Nữ sinh lớp 11 trường Chuyên thi HSG Quốc gia, đạt danh hiệu Thủ khoa toàn quốc: "Mỗi trang sử như một ẩn số..."

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia năm học 2025 - 2026 đã tìm ra được những thủ khoa ở từng bộ môn. Trong đó, nữ sinh Ngô Hà Thủy (lớp 11A10, trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Phú Thọ) trở thành cái tên gây chú ý khi xuất sắc giành giải Nhất, đồng thời nắm giữ vị trí thủ khoa toàn quốc môn Lịch sử với 17,75 điểm. 

Một là đam mê, hai là tự giác

Hà Thủy chia sẻ, bản thân bắt đầu theo đuổi môn Lịch sử từ năm lớp 8, đến khi vào môi trường phổ thông chuyên, Thủy càng có thêm đam mê và bỏ ra nhiều công sức để tìm hiểu những kiến thức lịch sử quý báu. Cô bạn đặc biệt yêu thích lịch sử Việt Nam, đam mê tìm hiểu các nhân vật lịch sử thời hiện đại, tìm hiểu các vị tướng lĩnh tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng vì sở thích đặc biệt ấy mà Hà Thủy luôn muốn “đào sâu hiểu kỹ” về những điều mà mọi người ít khi để ý trong quá khứ, tôn vinh các nhân vật lịch sử và danh nhân thế giới. Với Hà Thủy, học sử là để thấm nhuần những trang sử hào hùng của dân tộc, cùng hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta.

Ngô Hà Thủy - Thủ khoa môn Lịch sử kỳ thi HSG Quốc gia năm học 2025 - 2026 

Thêm một lý do giúp em gắn bó với lịch sử là do em thấy đây là môn học rất đặc biệt, khi chúng ta cần phải có sự nhanh nhạy để nhận biết vấn đề, trí nhớ tốt để nhớ vấn đề, và tư duy tốt, sâu rộng để sáng tỏ vấn đề. 

Càng là những điều bí ẩn em càng cảm thấy rất tò mò, thích thú và muốn được khám phá. Mỗi trang sử như một ẩn số và nhờ tính tò mò, em đã giải đáp được nhiều điều, có lẽ nhờ vậy mà em đạt điểm cao”, Hà Thủy chia sẻ. 

Được biết trước khi đến với kỳ thi quốc gia, Hà Thủy đã từng khẳng định năng lực với nhiều giải thưởng Nhất và Nhì HSG môn Lịch sử các cấp. Đặc biệt là Huy chương Vàng kì thi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2025 lớp 10 môn Lịch sử; danh hiệu Thủ khoa kì thi Trại hè Hùng Vương khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2025 lớp 10 môn Lịch sử. 

Tại các kỳ khảo sát của đội tuyển tỉnh, phong độ học tập của Hà Thủy luôn ổn định và thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu. Ở môn Lịch sử, Hà Thủy là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội tuyển. Dù thi vượt cấp khi đang là học sinh lớp 11, nữ sinh vẫn xuất sắc giành giải Nhất và nhận danh hiệu Thủ khoa môn Lịch sử kì thi HSG Quốc gia năm nay. 

Hà Thủy được cô giáo đánh giá là "con át chủ bài" trong đội tuyển Sử của tỉnh Phú Thọ 

Chia sẻ về phương pháp học tập, ôn luyện để đạt thành tích tốt, Hà Thủy cho biết bản thân không có bí kíp gì đặc biệt, tất cả nằm ở sự tự giác và chăm chỉ. Nữ sinh luôn tự trau dồi kiến thức cơ bản, nền tảng và kiến thức ngoài cho bản thân để có cái nhìn tổng quát nhất. 

Ngoài ra, việc học chắc các kiến thức trong sách giáo khoa là rất quan trọng vì có nền móng vững chắc mới có thể học nhiều hơn. Hà Thủy luôn ôn luyện tư duy logic và suy nghĩ sâu rộng về vấn đề, giúp kiến thức đa dạng hơn. Với nữ sinh, đây là điều rất cần thiết cho những ai yêu thích môn Lịch sử vì sự móc nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Em có sở thích là tìm hiểu về các tướng lĩnh tài ba của Quân đội  nhân dân Việt Nam và truyền tải những gì mình biết tới tất cả mọi người. Ngoài ra em còn thích làm thơ về người lính, lịch sử dân tộc và em đã có hơn 100 bài thơ về đề tài này”, Hà Thủy chia sẻ thêm về sở thích cá nhân.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Hà Thủy còn được đánh giá cao ở tinh thần tập thể, lối sống gần gũi, thân thiện, luôn sẵn sàng gắn kết và hỗ trợ các thành viên khác. Nữ sinh cũng thường xuyên phong trào đoàn thể ở trường như trồng cây, tiếp sức mùa thi, đá bóng,…và chăm chỉ kết nối bạn bè. 

Biến danh hiệu thành động lực 

Một chút đánh giá về đề thi HSG Quốc gia môn Lịch sử năm nay, Hà Thủy cho biết đề thi rất hay và vừa sức. Đề thi đã đảm bảo được cả kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao, cùng phần liên hệ sát với tình hình đất nước hiện nay. Theo nữ sinh, đề thi năm nay cũng có 1 số phần tuy đọc có vẻ đơn giản, nhưng lại phân hóa học sinh rất rõ, đây là 1 điểm rất hay. 

Hà Thủy còn nhớ ngày hôm đó, trước khi bước vào phòng thi cô cảm thấy rất hồi hộp, bồn chồn, nhưng luôn giữ tâm lý thoải mái nhất có thể. Khi đọc đề bài, nữ sinh cảm thấy vừa sức, hay nhưng khi làm cũng thấy có chút “sợ sợ” vì có 1 số phần đọc cần có suy nghĩ sâu.

Sau khi hoàn thành bài thi, em cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái vì sau bao nhiêu ngày tháng, mình cũng đã hoàn thành được gần hết nhiệm vụ, chỉ còn chờ kết quả nữa thôi. Và khi biết mình là 1 trong 18 thủ khoa xuất sắc, em cảm thấy rất bất ngờ, vui mừng, xúc động và tự hào khi mình đã đạt được thành tích ấy”, Hà Thủy bộc bạch. 

Hà Thủy gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã quan tâm và hỗ trợ trong hành trình tuyệt vời này 

Đạt được giải Nhất cùng danh hiệu Thủ khoa, Hà Thủy cảm thấy vô cùng biết ơn sự dạy dỗ, dìu dắt của các thầy cô giáo đã luôn đồng hành trong quá trình ôn luyện. Bên cạnh đó còn có sự động viên, tạo điều kiện tốt nhất, sự giúp đỡ của gia đình, bố mẹ, người thân, bạn bè, nhà trường và tỉnh nhà để Hà Thủy có cơ hội thể hiện bản thân. 

Những giải thưởng trong nhiều năm qua cùng danh hiệu Thủ khoa sẽ trở thành nguồn động viên to lớn, giúp Hà Thủy vững bước với đam mê. Nữ sinh cảm thấy mình sẽ cần phải phấn đấu và chăm chỉ để tiếp tục giữ vững kết quả này, đem vinh quang về cho bản thân và những người đồng hành yêu dấu. 

Chia sẻ về dự định tương lai, Hà Thủy cho biết bản thân đang “nhắm” tới ngành Lịch sử hiện đại thuộc khoa Lịch sử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội). Chẳng đường chinh phục đỉnh cao tri thức vẫn còn dài phía trước, nữ thủ khoa sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê, cùng nhiệt huyết tuổi trẻ để tạo nên những kỳ tích. 

THẢO ANH