Tin tức pháp luật ngày 16/11: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng bắt giam “con nợ”, ép phải trả tiền

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật; Chém 4 người thân trọng thương rồi nhảy từ tầng 10 xuống đất tự tử; Khởi tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng bắt giam "con nợ"

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Huy Hoàn (SN 1983, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thu Hà (SN 2000, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Hoàn là đối tượng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản, lần thụ án tù gần nhất trên dưới 10 năm; Còn Nguyễn Thu Hà là tiếp viên cho một số quán karaoke trên địa bàn huyện Thường Tín.

Công an huyện Thường Tín tạm giữ hình sự 2 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Trước đó, vào chiều 14/11, Công an xã Khánh Hà, huyện Thường Tín tiếp nhận đơn trình báo của chị Q (SN 2001, quê quán Lạc Thủy, Hoà Bình), về việc tối 13/11, chị bị Hoàn đưa đến phòng trọ của Hà ở xã Khánh Hà, nhốt đánh, cắt tóc nhằm ép gọi điện cho người nhà mang tiền xuống trả nhưng không có kết quả nên thả chị Quách về.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập Nguyễn Huy Hoàn và Nguyễn Thu Hà. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, chiều 13/11 đã bắt giữ chị Q, cắt tóc nạn nhân, ép trả nợ 30 triệu đồng vay của Hà 1 tháng trước đó.

Hiện, Công an huyện Thường Tín đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chém 4 người trọng thương, rồi nhảy từ tầng 10 xuống đất tự tử

Công an TP Hà Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật vụ việc đối tượng Bùi Văn Sỹ (SN 1987, trú tại tổ 28, khu 3, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), dùng dao chém 4 người trọng thương rồi nhảy từ tầng cao xuống đất tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 14/11, Bùi Văn Sỹ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vợ là chị H (SN 1993) và con gái là cháu B (SN 2012). Hậu quả khiến mẹ con chị H bị thương nặng.

Sau đó, Sỹ tiếp tục cầm dao đến nhà anh N (SN 1977, trú tại phường Hà Khẩu; Vợ anh N và vợ Sỹ là chị em họ), chém anh N và con anh N là cháu Q.A (SN 2013). Hậu quả, anh N bị hỏng 1 mắt, đứt lìa 3 ngón tay, dập nát 2 cẳng tay; Cháu Q.A bị thương cánh tay trái và chấn thương vùng đầu.

Sau khi gây án, Sỹ bỏ trốn, đến khoảng 5h20 cùng ngày, Sỹ lên tầng 10, nhà C, Bệnh viện Bãi Cháy, rồi nhảy xuống đất tự tử.

Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Huy (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Lân (SN 1980) cùng trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn, để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu giữ là 2 bánh heroin.

Cảnh sát lấy lời khai của một trong 2 đối tượng vận chuyển ma tuý trái phép

Trước đó vào ngày 9/11, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang 2 đối tượng trên trong đường dây mang súng đi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua địa bàn biên giới huyện Tràng Định, Lạng Sơn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Quang Huy, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng, 3 viên đạn, 1 xe ô tô, 87,7 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tiến hành xác minh, điều tra mở rộng vụ án.