ở nơi vừa mở cửa đã nhìn thấy lại không được đánh giá cao.

Theo quan niệm của nhiều người lớn tuổi, khi mở cửa bước vào nhà mà lập tức nhìn thấy dụng cụ vệ sinh sẽ tạo cảm giác thiếu gọn gàng và không mấy dễ chịu. Bản thân các vật dụng này thường gắn liền với bụi bẩn, vi khuẩn và công việc lau dọn, vì vậy không phù hợp để xuất hiện ngay tại vị trí tiếp đón đầu tiên của ngôi nhà.

Đặc biệt, trong trường hợp có khách đến chơi, việc cửa vừa mở đã thấy chổi, cây lau nhà hoặc các đồ dùng làm vệ sinh dễ tạo cảm giác thiếu thiện cảm, thậm chí bị hiểu ngầm là không được chào đón. Trong văn hóa sinh hoạt hằng ngày, việc bắt đầu quét dọn khi có khách đôi khi còn được xem là dấu hiệu nhắc khéo khách ra về.

Nếu không có sự nhắc nhở, nhiều người chỉ đơn giản xem đây là thói quen tiện tay, ít khi để ý đến cảm nhận thị giác và tâm lý lâu dài.

Thực tế cho thấy, việc mỗi ngày mở cửa đã nhìn thấy dụng cụ vệ sinh không chỉ gây cảm giác bừa bộn mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến không gian sống trở nên kém chỉn chu. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên bố trí khu vực cất giữ riêng cho dụng cụ vệ sinh, chẳng hạn như trong tủ kín, góc khuất hoặc phòng kho nhỏ. Điều này giúp giữ cho lối vào luôn gọn gàng, tạo ấn tượng sạch sẽ và dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

4. Đồ trang trí sắc nhọn

Nhiều gia đình thường đặt các món đồ trang trí hoặc treo tranh trong nhà nhằm tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác ấm cúng cho không gian sống. Tuy nhiên, không phải vật trang trí nào cũng phù hợp để đặt tại khu vực tiền sảnh hoặc vị trí đối diện trực tiếp với cửa ra vào.

Khu vực cửa chính và tiền sảnh là nơi cần được bố trí cẩn trọng. Những bức tranh hoặc vật trang trí mang nội dung u ám, bạo lực, máu me hoặc tạo cảm giác nặng nề được khuyến nghị không nên treo trong nhà, đặc biệt là tại vị trí vừa mở cửa đã nhìn thấy. Việc tiếp xúc với những hình ảnh này ngay khi về nhà sau một ngày làm việc dễ khiến tâm trạng trở nên căng thẳng, khó chịu.

Không chỉ ảnh hưởng đến người trong gia đình, các vật trang trí như vậy còn có thể tạo cảm giác không thoải mái cho khách đến chơi. Ấn tượng ban đầu khi bước vào nhà đóng vai trò quan trọng, và những hình ảnh hoặc vật dụng mang tính tiêu cực dễ gây áp lực tâm lý không cần thiết.

Bên cạnh tranh ảnh, các vật dụng hoặc đồ trang trí có hình dáng sắc nhọn cũng không nên đặt tại khu vực tiền sảnh. Những vật như kéo, dao, hoặc đồ trang trí mô phỏng vũ khí khi xuất hiện ở lối vào không chỉ gây cảm giác bất an về mặt thị giác, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu vô tình va chạm.

Vì vậy, để đảm bảo môi trường sống hài hòa, thẩm mỹ và an toàn, khu vực tiền sảnh nên ưu tiên những vật dụng có hình dáng mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng và ý nghĩa tích cực.

LYLY