Phát hiện bức tượng kỳ dị khiến giới khảo cổ “nổi da gà”

Một bức tượng kim loại thời Roman Britain khắc họa cảnh mèo lớn ngậm đầu người vừa được phát hiện tại Harlow (Anh), khiến giới khảo cổ không khỏi rùng mình. Hiện vật 2.000 năm tuổi được cho là mang ý nghĩa nghi lễ hoặc biểu tượng quyền lực trong văn hóa La Mã cổ đại.

Một phát hiện khảo cổ hiếm gặp vừa gây chấn động dư luận Anh khi một bức tượng kim loại thời Roman Britain được tìm thấy tại thị trấn Harlow. Hiện vật khắc họa hình ảnh một con mèo lớn ngậm đầu người bị chặt, tạo nên khung cảnh đầy ám ảnh.

Bức tượng do một người dò kim loại nghiệp dư phát hiện trên cánh đồng gần khu dân cư. Được chế tác từ hợp kim đồng, hiện vật có niên đại khoảng 2.000 năm, thuộc thời kỳ La Mã chiếm đóng Anh.

screenshot-1772032388-1772032418.png
 

Điểm khiến giới nghiên cứu đặc biệt chú ý là tạo hình tinh xảo: con vật – được cho là sư tử hoặc báo – đang giữ chặt một chiếc đầu người trong miệng. Theo các nhà khảo cổ, đây có thể không phải hình ảnh ngẫu nhiên mà mang ý nghĩa biểu tượng, liên quan đến tín ngưỡng, nghi lễ hiến tế hoặc quyền lực trong văn hóa La Mã cổ đại.

Trong nghệ thuật La Mã, mèo lớn thường tượng trưng cho sức mạnh và thần quyền, còn hình ảnh đầu người bị chặt gắn với chiến thắng, sự trừng phạt hoặc thế giới bên kia. Sự kết hợp này cho thấy bức tượng nhiều khả năng được sử dụng trong bối cảnh tôn giáo hoặc nghi lễ đặc biệt.

Hiện vật đã được chuyển giao cho các chuyên gia để tiếp tục phân tích. Đây được xem là một trong những phát hiện kỳ lạ và gây tò mò nhất liên quan đến di sản La Mã tại Anh, góp thêm manh mối về đời sống tinh thần phức tạp của người xưa.

Lam Giang (theo All That’s Interesting)