Tổ chức "tiệc bay lắc" trong quán karaoke, nhóm đối tượng bị khởi tố

Qua kiểm tra, lực lượng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) phát hiện tại phòng VIP 3 của quán karaoke có 24 đối tượng gồm 14 nam và 10 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Vương (SN 2001; trú tại Thư Phú, Thường Tín), Nguyễn Trọng Tưởng (SN 1985; trú tại Văn Bình, Thường Tín), Phan Anh Hùng (SN 2003; trú tại Thư Phú, Thường Tín) và Lê Văn Tư (SN 2001; trú tại: Tự Nhiên, Thường Tín) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 2/10, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy, Công an huyện Thường Tín tiến hành kiểm tra quán karaoke có địa chỉ tại thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng VIP 3 của quán có 24 đối tượng gồm 14 nam và 10 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua test nhanh, có 22/24 đối tượng dương tính với ma tuý.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ 4 đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

to chuc tiec bay lac trong quan karaoke nhom doi tuong bi khoi to                                                     Nhóm đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: ANTĐ)

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vào 20h10 ngày 14/10 tại khu vực đường tránh phường Đông Lương (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung và Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận, Công an huyện Đakrông bắt quả tang đối tượng Đỗ Trung Hiếu (SN 1995, ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Hiếu, lực lượng đánh án truy xét bắt giữ 2 đối tượng có liên quan là Phạm Văn Thắng (SN 1993, trú xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Hải Định (SN 1997, trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hoá).

Sáng ngày 15/10 lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Quang Long (SN 1995, trú tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) và Nguyễn Bảo Ân (SN 1985, trú phường 1, thị xã Quảng Trị).

Long khai nhận, ngày 4/10, khi y đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tới địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông thì thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng và bỏ chạy. Hiện số ma túy này đã bị lực lượng chức năng thu giữ.