Triết gia Hegel từng nói: “Chân lý vĩ đại nhất là chân lý đơn giản nhất và tương tự, người đơn giản nhất cũng là người khó tìm nhất”.
Đạo lý vĩ đại nhất là sự đơn giản, dùng cái đơn giản để chế ngự cái phức tạp. Cuộc đời vốn là một quá trình tu dưỡng từ phức tạp đến đơn giản. Người càng tài giỏi, họ càng không phức tạp, mà ngược lại, càng trở nên đơn giản.
Đơn giản không có nghĩa là tầm thường hay nghèo nàn. Nó chính là sự thanh thoát sau khi loại bỏ những dư thừa, là sự trí tuệ được lắng đọng sau khi đã trải qua sự phức tạp. Điều đó giúp họ giữ được sự tỉnh táo để bước đi vững vàng trên mọi chặng đường đời.
Điều đáng quý hơn cả, là người phụ nữ càng đơn giản lại càng không hề đơn giản. Họ đã đi xuyên qua sự rắc rối của thế sự, nhìn thấu sự phù phiếm của lòng người và sống một cách tự tại mà vẫn sắc sảo ngay trong cuộc đời bình dị.
Thực tế, người phụ nữ càng đạt đến cảnh giới cao, họ càng ẩn chứa hai chữ: Đơn Giản. Chính hai chữ này đã khiến họ sống một cuộc đời không hề đơn giản, thậm chí rực rỡ muôn phần.

1. Giao tiếp đơn giản, đó là sự thấu suốt
Có câu: “Phần lớn những người nhiệt tình xã giao không bao giờ cảm thấy thời gian, năng lượng và tâm trạng của mình có giá trị, vì vậy họ chẳng bận tâm gì khi phung phí chúng đi”.
Sống trên đời, khi bạn càng sống càng tỉnh táo, bạn sẽ hiểu rằng không cần quá nhiều mối quan hệ xã giao. Làm phép trừ cho các mối quan hệ, duy trì sự đơn giản mới là cảnh giới cao nhất của sự trí tuệ.
Bản chất của giao tiếp phải là sự đơn giản. Mọi người không nên sa vào các mối quan hệ ganh đua hay thị phi, mà nên chân thành tin tưởng và nuôi dưỡng lẫn nhau. Mối quan hệ càng bền lâu, càng cần sự đơn giản; không có đấu đá, chỉ có sự thoải mái và yên tâm khi ở bên nhau.
Đừng bao giờ lãng phí thời gian và năng lượng để kết giao quá nhiều người. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân. Khi bạn trở nên mạnh mẽ hơn, những mối quan hệ tốt đẹp sẽ tự tìm đến và cuộc sống của bạn cũng sẽ suôn sẻ hơn.

2. Sống đơn giản, đó là một trí tuệ
Có câu: “Ít mới là đủ, tham nhiều sẽ rối trí”. Câu này ý nói, khi bạn muốn tìm kiếm điều gì, lấy ít thì dễ đạt được, tham lam quá nhiều sẽ khó có được. Nói cách khác, người phụ nữ sống càng đơn giản trong cuộc sống lại càng dễ gặt hái hạnh phúc, càng dễ sống thoải mái và tự tại. Ngược lại, người phụ nữ càng phức tạp, đa nghi lại càng dễ bị sự tiêu hao nội tâm cuốn lấy, mắc kẹt trong sự lo âu và mệt mỏi của chính mình.
Khi cuộc sống của một người trở về sự đơn giản, cô ấy sẽ thu hoạch được sự an tâm và hạnh phúc thuần túy, vui vẻ nhất. Ngay cả một bữa ăn đơn giản hay một tia nắng mặt trời cũng có thể khiến cô ấy cảm nhận được sự an yên của tháng năm.
Cuộc sống nên được sống một cách đơn giản, đừng để bản thân bị vật chất và cám dỗ cuốn theo. Chỉ cần tập trung vào từng bước đi hiện tại, làm tốt mọi việc nhỏ trước mắt, bạn sẽ gặt hái được sự an ổn trong những điều bình dị, và dần dần sống một cuộc đời tâm hồn phong phú, không hối tiếc.
Người phụ nữ sống đơn giản sẽ không bị dục vọng cuốn lấy, mà thông qua sự chọn lọc và loại bỏ để làm cho cuộc sống có chất lượng hơn. Họ không theo đuổi những kích thích ồn ào, mà có thể cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống trong nhịp điệu chậm rãi.

3. Làm việc đơn giản, đó là sự tập trung
Có câu nói: “Tinh thần của con người là hữu hạn, sử dụng quá mức sẽ cạn kiệt”.
Tinh thần của mỗi người đều quý giá và có giới hạn. Nếu bạn dồn sức vào mọi chuyện, bạn sẽ chỉ cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong thời đại bùng nổ thông tin, chỉ cần cầm điện thoại lên, vô số thông tin sẽ ồ ạt kéo đến, khiến bạn dễ dàng lãng phí năng lượng và trở nên mệt mỏi.
Người phụ nữ càng đạt cảnh giới cao, họ càng hiểu rõ làm việc đơn giản hơn, giữ cho mình sự tập trung, nhờ đó không chỉ đạt hiệu quả cao hơn mà còn gặt hái nhiều thành quả. Để duy trì sự tập trung, họ sẽ tắt chuông điện thoại khi đọc sách hoặc học tập, không để bất kỳ âm thanh nào làm phân tán tinh thần. Họ hiểu rằng, nếu luôn cố gắng làm nhiều việc cùng lúc, cuối cùng sẽ không làm tốt được việc gì.
Tốt hơn hết là chia rõ thời gian của mình, tập trung làm một việc trong mỗi khoảng thời gian, từ đó mới có thể làm mọi việc đến nơi đến chốn và thu hoạch được kết quả thực chất. Làm việc đơn giản còn là việc kiên trì theo đuổi một hướng mình yêu thích, không xao nhãng.
Khi bạn có thể thực hiện được hai chữ “đơn giản” trong mọi việc lớn nhỏ, phần thưởng lớn nhất mà nó mang lại là giảm bớt sự tiêu hao nội tâm và sự bối rối, giúp cuộc sống có sự cân bằng, sống ung dung và bình tĩnh hơn.
Cuộc đời đến một giai đoạn nhất định, càng nên đơn giản hóa mọi thứ, giữ cho mình sự tập trung, bạn sẽ gặp được phiên bản tốt nhất của chính mình và thu hoạch được hạnh phúc cùng sự an yên vững chắc.