Khó khăn đầu tiên đối với các gia đình có đông con, khi các thiên thần nhí vừa chào đời đó là việc lựa chọn cho con những cái tên làm sao để vừa hay vừa ý nghĩa. Để tạo nên dấu ấn đặc biệt và có sự liên kết chặt chẽ giữa các con với nhau, nhiều bố mẹ quyết định đặt tên cho những thiên thần nhí của mình theo một điểm chung. Gia đình của nàng hậu được mệnh danh là “nghiện đẻ” nhất Việt Nam - Oanh Yến cũng như thế.
Trước khi gặp biến cố phải bán căn biệt thự 100 tỷ ở phố về quê sống, Oanh Yến được nhiều người biết đến là Hoa hậu đông con và giàu có nhất nhì showbiz Việt. Người đẹp Vũng Tàu đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tại Philippines vào năm 2015.
Trải qua 2 mối tình với 2 người đàn ông, Oanh Yến hiện tại làm mẹ của 6 nhóc tỳ, gồm 4 bé trai và 2 bé gái. Hai cậu quý tử đầu là con người yêu đầu tiên của cô. Sau khi tuyên bố làm mẹ đơn thân vào năm 2014, thì đến 2018 nàng hậu bất ngờ tiết lộ vừa sinh con với bạn trai mới.
6 ái nữ và quý tử của Oanh Yến được bố mẹ đặt cho những cái tên nghe vừa kêu vừa ý nghĩa, lần lượt là Henry Nguyễn (13 tuổi), Gia Tâm (11 tuổi), Gia Mỹ (9 tuổi), Gia Đức (8 tuổi), Như Ý (5 tuổi) và Quang Nhật (4 tuổi).
Theo ý nghĩa từ điển tên gọi, “Henry” thường là tên được đặt cho con trai, nó có nguồn gốc từ tiếng Đức, có nghĩa là "người chủ nhà", mang ý nghĩa về sự bảo vệ và may mắn.
Gia Tâm, Gia Mỹ, Gia Đức: Các tên này đều có đệm chung là “Gia”. Chữ "Gia" trong nghĩa Hán-Việt là gia đình, là mái nhà nơi mọi người sum vầy, sinh hoạt bên nhau. Ngoài ra chữ “Gia” còn có nghĩa là xinh đẹp, ưu tú, mang phẩm chất cao quý. Tên "Tâm" thường thể hiện mong muốn bình yên, hiền hòa, luôn hướng thiện, có phẩm chất tốt. Tên "Mỹ" thể hiện mong muốn sau này con sẽ trở thành một người xinh đẹp, duyên dáng, có phẩm chất tốt đẹp, được mọi người yêu mến. Còn đặt tên con là “Đức”, hẳn bố mẹ mong muốn con sẽ có phẩm hạnh tốt đẹp, sống đạo đức, có hiếu và luôn làm những việc tốt giúp đỡ mọi người.
Như Ý: Đây cũng là tên đặt cho bé gái rất giàu ý nghĩa. Đệm "Như" thường dùng để đặt con gái gợi cảm giác nhẹ nhàng, nhấn mạnh so sánh tốt đẹp, liên tưởng đến sự xinh đẹp, thanh tao của người con gái. Một nghĩa khác của Như là về trái tim yêu thương, biết sẻ chia cùng mọi người. "Ý" diễn tả suôn sẻ, như ý, trọn vẹn, mọi việc được xuôi chèo mát mái. "Như Ý" chỉ người con gái đẹp người, đẹp nết biết yêu thương và cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió.
Quang Nhật: Tên “Nhật” nghĩa là trí dũng song toàn, vinh hoa phú quý, còn đệm “Quang” nghĩa là ánh sáng, hào quang. Đặt tên Quang Nhật cho con, bố mẹ mong con sẽ là 1 người tài giỏi, thông minh, tinh anh và có 1 tương lai tươi sáng, rực rỡ như ánh mặt trời, mang lại niềm tự hào cho cả gia đình.
Cả 6 cái tên mà Hoa hậu Oanh Yến đặt cho bầy con đều hay và hàm chứa những giá trị tốt đẹp, gửi gắm mong muốn của bố mẹ vào tương lai của các con sau này.
