Bà bầu muốn con trắng trẻo nên ngày nào cũng ăn một thứ, phát hoảng khi đứa trẻ chào đời da tím sẫm, nặng 4kg

Nghe bác sĩ nói, người mẹ sợ run.

Người ta thường nói, làn da trắng có thể che giấu hàng trăm khuyết điểm. Trước đây, vẻ đẹp gắn liền với làn da trắng thường chỉ dành riêng cho phái nữ, nhưng hiện nay, cả nam giới có làn da trắng trẻo cũng được yêu mến. Chính vì vậy, ngoại hình trở thành một thang đo quan trọng mà cha mẹ thường muốn dành cho con cái, bởi nó có thể mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Chính vì lý do đó, nhiều bà mẹ đã cố gắng tìm mọi cách để đảm bảo con mình được sinh ra với làn da trắng sáng. Qianqian (Trung Quốc) - một người phụ nữ với làn da màu lúa mì, thường bị gọi là "cô bé da ngăm" trong quá khứ, luôn cảm thấy tự ti về điều này. Khi lớn lên, cô chăm sóc cho làn da của mình với đủ loại mặt nạ và thủ thuật thẩm mỹ nhưng vẫn không thể sánh bằng những người có làn da trắng bọc. Khi kết hôn, Qianqian hy vọng sẽ tìm được một người chồng có làn da sáng, nhưng cuộc đời lại đưa đẩy cô đến với một người chồng có làn da sẫm màu như cô.

Khi mang thai, Qianqian quyết định cố gắng để con mình có làn da trắng hơn. Cô nghe từ bạn bè rằng ăn nhiều trái cây trong thời gian mang thai sẽ giúp con có làn da sáng khỏe. Vào thời gian thai kỳ, cô gần như chỉ ăn trái cây, mỗi ngày một quả táo lớn và những loại trái cây theo mùa như nho, vải, nhãn. Cô hy vọng nếu bản thân mình trắng hơn thì con cũng sẽ được như vậy.

Tuy nhiên, trong thai kỳ, Qianqian đã bị cúm nặng và không thường xuyên đi khám thai. Đến tháng 10, khi bắt đầu có những cơn đau bụng, cô vội vã đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ khám và phát hiện lượng đường trong máu của cô cao, đồng thời thai nhi lớn hơn bình thường. Dù bác sĩ khuyên nên sinh mổ, Qianqian lại kiên quyết muốn sinh thường vì tin rằng điều đó lợi cho sức khỏe của cô hơn.

Ảnh minh hoạ

Việc cô kiên quyết muốn sinh thường đã dẫn đến một ca sinh nở khó khăn, kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ trước khi cô sinh được con trai, một cậu bé bụ bẫm, nặng khoảng 4,4 kg. Tuy nhiên, cậu bé không hề có làn da trắng hồng mà ngược lại khuôn mặt cậu bé còn tím sẫm. Kết quả này là do đầu em bé tương đối lớn trong quá trình sinh nở, nên việc đầu em bé ra ngoài dễ bị chèn ép, dẫn đến tình trạng thiếu oxy kéo dài. 

Qianqian vô cùng hoảng loạn, bác sĩ không nói nên lời: "Hiện tại chỉ là lượng đường trong máu cao thôi. Suốt thời gian mang thai, cô không kiểm soát được lượng đường trong máu. Đừng bận tâm đến việc em bé có làn da trắng hay không, tôi lo lắng cho sự phát triển trí tuệ của bé. Thứ nhất, lượng đường trong máu cao có thể gây hại cho não bộ của bé, và thứ hai, bé bị thiếu oxy trong thời gian dài khi sinh, điều này cũng có thể gây tổn thương não". 

Ảnh minh hoạ

Lý do chính của Qianqian là cô ấy khăng khăng rằng ăn trái cây sẽ giúp da con mình trắng hơn. Tuy nhiên, trái cây chứa nhiều fructose, và nếu người mẹ ăn nhiều trái cây trong thời kỳ mang thai, rất dễ dẫn đến lượng đường trong máu cao. Cô ấy lại không đi khám thai định kỳ đúng thời hạn và không biết mình bị lượng đường trong máu cao, khiến thai nhi luôn trong tình trạng đường huyết cao. Kết quả là, thai nhi phát triển nhanh trong bụng mẹ và trở nên to bất thường (lớn hơn so với tuổi thai). 

Việc mẹ bầu có lượng đường trong máu cao gây nguy hiểm ra sao, cách phòng thế nào?

Việc mẹ bầu có lượng đường trong máu cao, hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ, có thể gây ra nhiều rủi ro cho cả mẹ và bé.

Nguy cơ cho mẹ bầu

- Tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh mổ.

- Dễ bị tiểu đường type 2 sau sinh.

- Nhiễm trùng đường tiết niệu, băng huyết sau sinh.

Nguy cơ cho thai nhi

- Thai to, tăng khả năng sinh non hoặc tổn thương khi sinh.

- Hạ đường huyết sơ sinh, vàng da.

- Nguy cơ béo phì, tiểu đường khi trưởng thành.

Mẹ bầu cần lưu ý điều gì?

- Xét nghiệm đường huyết từ tuần 24 đến 28.

- Ăn uống khoa học, hạn chế đường và tinh bột.

- Vận động nhẹ nhàng, chia nhỏ bữa ăn.

- Theo dõi chỉ số glucose thường xuyên.

- Tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn chế độ dinh dưỡng và theo dõi sát sao.

KIỀU TRANG