Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại Thái Lan đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Một cô gái 19 tuổi được cho là không hề hay biết mình mang thai, bất ngờ sinh con trong lúc đang tắm tại nhà.
Sau đó, thay vì tìm kiếm sự trợ giúp y tế hay thông báo cho người thân, cô đã có hành động khiến em bé tử vong, dẫn đến làn sóng phẫn nộ trong xã hội và đặt ra nhiều câu hỏi nhức nhối về tâm lý, nhận thức cũng như sự hỗ trợ dành cho phụ nữ trẻ.


Cảnh sát và đông đảo người dân tập trung tại hiện trường.
Theo truyền thông nước này, sự việc xảy ra vào cuối tháng 11/2025 tại thị trấn Kuson, tỉnh Samut Prakan (Bắc Lãm phủ), Thái Lan. Một người dân địa phương trong lúc sinh hoạt thường ngày đã phát hiện dấu hiệu bất thường gần khu vực mương nước phía sau khu dân cư và lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và xác định nạn nhân là một bé gái sơ sinh đã tử vong. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định em bé bị bỏ lại tại khu vực mương nước trong một túi, cho thấy dấu hiệu của hành vi che giấu sau sinh. Lúc này, thi thể đã bị động vật hoang dã tấn công, bị tổn thương nghiêm trọng.
Từ các manh mối thu thập được, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng điều tra, rà soát camera an ninh, đồng thời làm việc với các hộ dân xung quanh. Chỉ sau vài ngày, nghi phạm được xác định là một cô gái 19 tuổi, đang làm công việc lao động phổ thông tại Bangkok. Tại cơ quan điều tra, cô thừa nhận mình là mẹ ruột của bé gái.
Theo lời khai, cô gái cho biết bản thân hoàn toàn không biết mình mang thai. Cô nói rằng trong suốt thời gian qua, cơ thể không có thay đổi rõ rệt, chu kỳ kinh nguyệt vẫn diễn ra không đều nên không nghĩ đến khả năng mang thai.
Cô kể, vào một buổi tối sau khi tan ca về nhà, trong lúc tắm thì bất ngờ trượt ngã trong phòng vệ sinh. Sau đó, cô phát hiện mình đã sinh con. Trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và không biết phải giải thích ra sao với gia đình, cô đã tự mình xử lý sự việc theo cách sai lầm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.


Mẹ đứa bé 19 tuổi, là lao động phổ thông và không biết mình mang thai.
Lời khai này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh luận trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng việc mang thai đủ tháng nhưng hoàn toàn không hay biết là điều hiếm gặp, cần được xác minh kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi về yếu tố tâm lý, sự thiếu kiến thức giới tính và cách xử lý của bà mẹ trẻ khi biến cố xảy ra.
Hiện tại, thi thể bé gái đã được chuyển tới Viện Pháp y để tiến hành khám nghiệm chi tiết. Kết quả giám định sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định nguyên nhân tử vong, cũng như làm rõ liệu em bé đã tử vong trước hay sau khi bị bỏ rơi. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng quyết định tội danh và mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm.
Theo luật pháp Thái Lan, hành vi bỏ rơi trẻ em dưới 15 tuổi gây nguy hiểm có thể bị phạt tù và phạt tiền. Trường hợp dẫn đến tử vong, hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn, thậm chí có thể bị truy tố với tội danh nghiêm trọng nếu đủ căn cứ pháp lý.
Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, song đã trở thành hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy đau lòng khi người trẻ thiếu kiến thức, thiếu sự hỗ trợ và rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm theo pháp luật, xã hội cũng cần nhìn nhận sâu hơn về vai trò của giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý và các kênh hỗ trợ khẩn cấp để những bi kịch tương tự không tiếp tục tái diễn.
Những dấu hiệu mang thai bạn cần biết
Mang thai không phải lúc nào cũng được nhận biết rõ ràng, đặc biệt ở người trẻ tuổi, người có chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc mang thai ngoài ý muốn. Trên thực tế, không ít trường hợp chỉ phát hiện thai khi đã ở những tháng giữa hoặc cuối thai kỳ. Theo các chuyên gia y tế, phụ nữ cần lưu ý những dấu hiệu sau:
- Trễ kinh, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt: Đây là dấu hiệu phổ biến nhất. Tuy nhiên, với người có kinh nguyệt không đều, việc trễ kinh dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn.
- Buồn nôn, nôn ói, đặc biệt vào buổi sáng hoặc khi tiếp xúc với mùi thức ăn, mùi lạ.
- Căng tức, đau ngực, quầng và đầu ngực sẫm màu hơn do thay đổi nội tiết tố.
- Mệt mỏi, uể oải kéo dài, cảm giác kiệt sức dù sinh hoạt và công việc không thay đổi nhiều.
- Thay đổi khẩu vị: Thèm ăn bất thường, chán ăn hoặc sợ những món từng yêu thích.
- Đi tiểu nhiều hơn bình thường, nhất là vào ban đêm, do tử cung lớn dần gây áp lực lên bàng quang.
- Đau âm ỉ vùng bụng dưới hoặc lưng, dễ nhầm với đau bụng kinh hoặc rối loạn tiêu hóa.
- Thay đổi cảm xúc, dễ lo âu, cáu gắt, buồn bã hoặc nhạy cảm hơn bình thường.
- Tăng hoặc giảm cân bất thường, vòng bụng thay đổi nhưng dễ bị hiểu lầm là tăng cân thông thường.
- Cảm nhận chuyển động nhẹ trong bụng (ở những tháng giữa thai kỳ), song nhiều người lần đầu mang thai dễ bỏ qua hoặc nhầm với rối loạn tiêu hóa.
*Lưu ý: Khi xuất hiện từ 2 - 3 dấu hiệu trở lên, phụ nữ nên chủ động thử thai và đi khám sớm để được theo dõi y tế kịp thời. Việc phát hiện muộn có thể dẫn đến nguy cơ mang thai ẩn, mang thai ngoài tử cung, thiếu chăm sóc tiền sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ và sự an toàn của thai nhi.
Xem clip: Những loại thảo dược nào được khuyên dùng trong quá trình mang thai? - Nguồn: Sức khỏe & Đời sống.