Trên thực tế, không có luật nào bắt buộc các ông bố bà mẹ phải làm theo 8 điều này, nhưng đây đều là những lưu ý cần thiết để đảm bảo con có một cái tên đẹp, ý nghĩa và không gặp rắc rối sau này.
1. Lưu ý vị trí của tên con khi xếp theo thứ tự bảng chữ cái
Nhiều bậc cha mẹ rút ra "kinh nghiệm xương máu từ bản thân là không nên đặt tên con xếp ở đầu sổ hoặc cuối sổ vì rất dễ bị gọi lên bảng trả bài. Rõ ràng, những cái tên bắt đầu bằng chữ ở giữa bảng chữ cái như H, K, M, L,... sẽ không bị gọi quá sớm hoặc quá muộn trong các cuộc thi. Tuy nhiên, đặt tên con bắt đầu bằng những chữ ở đầu bảng chữ cái cũng không thể nói là bất lợi, vì đây cũng là cơ hội để trẻ rèn luyện tính bình tĩnh và khả năng đương đầu với thử thách trong mọi hoàn cảnh.
2. Tuyệt đối không dùng tên người yêu cũ đặt cho con
Con cái là kết quả của tình yêu giữa hai vợ chồng, và chuyện tình yêu trong quá khứ cần được để yên ở quá khứ. Nếu dùng tên người cũ để đặt tên cho con, rất có thể nó sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến dẫn đến đổ vỡ của hai vợ chồng.
3. Đặt tên cho con nên tuân theo luật bằng trắc
Một cái tên của trẻ nên có sự kết hợp hài hòa giữa cả thanh bằng (gồm thanh ngang và thanh huyền) và thanh trắc (gồm các thanh sắc, hỏi, ngã, nặng), tuân theo quy luật cân bằng âm dương. Đặc biệt, tránh những cái tên chỉ toàn thanh trắc vì nó dễ gợi cảm giác trúc trắc, nặng nề, không suôn sẻ.
4. Tên con có thể gồm cả họ cha lẫn họ mẹ
Đa phần người Việt đặt tên con theo họ cha. Tuy nhiên, theo xu hướng hiện đại ngày nay, rất nhiều gia đình đã bắt đầu đặt tên con gồm cả họ cha lẫn họ mẹ, chẳng hạn như Lê Vũ Bảo Hân, Phạm Nguyễn Đăng Khoa,... Đặt tên con mang cả hình bóng của cha lẫn mẹ trong đó cũng là cách đặt rất ý nghĩa mà các bậc phụ huynh có thể cân nhắc.
5. Tên nên có ý nghĩa hay
Cần chọn tên cho con có ý nghĩa tích cực và lịch sự, vì cái tên sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời. Đã qua rồi cái thời bố mẹ thích đặt tên con thật xấu cho... dễ nuôi và để ông Trời không bắt đi mất.
6. Tên phải hợp với giới tính của con
Con gái mang tên giống con trai hay con trai mang tên con gái đều dễ gây nhầm lẫn trong giao tiếp, xưng hô hay làm giấy tờ và có thể dẫn đến nhiều rắc rối khác.
7. Có thể đặt tên con và các anh chị em trong nhà cùng tên hoặc cùng chữ lót
Bố mẹ có thể đặt cho các con tên hoặc chữ lót giống nhau. Chẳng hạn như một nhà có 3 con có thể đặt là Bảo Lan, Bảo Phúc, Bảo Ngọc hay Minh Hà, Thanh Hà, Việt Hà. Điều này tạo nên mối liên kết đặc biệt thân thương và gần gũi giữa các thành viên trong gia đình. Cách đặt này không bắt buộc nhưng cũng là một gợi ý hay để bố mẹ tham khảo.
8. Không nên đặt tên trùng tên tiền nhân
Văn hóa Việt thường không ủng hộ cách đặt tên người ở vai vế nhỏ hơn, trùng với tên của người có vai vế lớn hơn. Để tránh rơi vào tình huống khó xử này, bố mẹ nên "khảo sát" tên của cả gia đình hai bên ít nhất 3-4 đời để tránh cho tên bé yêu bị trùng lặp với một người nào đó lớn tuổi hơn.