Suốt nhiều năm, người phụ nữ này luôn nghĩ vòng bụng ngày một lớn chỉ là hệ quả của tuổi trung niên. Chỉ đến khi cơ thể phát ra những tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng, bà mới quyết định đi khám và phát hiện một sự thật khiến cả bác sĩ cũng phải giật mình.
Bệnh nhân là bà Vương (tên đã được thay đổi), 52 tuổi. Trong nhiều năm, bụng bà ngày càng phình to, trông chẳng khác nào một phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh nở. “Tôi cứ nghĩ đó là do tuổi tác, do béo bụng nên cũng không để tâm”, bà chia sẻ.
Thực tế, cách đây khoảng 10 năm, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bà Vương từng được phát hiện có u xơ tử cung với kích thước khoảng 4cm, tương đương một củ khoai nhỏ. Do thời điểm đó không có biểu hiện đau đớn hay khó chịu rõ rệt, bà chủ quan cho qua và không tái khám suốt nhiều năm liền.
Cho đến gần đây, tình trạng táo bón kéo dài khiến sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn, bà mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả siêu âm và chẩn đoán hình ảnh khiến cả bệnh nhân lẫn ê-kíp y tế không khỏi bất ngờ: khối u xơ tử cung đã phát triển âm thầm, đạt kích thước gần 30cm - lớn gần bằng một quả bóng rổ.

Qua thăm khám, bác sĩ tá hoả phát hiện khối u xơ 30cm trong ổ bụng.
Theo các bác sĩ, nếu tiếp tục để khối u phát triển, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như rong kinh kéo dài dẫn đến thiếu máu nặng, các triệu chứng chèn ép cơ quan lân cận như tiểu nhiều lần, táo bón, đau bụng dưới. Đặc biệt, u xơ tử cung tuy phần lớn là lành tính nhưng vẫn tồn tại nguy cơ ác tính hóa nếu không được theo dõi định kỳ.
Sau khi hội chẩn, bệnh viện đã quyết định thực hiện phẫu thuật mở, cắt toàn bộ tử cung cho bệnh nhân. Trong ca mổ, khối tử cung được lấy ra có kích thước lớn tương đương một quả bóng rổ, nặng khoảng 4kg.
Đây được đánh giá là một trường hợp u xơ tử cung “khổng lồ” hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng sức khỏe của bà Vương hồi phục tốt và được xuất viện sau 4 ngày theo dõi.
![]()
Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ khi cảm nhận bất thường của cơ thể nên đi khám ngay và chú ý thăm khám định kỳ.
Từ trường hợp này, các bác sĩ đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới phụ nữ, đặc biệt là nhóm tuổi trung niên. Bác sĩ phụ trách nhấn mạnh: “Đây là một ca bệnh điển hình cho thấy u xơ tử cung tuyệt đối không nên nuôi. Ngay cả khi không có triệu chứng, việc tái khám định kỳ vẫn vô cùng quan trọng”.
Theo bác sĩ, nhiều trường hợp u xơ nếu được phát hiện sớm có thể xử lý bằng phương pháp ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh, hạn chế rủi ro. Ngược lại, khi khối u phát triển quá lớn, phẫu thuật sẽ trở nên phức tạp hơn, nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng và tổn thương các cơ quan xung quanh cũng tăng lên đáng kể.
Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ khi đã được chẩn đoán u xơ tử cung cần tuân thủ lịch tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ, thường từ 6 - 12 tháng/lần. Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như rong kinh, kéo dài kỳ kinh, đau tức vùng hạ vị, tiểu nhiều lần, táo bón hoặc bụng to nhanh bất thường, cần đi khám ngay để tránh những hậu quả đáng tiếc.
U xơ tử cung có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không?
U xơ tử cung là khối u lành tính hình thành từ lớp cơ trơn của tử cung, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn u xơ phát triển chậm và không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, tùy vào vị trí và kích thước, u xơ tử cung có thể ảnh hưởng nhất định đến khả năng sinh sản. Những khối u nằm trong buồng tử cung hoặc chèn ép vòi trứng có thể cản trở quá trình làm tổ của phôi thai, làm tăng nguy cơ vô sinh, sảy thai hoặc sinh non.
Các dấu hiệu nhận biết u xơ tử cung bao gồm: kinh nguyệt kéo dài hoặc ra nhiều máu, đau tức vùng bụng dưới, cảm giác nặng bụng, tiểu nhiều lần, táo bón, bụng to bất thường. Trong nhiều trường hợp, bệnh diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi đi khám phụ khoa hoặc siêu âm định kỳ.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa thường xuyên để phát hiện sớm u xơ tử cung, từ đó có hướng theo dõi và điều trị phù hợp, đặc biệt với những người còn nhu cầu sinh con.