Sạt lở khiến 22 quân nhân gặp nạn: Đã tìm được thi thể thứ 14

Hiện đã tìm được 14/22 người mất tích. Hiện Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị lập chốt ở thôn Choa (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 3km.
Các lực lượng đưa thi thể quân nhân gặp nạn do sạt lở. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã huy động nhân lực, vật lực để khắc phục các điểm sạt lở nhằm thông đường vào thôn Cợp (xã Hướng Phùng).

Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị lập chốt ở thôn Choa. Ảnh: Trần Tuấn.

Dự kiến, đến 16h ngày 18.10 sẽ thông đường vào thôn Cợp. Tuy nhiên, do sạt lở quá nghiêm trọng, nên hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vẫn chưa thông suốt.

Chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường. Ảnh: Hưng Thơ.

Hiện, 3 con chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường để tham gia công tác tìm kiếm người mất tích.

17h cùng ngày, mưa vẫn không ngớt, các máy xúc và lực lượng tìm kiếm vẫn nỗ lực tìm kiếm. Hiện, đã tìm thấy 14/22 quân nhân gặp nạn do sạt lở.

Trước đó, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, các đơn vị cứu hộ đã tìm được thi thể của 11 quân nhân. Địa điểm phát hiện các thi thể chủ yếu dưới các bức tường bị sập.

Dãy phòng bị đất đá sạt lở vùi lấp, gây hư hại. Ảnh: Hưng Thơ.

Các thi thể sau khi được tìm thấy được đưa đến một dãy nhà bạt vừa được dựng tạm trong khuôn viên doanh trại.

Hiện, trời mưa rất nặng hạt. Công tác cứu hộ vẫn diễn ra.

Danh sách 11 quân nhân tìm được thi thể: Lê Cao Cường; Lê Hải Đức; Lê Văn Quế; Cao Văn Thắng; Lê Đức Thiện; Nguyễn Cảnh Trung; Nguyễn Cao Cường; Phạm Ngọc Quyết; Nguyễn Quang Toàn; Nguyễn Văn Thu; Trần Quốc Dũng.