Từ HSG Sử tới thủ khoa ĐH Ngoại ngữ, nữ sinh Phú Thọ chia sẻ bí kíp: “Một là làm được, hai là làm đến cùng”

Sự kiên trì, nỗ lực đã giúp nữ sinh Phan Phương Linh gặt hái nhiều thành công trong học tập và rèn luyện. Từ một học sinh giỏi Sử, Phương Linh bất ngờ trở thành thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Tiếng Nhật - Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), tiếp tục một hành trình mới với nhiều trải nghiệm thú vị. 

Một quyết định bất ngờ ở tuổi 18 

Phương Linh là cựu học sinh Trường THPT Trần Phú (Phú Thọ), ngôi trường gần nhà giúp nữ sinh ươm mầm tình yêu với việc học và đem lại cho cô những cơ hội trân quý. Phương Linh chia sẻ, bản thân cô có tình yêu lớn với lịch sử nên tham gia vào đội tuyển, cũng có cơ hội đạt được giải thưởng trong những lần đi thi. 

Phan Phương Linh - là thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Tiếng Nhật, Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) 

Những tưởng sẽ theo chuyên ngành xã hội nhân văn với môn sử là chủ đạo, thế nhưng Phương Linh lại bất ngờ lựa chọn ngành Sư phạm Tiếng Nhật của Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Đây thực sự là một quyết định bất ngờ với mọi người và chính bản thân cô. Phương Linh đến với ngành học này như một cái duyên định sẵn. 

Nói thật thì sư phạm hay ngoại ngữ không phải định hướng của mình trong những năm cấp 3. Mình học đều các môn, mình lại chẳng rõ mình thích gì nên gần như mất định hướng. Đến tận một tháng trước khi thi mình vẫn nghĩ mình sẽ học kinh tế hoặc luật. Có bước ngoặt trong suy nghĩ và sở thích cá nhân vào tháng cuối nên mình mới bắt đầu đi tìm hiểu các trường đào tạo tiếng Nhật ở Việt Nam. 

Tất nhiên Đại học Ngoại ngữ là ưu tiên số 1 rồi. Mình có tìm hiểu về chương trình đào tạo, cơ hội trao đổi, học bổng và việc làm. Thế nên trường trở thành khao khát mãnh liệt của mình lúc đó. Mình cũng gấp rút chuẩn bị hồ sơ và may mắn đề án tuyển sinh của trường rất phù hợp với chứng chỉ và giải thưởng mình chuẩn bị”, Phương Linh chia sẻ về lý do chọn ngành học của mình. 

Nữ sinh sử dụng điểm thi THPT môn Lịch sử, Ngữ văn, kết hợp với quy đổi chứng chỉ IELTS để xét tuyển và đạt 30/30 điểm. Cũng rất may mắn số điểm đó đủ để Phương Linh trở thành thủ khoa đầu vào trường Đại học Ngoại ngữ, ngành Sư phạm Tiếng Nhật năm nay. Lúc nhận thông báo là thủ khoa, tuy không quá ngạc nhiên nhưng Phương Linh vẫn cực kì xúc động bởi thành quả mà mình đạt được. 

Bí quyết học tập đơn giản mà hiệu quả 

Tuy là học sinh giỏi Sử nhưng Phương Linh lại học khá đều các môn. Bí quyết nhỏ là nữ sinh luôn làm đi làm lại từng dạng bài, từng câu, đặc biệt là các câu khó ở tất cả các môn. Ngoài ra, Linh cũng tập trung vào lý thuyết, tự đặt câu hỏi và ra đề bài cho những phần kiến thức đó. Như vậy mình có thể hiểu bản chất và tự tin hơn khi đi thi, đặc biệt với các môn xã hội. 

Phương Linh luôn học đều các môn nhờ phương pháp đơn giản

Ngoài ra, Phương Linh cũng duy trì phương pháp học bằng cách giảng lại cho người khác. Cách học này vừa đơn giản lại hiệu quả và có thể áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. “Mình giảng cho tất cả mọi người trong nhà, dù mọi người không có nhu cầu nghe lắm. Nếu không có ai thì mình cứ nói thành thành tiếng, tưởng tượng như đang giảng thôi”, Phương Linh vui vẻ cho biết.

Nói về bí quyết học tập của mình, nữ sinh chia sẻ, bản thân thật sự không có phương pháp nào là quá đặc biệt nhưng Linh luôn lên kế hoạch cho việc học. Thói quen này đã được Phương Linh thực hiện từ khi học cấp 2, với danh mục môn học cần hoàn thiện trong ngày. Cứ như vậy, cô luôn giành thành tích tốt ở các môn, kết quả được phản ánh rõ nét trong từng bài thi. 

