Vụ dùng mũ bảo hiểm đánh bạn dập não ở Đà Nẵng: Hé lộ nguyên nhân

Duy khai nhận trước đây quen biết với T và chơi chung với nhau. Tuy nhiên thời gần đây, T không còn chơi với Duy nữa và tỏ thái độ kênh kiệu nên Duy bực bội.

Ngày 24/9, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Võ Khắc Duy (16 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 20 giờ 15 ngày 22/9, Công an phường Hòa Minh nhận tin báo từ người dân về việc tại một quán cà phê trên đường Thích Quảng Đức (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) xảy ra vụ đánh người.

Ngay lập tức, Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Minh vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

dung mu bao hiem danh nguoi                                                                        Ảnh minh họa

Lực lượng công an sau đó xác định nạn nhân là P.C.T (SN 2008, trú Hòa Minh) bị một thiếu niên bất ngờ chạy từ ngoài vào quán dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu với lực rất mạnh. Bị đánh, T choáng và gục tại chỗ.

Ngay sau đó, T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Sáng ngày 23/9, Duy đến công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận trước đây quen biết với T và chơi chung với nhau. Thời gian gần đây, T. không còn chơi với Duy nữa và Duy cho là T. có thái độ kênh kiệu, nên Duy bực bội.

Tối 22/9, Duy đi ngang qua quán cà phê trên đường Thích Quảng Đức, thấy T. đang ngồi với nhóm bạn nên Duy nảy sinh ý định đánh T. Duy cầm mũ bảo hiểm xông vào quán, đánh vào đầu T. rồi bỏ chạy.

Hậu quả là T bị tụ máu ngoài màng cứng đỉnh thái dương bên phải, tụ máu ngoài màng cứng bên trái, xung huyết màng não trán phải và dập não.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.