Trung tá Cảnh sát hình sự Quảng Ninh tự tử do trầm cảm?

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ông C. (cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh) tự tử do bị trầm cảm, tâm lý không ổn định nên suy nghĩ tiêu cực.

Ngày 31-8, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận thi thể vừa phát hiện trên biển gần khu vực cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long là một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nạn nhân được xác định là trung tá N.M.C. (43 tuổi, trú tại tổ 6, khu 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long), cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.

Một cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh được xác định tử tự tại khu vực biển gần cầu Bãi Cháy - Ảnh: NGỌC ÁNH

Trước đó vào khoảng 15h ngày 30-8, người dân đang neo đậu tàu gần khu vực cầu Bãi Cháy thì phát hiện tại khu vực biển Vựng Đâng thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có một thi thể đang trôi nổi trên mặt nước.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an TP Hạ Long và các cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ, khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, cơ quan Công an làm rõ nạn nhân là trung tá N.M.C.. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định ông C. tự tử là do trầm cảm, thời gian gần đây tâm lý không ổn định nên suy nghĩ tiêu cực.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.