Bước vào môi trường đại học, Phương Linh vẫn duy trì cách học với kế hoạch rõ ràng cho từng môn và chi tiết hơn cho tuần hoặc tháng ôn thi. Có kế hoạch, Phương Linh tự tin hơn cũng như kiểm soát tốt lượng kiến thức phải học, tiếp thu dễ dàng và ghi nhớ lâu hơn. 

Luôn biết cách cân bằng mọi thứ

Phương Linh chia sẻ, bản thân rất coi trọng các hoạt động đoàn thể. Những phong trào tập thể mà cô từng tham gia không chỉ đem đến giải thưởng, trải nghiệm quý báu mà còn là cơ hội để Linh gặp gỡ và học hỏi từ những người giỏi hơn.  

Từ những năm học phổ thông, nhờ kết quả học tập tốt, tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp, trường, cộng đồng mà Phương Linh có cơ hội nhận được danh hiệu Học sinh 3 Tốt năm lớp 11 và danh hiệu Học sinh tiêu biểu niên khoá 2022 - 2025 của trường. Lên đại học, Phương Linh tiếp tục tham gia vào Ban chấp hành khoa và tích cực vào các hoạt động chung của trường lớp và cộng đồng. 

Phương Linh tích cực tham gia hoạt động phong trào

Tự nhận mình là người nhiều sở thích bên cạnh việc học, nên Phương Linh luôn phải học cách cân bằng tất cả, giữa đam mê cá nhân, học tập và phong trào đoàn thể. Nữ sinh là thành viên tích cực của hội “đu idol”, từ sở thích cá nhân biến thành động lực lớn trong học tập và cuộc sống. 

Nhóm nhạc thần tượng của mình có định hướng là thị trường Nhật. Có lẽ do giai đoạn ôn thi đại học nghe nhạc của nhóm nhiều nên cũng ảnh hưởng tới quyết định chọn ngành của mình ít nhiều. 

Không quá nhiều nhưng sách luôn nằm trong mục tiêu hàng năm của mình, mình thích văn học hư cấu và có thể đọc liên tục trong những ngày nghỉ. Ngoài ra thì trong mùa giải, mình vẫn dành vài tối trong tuần cho việc xem bóng đá, đua xe công thức 1”, Phương Linh chia sẻ về sở thích cá nhân. 

Tình yêu thương của bố mẹ chắp cánh ước mơ 

Nói về gia đình mình, Phương Linh tâm sự: “Không nhớ từ bao giờ mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình lớn lên bằng rất nhiều tình yêu và sự cố gắng của bố mẹ. Bố mẹ mình là những người cởi mở, chịu lắng nghe nên mình thoải mái chia sẻ tất cả với bố mẹ, mọi người không ngại nói lời yêu, và mình nói yêu bố mẹ rất nhiều mỗi ngày”.

Bố mẹ Linh cũng rất ủng hộ mọi sở thích và quyết định của cô. Thế nên, nữ sinh luôn được là chính mình, hạnh phúc và có trách nhiệm với từng bước đi. Vươn ra thế giới bằng đôi cánh của bản thân nhưng nữ thủ khoa tin mình không bao giờ cô đơn trên hành trình đó vì luôn có gia đình yêu thương và chở che.

Với tình yêu lớn lao và nguồn động lực từ bố mẹ, nên Phương Linh không muốn để bản thân trở nên hời hợt. Mỗi ngày cô đều cố gắng để ngày hôm đó là một ngày giá trị, để mỗi ngày gia đình đều có thể tự hào. Hơn ai hết, Phương Linh hiểu hy vọng của mẹ là mỗi ngày nhìn thấy con gái khỏe mạnh và vui vẻ nên cô luôn yêu và nhiệt huyết với những gì ở hiện tại. 

Phương Linh sẽ tiếp tục gặt hái thành công trên con đường phía trước 

Phương Linh cũng đã lên kế hoạch sơ bộ cho những năm đại học, không quá khắt khe vì mọi thứ cần sự linh hoạt. Nữ thủ khoa muốn tập trung vào việc học và thực hành tiếng Nhật, cũng như duy trì tiếng Anh và học thêm ngoại ngữ khác. Đồng thời Phương Linh cũng đặt ra mục tiêu giữ GPA cao, tham gia tích cực các hoạt động để bản thân có cơ hội phát triển toàn diện và trải nghiệm thật nhiều khi còn trẻ. 

Vẫn là tinh thần sống hết mình, một là làm được, hai là làm đến cùng, mình sẽ nắm lấy từng cơ hội được mang tới. Mình vẫn tiếp tục công việc làm thêm để thoải mái chi tiêu cho các sở thích cá nhân, và biết đâu đó là trải nghiệm có ích cho công việc tương lai của mình. Tương lai là chuyện mình không chắc chắn ở hiện tại, mình cứ đi thôi và mình tin sẽ có lối cho mình”, Phương Linh bộc bạch. 

THẢO ANH