Trốn khỏi khu vực cách ly về quê lo việc xây nhà, người đàn ông bị phạt 17,5 triệu

Người đàn ông Hải Dương trốn khỏi khu vực phong tỏa y tế về quê lo việc xây nhà. Khi trèo qua dải phân cách để quay trở lại, ông ta bị công an phát hiện.

Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, ông Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách, Hải Dương, đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Danh Cảnh (39 tuổi, trú thôn An Đoàn, xã An Bình) 17,5 triệu đồng về hành vi Trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế vùng có dịch.

phat-107-1628236480.jpg
Anh Nguyễn Danh Cảnh tại cơ quan công an. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, trước đó, sáng 4/8, anh Cảnh tự ý trèo qua dải phân cách trốn khỏi khu vực cách ly y tế vùng có dịch để về quê tại xã An Bình. Thời điểm này, toàn bộ thị trấn Nam Sách thuộc diện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phù vì xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Sau khi trốn khỏi nơi cách ly y tế, anh Cảnh cùng với anh Đỗ Thế Thanh (SN 1980, ở thôn An Đoài, xã An Bình) trèo qua dải phân cách để về nơi tạm trú tại phố Trần Phú, thị trấn Nam Sách.

Hành vi của họ bị Công an huyện Nam Sách phát hiện và lập biên bản vi phạm. Lúc này, ông Cảnh trình bày lý do trốn về nhà để làm lễ đổ mái cho ngôi nhà của gia đình đang xây ở quê.

Hành vi của hai người này vi phạm Điểm b, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 117, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngoài ông Cảnh, ông Đỗ Thế Thanh bị xử phạt 2 triệu đồng.

Với hành vi này, huyện Nam Sách đã quyết định phạt hành chính anh Cảnh 17,5 triệu đồng và phạt anh Thanh 2 triệu đồng.